Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9- Bình Điền 2018: Từ một mẫu hình tới một 'cú hích'

22/05/2018 14:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày hội bóng chuyền đa sắc màu, những trận cầu đỉnh cao của nhiều trường phái, những hoạt động đồng hành kết nối cộng đồng đầy bản sắc, cùng dấu ấn sâu đậm với các đội bóng, người hâm mộ cả nước…. Có thể thấy, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 – Bình Điền lần thứ 12 đã thành công rực rỡ, tiếp tục được nâng tầm về mọi mặt, trở thành một cuộc đấu thể thao quốc tế kiểu mẫu được tổ chức tại Việt Nam.

Giải đấu quốc tế thường niên lần thứ 12 trên đất Quảng Nam đã được kết đọng ở trận chung kết giữa Giang Tô (Trung Quốc) và BIP (Mỹ) mà với nhiều chuyên gia như cựu HLV trưởng ĐTQG và VTV Bình Điền Long An Lương Khương Thượng đánh giá chẳng khác gì một màn trình diễn ở một cuộc đấu tầm thế giới. Hai đội bóng đại diện cho hai nền bóng chuyền hàng đầu thế giới đã thực sự làm mãn nhãn ngay cả những người khó tính nhất, khi phô diễn đầy đủ những tinh túy về lực lượng, lối chơi, sự khác biệt, trong một cuộc rượt đuổi hấp dẫn, kịch tính kéo dài 5 hiệp. Giá trị chuyên môn và giải trí đã đạt tới mức đỉnh cao, đủ để kéo mấy nghìn khán giả có mặt tại NTĐ cùng hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình trực tiếp, hút theo từng pha bóng, mọi diễn biến với sự hưng phấn cao độ.

Chú thích ảnh
Chung kết kịch tính, giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ XII năm 2018 khép lại thành công

Chung kết kịch tính, giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ XII năm 2018 khép lại thành công

Sau hơn 1 tuần tranh tài sôi nổi, thu hút hàng vạn lượt khán giả đến xem và cổ vũ, giải Bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ XII năm 2018 do VTV9, UBND tỉnh Quảng Nam và Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền phối hợp tổ chức đã kết thúc tối 20/5 với những trận đấu cuối đầy kịch tính.

Có lẽ điểm tựa lớn nhất, để khiến giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV- Bình Điền không chỉ thành công lớn mà còn là một mẫu hình trong tổ chức một sự kiện thể thao quốc tế tại Việt Nam chính là việc chọn lựa kỹ lưỡng, đầu tư lớn để mời được các đội bóng mạnh, thuộc nhiều trường phái khác nhau. Thậm chí, các nhà tổ chức sẵn sàng hi sinh thành tích của đội chủ giải, thay vì luôn tính đội nhà không nhất cũng phải nhì như nhiều cuộc khác. Để có được 5 đội khách mời chất lượng, nhất là CLB đến từ Mỹ BIP, họ đã phải mất tới nửa năm chuẩn bị, liên hệ với sự kỳ công. Như tiết lộ của Phó Trưởng Ban Tổ chức thường trực Phan Văn Tâm, phải qua hai lần cử đại diện sang thị sát, BIP mới đồng ý tham dự giải.

Chính các vị khách quốc tế đã giúp giải đảm bảo được yếu tố mấu chốt nhất đảm bảo chất lượng chuyên môn, sức hút, sự đa dạng cho giải. Và ngược lại, chính cách thức tổ chức chuyên nghiệp, trong đó có mức thưởng “khủng”, đã giúp các đội khách mời đã tranh tài với sự quyết tâm, hứng khởi cao nhất. Cũng có thể thấy rõ sự hào hứng của những chân dài đến từ Mỹ, Kazakhstan khi được tham dự vào các hoạt động bên lề thú vị, như khám phá vùng đất con người Quảng Nam, trình diễn trang phục áo dài, thể hiện tài lẻ.

Chú thích ảnh

Thành công đặc biệt của giải ngoài sự cộng hưởng đắc lực của truyền hình giống như một chiến dịch quốc tế, còn được hỗ trợ bởi những cú “kích cầu” hiệu quả, như thi dự đoán trúng thưởng cho khán giả, thi ảnh đẹp.

Rõ ràng giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 – Bình Điền 2018 đã trở thành một mẫu hình của một cuộc đấu thể thao quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Qua lần thứ 12, giải đấu cũng tiếp tục tạo nên một cú “hích” mạnh mẽ cho bóng chuyền Việt Nam, trong việc góp phần nâng cao vị thế quốc tế, uy tín đăng cai những sự kiện tầm cao, cơ hội học hỏi nâng cao trình độ, kinh nghiệm cho các nhà tổ chức, cho các HLV, VĐV. Như chia sẻ của HLV trưởng ĐTQG Nguyễn Tuấn Kiệt, hai đội bóng chuyền nữ Thông tin LienVietPostBank và Ngân hàng Công thương Việt Nam, tuy không thể đua tranh được thành tích, song đã có những thu hoạch quý giá về nhiều mặt. Trong khi đội VTV.Bình Điền Long An tuy chỉ đoạt hạng Ba vẫn đã có bước tiến vượt bậc mà khó có thể có được nếu không có những cuộc “thử lửa” giá trị như ở giải này.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 – Bình Điền Cúp với quy mô, chất lượng, tính chuyền nghiệp ngày một cao, được ví như một giải CLB châu Á thu nhỏ và mở rộng. Ông Shanrit Wongprasert - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tổ chức sự kiện của LĐBC Châu Á (AVC) qua một số lần sang dự giải đã khẳng định LĐBC châu Á sẵn sàng hỗ trợ để giải đấu trở thành giải vô địch các CLB nữ châu Á với sự tham gia của các CLB hàng đầu châu lục.

Phúc Tường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm