FIFA minh oan cho Qatar, Nga, buộc tội Liên đoàn bóng đá Anh

14/11/2014 06:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Ngày hôm qua, FIFA đã chính thức bác bỏ nghi án hối lộ của Nga và Qatar trong việc xin đăng cai World Cup. Không những thế, họ còn “tấn công” Liên đoàn bóng đá Anh (FA) với cáo buộc tương tự.

Đó là nội dung chính của bản báo cáo chính thức của FIFA được đưa ra ngày hôm qua. Thẩm phán Hans-Joachim Eckert đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài gần 4 năm với việc không tìm thấy bằng chứng và nhân chứng nào về tội hối lộ của hai liên đoàn bóng đá trên. FA, những người đã khơi gợi vụ này, thậm chí còn bị tố cáo ngược về việc đã cố gắng hối lộ các quan chức FIFA trong việc xin đăng cai World Cup 2018.

Trong bản báo cáo dày 42 trang, Eckert – chủ tịch hội đồng xét xử của Ủy ban đạo đức FIFA, đã bác bỏ những kết quả điều tra của công tố viên người Mỹ Michael Garcia, và như vậy FIFA sẽ không tổ chức lại một cuộc hỏ phiếu lại nào cả. Thay vào đó, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) còn bị tố cáo ngược đã cố gắng mua chuộc cựu phó chủ tịch FIFA Jack Warner (người Trinidad & Tobago) với những hình thức như “Tài trợ buổi dạ tiệc của LĐBĐ Caribe trị giá 35 nghìn bảng”, “Sắp xếp cho đội U20 Trinidad & Tobago tập huấn tại Anh” hồi năm 2009, và thậm chí còn tìm việc tại Anh cho gia đình một người bạn của Warner.



FA bị buộc tội đã mua chuộc cựu phó chủ tịch FIFA Jack Warner

Nhưng chính trong lòng FIFA vẫn tồn tại bất đồng về vấn đề này. Michael Garcia đã chỉ trích bản báo cáo của Eckert rằng vẫn “còn nhiều khuất tất, thực tế sai lệch và kết luận chưa thỏa đáng”. Garcia tuyên bố rằng ông sẽ tiếp tục khiếu kiện lên Ủy ban đạo đức của FIFA.

Thực tế, hành động “minh oan” này cũng không được thuyết phục cho lắm khi kết luận cuối cùng của họ là Qatar và Nga đã “vi phạm luật một cách hạn chế”, và nhờ thế họ giữ nguyên được quyền đăng cai. Nên nhớ, đoàn Nga đã không cung cấp đầy đủ tài liệu về quá trình đấu thầu cho cuộc điều tra của FIFA. Lý do mà họ đưa ra: một số máy tính chủ bị phá hủy dẫn đến việc nhiều hồ sơ bị mất.

Trong khi đó, Qatar vốn đã liên quan đến nhiều cáo buộc hối lộ liên quan đến cựu chủ tịch AFC Mohamed bin Hammam, người đã bị cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá trọn đời, song những nghi vấn này cũng đều “chìm xuồng”

Về phần mình, dù bị cáo buộc hối lộ, nhưng FA cũng không bị phạt nặng vì tác động gây ra không lớn. Trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2018, Anh chỉ giành được vỏn vẹn… 2 phiếu, quá thất thế so với đoàn Nga.

T.C (theo Soccernet)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm