'Không xây mới công trình phục vụ SEA Games 31 bằng ngân sách'

26/04/2016 06:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi UBND thành phố Hà Nội có công văn gửi Bộ VH, TT&DL xác nhận việc xin đăng cai tổ chức SEA Games 31 tại Thủ đô vào năm 2021, PV báo Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trao đổi với ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội, để làm rõ hơn về công tác tổ chức của kỳ Đại hội này.

* Thưa ông Tô Văn Động, với việc tổ chức SEA Games 31 thì Hà Nội có những thuận lợi như thế nào và có gặp phải khó khăn gì không?

- Về phương án tổ chức SEA Games lần thứ 31, Hà Nội có những điều kiện thuận lợi như: Hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị Hà Nội đã có những phát triển nổi bật trong những năm gần đây với một loạt công trình đã đi vào hoạt động như nhà ga quốc tế T2, cầu Nhật Tân, trục Nhật Tân - Nội Bài…, thuận tiện đón tiếp khách quốc tế và kết nối với các địa phương lân cận;

Trên địa bàn thành phố có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục thể thao quốc gia do Bộ VH, TT&DL, các Bộ, ngành khác và thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý; Hà Nội là địa phương có cơ sở vật chất thuận lợi phục vụ công tác lễ tân, khánh tiết, đặc biệt đối với các sự kiện thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế tham dự; Các trang thiết bị chuyên môn phục vụ thi đấu được đầu tư, trang bị qua các kỳ tổ chức Đại hội Thể thao quốc tế trước đây: SEA Games 22 năm 2003, Đại hội thể thao trong nhà châu Á năm 2009.

Về khó khăn, các trang thiết bị chuyên môn phục vụ công tác thi đấu đã có nhưng đến nay, trải qua thời gian dài khai thác, sử dụng, một số trang thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng… cần được đầu tư, mua sắm, sửa chữa và nâng cấp.

* Lý do để Hà Nội đứng ra đăng cai SEA Games 31 là nhờ có hệ thống cơ sở vật chất phục vụ tập luyện thi đấu đã được xây dựng từ SEA Games 22 cách đây 13 năm, song đến thời điểm hiện tại, các công trình có cần được tu bổ, sửa chữa hoặc nâng cấp hay không, thưa ông?

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về chủ trương đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam trên tinh thần đổi mới, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao đáp ứng yêu cầu tổ chức Đại hội, không sử dụng ngân sách nhà nước để xây mới công trình thể thao, kết hợp với việc liên thông phương án đảm bảo giao thông, hậu cần để tiết kiệm chi phí tổ chức SEA Games 31.

Hà Nội nhận đăng cai SEA Games 2021

Hà Nội nhận đăng cai SEA Games 2021

UBND TP. Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ VH, TT&DL và Tổng cục TDTT về việc xác nhận đăng cai SEA Games 31 diễn ra vào năm 2021.


Sau khi rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất về TDTT ở nước ta, Bộ VH, TT&DL đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 tại thành phố Hà Nội và một số địa phương lân cận ở phía Bắc. Để đảm bảo tổ chức tốt SEA Games 31, cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu tại Hà Nội cần được tiếp tục được cải tạo, sửa chữa và nâng cấp.

* Dựa trên kinh nghiệm tổ chức, Hà Nội có thể chia sẻ đâu là yếu tố quan trọng nhất để tổ chức thành công một Đại hội thể thao quốc tế lớn?

- Qua các kỳ tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao lớn của quốc tế và trong nước tại Hà Nội, chúng tôi nhận thấy, yếu tố quan trọng để tổ chức thành công một đại hội thể thao quốc tế lớn đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

Vũ Lê (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm