Phá nhiều kỷ lục, Ánh Viên giành HCV Olympic trẻ

17/08/2014 19:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Olympic trẻ đang diễn ra tại Nam Kinh (Trung Quốc), Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã sở hữu HCV và chủ nhân không phải ai khác chính là niềm hy vọng lớn nhất, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên.

Thi đấu ở nội dung không phải là sở trường của mình 200m hỗn hợp cá nhân nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên đã thể hiện phong độ tốt, làm dậy sóng đường bơi tại Nam Kinh. Trong nội dung thi đấu đầu tiên là 200m hỗn hợp, tại vòng loại thi đấu buổi sáng, Ánh Viên xếp thứ 2, lượt bơi thứ 4 với thời gian 2 phút 16 giây 02. Trong số 8 VĐV giành quyền vào thi đấu chung kết lúc 18h00, thành tích của Ánh Viên chỉ đứng thứ 6. 

Tuy nhiên, chính sự ẩn mình này của Ánh Viên đã khiến các đối thủ trên đường bơi 200m hỗn hợp cá nhân nữ phải bất ngờ. Trong 50 m bơi bướm, Ánh Viên chỉ mất 28 giây 57, vượt 18% giây so với người bám sát là Bernard Haughey (Hong Kong - Trung Quốc).

Đến 50 m bơi ngửa, Ánh Viên nới rộng khoảng cách với Bernard Haughey lên 1giây 69. Ở 50 m ếch, Ánh Viên để cho Haughey bám sát với khoảng cách chỉ 39% giây nhưng kình ngư Việt Nam bứt hẳn lên ở 50 m tự do cuối cùng để cán đích với thành tích 2 phút 12 giây 66, phá kỷ lục đại hội của Kaitlyn Jones (USA) với 2 phút 14 giây 53. Người về thứ hai là Bernard Haughey (Hong Kong - Trung Quốc), 2 phút 13 giây 21. Meghan Small (Mỹ) dẫn đầu vòng loại về thứ ba với 2 phút 14 giây 01.

Đây là lần đầu tiên bơi lội Việt Nam có VĐV giành HCV tại một kỳ Olympic trẻ. Ngoài việc phá kỷ lục QG của chính mình, phá kỷ lục SEA Games, Ánh Viên còn khẳng định được tên tuổi ở một đấu trường tầm cỡ thế giới.

Theo lịch thi đấu, ngày 18/8, Ánh Viên sẽ thi đấu nội dung 200m bơi bướm và ngày 19/8, Viên thi đấu vòng loại nội dung 800m tự do, 200m ngửa và vòng loại 50m ngửa. Trong đó, 400m và 800m tự do là 2 nội dung có cơ hội lớn nhất giành HCV.

Olympic trẻ lần thứ hai diễn ra từ ngày 16 đến 28/8 tại Nam Kinh (Trung Quốc). Tại Olympic trẻ lần đầu tiên tại Singapore, Đoàn TTVN xếp thứ 41 với một HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Với việc Ánh Viên toả sáng ngay ngày đầu, đoàn TTVN đã sớm hoàn thành chỉ tiêu 1HCV và sẽ hướng đến những tấm HCV quý giá khác khi ngoài Ánh Viên thì ở môn cử tạ hạng 56kg nam, Nguyễn Trần Anh Tuấn cũng được kỳ vọng sẽ tiếp bước Thạch Kim Tuấn giành HCV ở đấu trường Olympic trẻ.

Hàn Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm