Trọng tài 'hot' nhất thế giới nói gì về lời đề nghị từ Trung Quốc?

30/12/2016 20:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Ngoài chiêu mộ cầu thủ, bóng đá Trung Quốc còn mở rộng tầm ngắm sang cả các trọng tài đang làm việc tại giải Ngoại hạng, và Mark Clattenburg là cái tên đầu tiên lọt vào mắt xanh của các đại gia Châu Á.

Là trọng tài chính thức của FIFA, Mark Clattenburg năm nay đã bắt chính ở nhiều trận đấu, nhiều trận chung kết của các giải đấu tại Châu Âu. Với những cống hiến không ngừng nghỉ của mình, cách đây ít ngày, ông được nhận giải thưởng Trọng tài xuất sắc nhất năm 2016, do Globe Soccer Awards trao tặng.


Trọng tài Clattenburg được nhận danh hiệu "Trọng tài xuất sắc nhất năm 2016"

Với những thành tựu vang dội ấy, ông trở thành mục tiêu săn đón của các đại gia tại Trung Quốc. Phía Liên đoàn Bóng đá của nước này rất muốn ông Clattenburg trở thành một trong những thành viên của tổ trọng tài của Chinese Super League, và chắc chắn, khi tới đây, khoản tiền lương mà ông có thể được nhận sẽ là một con số hết sức béo bở, nếu như nhìn vào và so sánh với mức lương mới nhất mà tiền đạo người Argentina Carlos Tevez mới được nhận (615.000 bảng/tuần tại CLB Shanghai Shenhua).


Ông được các đại gia Trung Quốc săn đón

“Trung Quốc chắc chắn sẽ tìm mọi biện pháp để có thể phát triển nền bóng đá của họ, nếu như chúng ta để ý tới những bản hợp đồng và thương vụ mua bán cầu thủ của họ”, trọng tài 41 tuổi nói với hãng tin AP. “Tôi sẽ tiếp tục ký hợp đồng với Premier League nếu được, tuy nhiên, tôi sẽ cần phải cân nhắc về tương lai của chính mình. Tôi còn có thể làm trọng tài trong bao lâu nữa? Tôi đã cống hiến tại Premier League trong suốt 12 năm qua, 12 năm vô cùng đẹp đẽ trong đời”.

“Hiện tại, tôi chưa nhận được bất cứ lời đề nghị chính thức nào từ phía Trung Quốc, nhưng nếu có, tôi sẽ cân nhắc”, Clattenburg nói tiếp. “Còn ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn thích làm việc cho tại Premier League và UEFA”.


Hiện tại, trọng tài 41 tuổi vẫn để ngỏ với lời đề nghị sang Trung Quốc

Trước đây, giải Chinese Super League là nơi chứa nhiều vấn nạn về dàn xếp tỷ số và bán độ, khiến sự trong sạch và hấp dẫn nơi giải đấu lớn nhất Trung Quốc này dần dần bị mai một. Do vậy, Liên đoàn Bóng đá nước này rất muốn có được một vị trọng tài tầm cỡ quốc tế tới để phục vụ, nhằm đưa danh tiếng của giải lên một tầm cao mới.

“Điều quan trọng, là cần phải có những trọng tài có chất lượng đúng với trình độ của bóng đá. Trung Quốc sẽ trở thành một cường quốc về bóng đá trong những năm tới. Nếu như họ nghiêm túc muốn làm được điều đó, họ sẽ cần phải có những thiết lập phù hợp. Trong bóng đá, trọng tài đóng một vai trò rất quan trọng. Tương tự như nhữn gì mà Howard Webb đã làm ở Ả Saudi Arabia những nơi có nhu cầu trong việc phát triển công tác của trọng tài”, vẫn lời ông Clattenburg.

Trước đây, phía Trung Quốc cũng từng đưa ra đề nghị tương tự với Howard Webb, tuy nhiên, ông đã từ chối để tiếp tục cầm còi tại châu Âu.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm