Giải đua Công thức 1: Chờ đợi gì ở mùa giải 2022?

05/01/2022 14:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta đã bước sang năm mới và đang hướng về mùa giải 2022 với nhiều điều chờ đợi. Dưới đây là những điều đáng mong đợi trước mùa giải vô địch thế giới F1 năm 2022.

Lewis Hamilton sẽ rời bỏ F1?

Lewis Hamilton sẽ rời bỏ F1?

Người đứng đầu đội đua Mercedes Toto Wolff cho biết, ông không chắc liệu Lewis Hamilton có tiếp tục đua ở giải đua Công thức 1 (F1) hay không khi nhà vô địch 7 lần "vỡ mộng" với việc anh đã mất danh hiệu năm nay tại Abu Dhabi Grand Prix một cách không thể tin được.

Những chiếc xe hoàn toàn mới

Mùa giải năm nay chứng kiến kỉ nguyên mới của F1 mở ra với những thiết kế xe hoàn toàn mới. Đây là kết quả của việc hoàn thiện các quy định mới nhằm nâng cao tính hấp dẫn của các chặng đua.

Một số tính năng bao gồm tập trung vào hiệu ứng mặt đất, lốp xe 18 inch, cộng với cánh trước và mũi xe được thiết kế lại, có nghĩa là những chiếc xe sẽ có thể đua gần nhau hơn - với khả năng vượt nhau nhiều hơn. Ngoài ra, những chiếc xe cũng an toàn hơn, sử dụng tỉ lệ nhiên liệu bền vững cao hơn và trông khác hẳn so với những năm trước.

Dự kiến những mẫu xe mới - Mercedes đã kích hoạt động cơ W13 của họ - và các buổi ra mắt sẽ dày đặc và nhanh chóng.

Verstappen phòng ngự, Hamilton tấn công

Còn gì tốt bằng một chiếc xe mới mà có một cuộc chiến vô địch phù hợp? Sau mùa giải bom tấn 2021, chúng ta có hiệp 2 đáng mong đợi giữa hai nhân vật chính Max Verstappen và Lewis Hamilton.

Điều đó có nghĩa là Hamilton đang sôi sục sẽ hướng tới chức vô địch thứ 8 kỉ lục, trong khi Verstappen đặt mục tiêu bảo vệ danh hiệu của mình và giành lấy danh hiệu thứ 2 liên tiếp. Đã lâu rồi chúng ta mới thấy người khác ngoài Hamilton bảo vệ được danh hiệu (hồi năm 2014 là Sebastian Vettel), và năm nay cũng sẽ chứng kiến ​​Verstappen sử dụng số 1 trên xe của anh lần đầu tiên kể từ khi Vettel làm như vậy vào năm 2014.

Bên cạnh đấy, việc George Russell thay thế Valtteri Bottas sẽ cho chúng ta cơ hội để xem tay đua 23 tuổi này có thể làm được gì cho Hamilton và đội đua Mercedes.

Chú thích ảnh
Năm 2022, xe đua F1 được thiết kế đẹp hơn, an toàn hơn và sử dụng tỉ lệ nhiên liệu bền vững cao hơn

Mùa giải gồm 23 chặng đua

Cuộc chiến giành danh hiệu trong năm 2022 sẽ diễn ra trên 23 chặng đua - mùa giải F1 dài nhất từ trước đến nay. Các địa điểm yêu thích như Suzuka, Montreal, Melbourne và Singapore được chuẩn bị để trở lại, trong khi chúng ta sẽ chứng kiến chặng Miami Grand Prix đầu tiên vào tháng 5.

Nếu năm 2021 cho chúng ta thấy rất nhiều hấp dẫn thì đó là mỗi một trong số 23 chặng trên lịch tạm thời - bao gồm Zandvoort, Jeddah và Imola - được thiết lập để mang đến cho chúng ta những bất ngờ, thú vị mới.

Mùa giải dự kiến bắt đầu vào ngày 20/3 và kết thúc vào ngày 20/11.

Zhou ra mắt

Zhou Guanyu sẽ làm nên lịch sử với tư cách là tay đua Trung Quốc đầu tiên đua toàn thời gian ở F1 và vì là tân binh duy nhất trong năm nay, mùa giải ra mắt của anh sẽ được theo dõi sát sao.

Tay đua 22 tuổi này sẽ thi đấu cho đội Alfa Romeo cùng với Bottas, tay đua từng khoác áo Mercedes, để tạo nên một cặp đấu giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Thực tế thì đây không phải là màn ra mắt F1 của Zhou - anh từng thử nghiệm máy móc của Alpine và Alfa Romeo - nhưng tay đua người Trung Quốc sẽ nỗ lực chứng tỏ mình trên đường đua lần đầu tiên và tận hưởng một chặng đua trên sân nhà, Chinese Grand Prix gần đây đã kí một hợp đồng dài hạn để duy trì vị trí trên lịch đua.

Chào mừng đến với Miami

Đúng vậy, năm 2022 sẽ chứng kiến Miami Grand Prix lần đầu tiên - một bữa tiệc ở thành phố nơi có cái nóng (tự nhiên) - diễn ra trên đường phố vào ngày 6-8/5.

Các tay đua sẽ thực hiện 19 góc cua và 5,41km của đường đua Miami International Autodrome quanh sân Hard Rock. Vòng đua mới thú vị này có 3 đường chạy thẳng và DRS với tốc độ tối đa ước tính là 320 km/h và chắc chắn rằng đây sẽ là một bài kiểm tra hấp dẫn dành cho các tay lái và những chiếc xe F1 mới.

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên chúng ta sẽ thấy F1 tổ chức hai chặng đua tại Mỹ - Austin tổ chức US Grand Prix vào tháng 10 - kể từ năm 1984.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm