Khởi tranh VCK Trạng cờ Đất Việt 2015-2016

20/01/2016 12:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 2 ngày 23 và 24/1, tại khách sạn The Reed, (thành phố Ninh Bình) sẽ diễn ra vòng chung kết giải Trạng Cờ Đất Việt mùa giải 2015-2016 với sự góp mặt của 8 kỳ thủ.

Những kỳ thủ đó là Phạm Quốc Hương, Nguyễn Thế Trí (Hà Nội), Trương Á Minh, Trềnh A Sáng (TPHCM), Trần Văn Ninh, Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng), Võ Minh Nhất (Bình Phước) và Vũ Văn Tuyến (chủ nhà Ninh Bình).


Các kỳ thủ tham dự trạng cờ Đất Việt 2015-2016

6 trong số 8 kỳ thủ nói trên đã vượt qua vòng đấu loại được tổ chức tại 3 miền. Theo đó, 2 kỳ thủ đại diện phía Bắc là Phạm Quốc Hương (đương kim Gameshow Trạng Cờ Quý Tỵ 2013) và tiến sĩ y khoa Nguyễn Thế Trí (trưởng khoa gây mê hồi sức viện K).

Hai kỳ thủ đại diện miền Trung là Quốc tế đại sư Trần Văn Ninh và Quốc tế đại sư Tôn Thất Nhật Tân (cùng là tuyển thủ hoặc cựu tuyển thủ quốc gia); 2 kỳ thủ đại diện miền Nam đều là các Đặc cấp quốc tế đại sư (Đại kiện tướng quốc tế): Trương Á Minh và Trềnh A Sáng (cả 2 đều đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn là những tuyển thủ hàng đầu quốc gia).

Theo điều lệ, BTC và nhà tài trợ được phép chọn 2 VĐV nữa tham dự VCK toàn quốc. Hai người có vinh dự này là Quốc tế đại sư Võ Minh Nhất (cựu VĐQG, Bình Phước) và Vũ Văn Tuyến (vô địch địa phương đăng cai – tỉnh Ninh Bình).

Đáng tiếc là BTC đã gửi lời mời Quốc tế đại sư Lại Lý Huynh (Bình Dương), nhà vô địch giải cờ tướng quốc tế mới đây cũng tại Ninh Bình, nhưng vì bận công việc nên anh đã không thể tham gia.

Kế hoạch thi đấu cụ thể

Thứ 7 (23/1), thi đấu vòng bảng (8 kỳ thủ chia làm 2 bảng), thể thức cờ nhanh tính điểm. Chủ Nhật (24/1), thi đấu bán kết (nhất A vs nhì B, nhất B vs nhì A), chung kết và trao giải vào chiều cùng ngày.

Năm 2013, Gameshow Trạng Cờ Quý Tỵ được tổ chức bởi Đài truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp với Liên đoàn cờ VN và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo, lần đầu tiên môn cờ tướng được truyền hình trực tiếp các trận đấu trên truyền hình.

Vì những khó khăn khách quan nên sân chơi này không diễn ra trong năm 2014. Sang năm 2015, từ quyết tâm của Ban quản trị diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo, “phiên bản” mới mang tên Trạng Cờ Đất Việt đã ra đời, theo đó, Thăng Long Kỳ Đạo là đơn vị tổ hức với sự hỗ trợ của các đối tác, nhà tài trợ chính Khóa Việt Tiệp cùng các nhà tài trợ phụ. Giải đấu được tiến hành theo hình thức xã hội hóa 100%.

Các trận đấu thuộc VCK các khu vực Bắc, Trung, Nam đã và đang được phát trên các kênh sóng của VTC trong thời gian qua.


H.B

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm