Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT: 'Sẽ tổ chức Asiad 2019 với chi phí tiết kiệm nhất có thể'

01/04/2014 05:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng qua, trong cuộc trả lời phỏng vấn một số tờ báo tại trụ sở Tổng cục TDTT xung quanh thông tin Việt Nam có thể xin rút lại quyền đăng cai Asiad 2019, ông Vương Bích Thắng nói: “Hiện ngành thể thao chưa nhận được bất kỳ chỉ đạo nào về việc tính phương án rút lui, thôi không đăng cai Asiad 2019 nữa”.

Ông Thắng nói thêm: “Trong phiên giải trình vừa qua, ngành có nhận được chỉ đạo cần rà soát lại các công đoạn chuẩn bị, tiết kiệm ngân sách nhà nước nhưng vẫn đảm bảo tổ chức thành công Asiad. Đây cũng là quan điểm của chúng tôi”.

Theo ông Thắng, việc đăng cai Asiad là chủ trương của Đảng và Chính phủ. Khi đồng ý để Việt Nam đăng cai Asiad, Ủy ban Olympic Châu Á (OCA) đã đặt hoàn toàn niềm tin vào Việt Nam, mà cốt lõi là do họ đánh giá cao sự ổn định chính trị của Việt Nam. Vì thế, nếu Việt Nam từ bỏ quyền đăng cai Asiad 2019 thì sẽ làm ảnh hưởng nặng nề đến cả uy tín của Việt Nam và OCA.

Ông Thắng cũng cho biết, sau khi nhận được phản biện của các Bộ, ngành liên quan cũng như ý kiến của dư luận về kinh phí tổ chức Asiad 2019, Bộ VH, TT&DL, Tổng cục TDTT và Uỷ ban Olympic Việt Nam đã tiến hành rà soát lại các công trình dự kiến phục vụ Asiad 2019.

Phương án mà ngành thể thao đặt ra là sẽ tận dụng triệt để các công trình thể thao hiện có, chỉ xây mới các công trình bắt buộc theo yêu cầu của OCA, trong đó có dự án xây dựng sân đua xe đạp lòng chảo với khoảng 10.000 chỗ ngồi mà đối tác Hàn Quốc đang bày tỏ mong muốn được đầu tư theo mô hình kinh doanh cả khách sạn và dịch vụ đi kèm.

Về kế hoạch xây làng VĐV vốn bị dư luận băn khoăn vì tình trạng đóng băng kéo dài của thị trường bất động sản hiện nay, ông Thắng cho biết phía Việt Nam đã đề xuất 2 phương án với OCA.

Phương án thứ nhất là bố trí các khách sạn tại Hà Nội làm nơi ăn nghỉ cho quan chức, trọng tài, HLV, VĐV tham dự Asiad 2019. Phương án thứ hai là kết hợp giữa các khách sạn với một số công trình xây dựng ký túc xá sinh viên sẵn có hoặc sắp hoàn thiện, kiểu như làng sinh viên Hacinco.

Theo ông Thắng, hiện nay OCA chưa có câu trả lời chính thức bằng văn bản, nhưng có vẻ như tổ chức này nghiêng về phương án Việt Nam xây dựng một khu làng VĐV nhỏ kết hợp với các khách sạn để làm nơi ăn nghỉ cho các thành viên tham dự Asiad 2019.

Ông Thắng khẳng định các công trình thể thao hiện nay có thể đáp ứng 80% nhu cầu tổ chức Asiad 2019, và một số công trình khác chỉ cần tu bổ hoặc nâng cấp như địa điểm thi đấu bắn súng, bắn cung hoặc hockey. Ông Thắng cũng tiết lộ, trong quá trình vận động đăng cai Asiad 2019, Việt Nam đã được OCA và nhiều quốc gia châu Á hứa hẹn sẽ hỗ trợ kinh nghiệm và kinh phí tổ chức Asiad 2019.

Quốc Công
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm