Djokovic sẽ biết phán quyết về Úc Mở rộng 2022 trong ngày 12/1

12/01/2022 11:53 GMT+7 | Tennis

Novak Djokovic sẽ biết được số phận của mình tại giải Úc Mở rộng 2022 trong ngày 12/1, sau khi anh bị nghi gian dối trong lời khai về lịch trình di chuyển trước khi tới Úc.

CẬP NHẬT: Djokovic đã có thể tập luyện, chờ phán quyết cuối cùng

CẬP NHẬT: Djokovic đã có thể tập luyện, chờ phán quyết cuối cùng

Hôm nay, Novak Djokovic sẽ đón nhận phán quyết cuối cùng xem liệu anh có thể tham dự Australian Open 2022 hay không. Tay vợt người Serbia hiện đã có thể tập luyện để chuẩn bị cho Grand Slam đầu tiên trong năm. 

Hôm 11/1, Novak Djokovic bị nghi gian dối trong lời về lịch trình di chuyển của mình trong tờ khai nhập cảnh vào Úc. Theo đó, anh đã khai không đến nước nào khác trong vòng 14 ngày trước khi bay tới Úc vào ngày 4/1/2022.

Hành vi này của Djokovic có thể khiến anh sẽ bị phạt tù lên tới 12 tháng. Tuy nhiên, theo Daily Mail cho biết, Djokovic không phải người điền thông tin nhập cảnh. Thay vào đó, Quần vợt Úc là tổ chức đã đứng ra điền tờ khai thay cho Djokovic. Những yếu tố này sẽ được Bộ trưởng nhập cư Alex Hawke của Úc xem xét và đưa ra phán quyết cuối cùng trong ngày 12/1.

Hôm 10/1, Djokovic đã giành được quyền ở lại Úc sau khi thẩm phán Anthony Kelly của Tòa án liên bang ra phán quyết có lợi cho anh vào hôm nay, cho rằng quyết định thu hồi visa của Chính phủ là "không hợp lý". Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng của ông Hawke có đủ thẩm quyền để thay thế quyết định trên của thẩm phán Anthony Kelly.

Theo nhiều nguồn thông tin cho biết, trong vòng 14 ngày vừa qua, Djokovic đã dành thời gian rảnh rỗi của mình tại 3 nơi. Anh ở Belgrade (Serbia) vào ngày 25/12, sau đó bay tới Marbella (Tây Ban Nha) vào ngày 31/12. Trước đó, có thông tin Djokovic có ít ngày ở tại Monaco (Pháp).

Chú thích ảnh
Djokovic bị nghi ngờ gian dối trong lời khai nhập cảnh

Ngoài ra, Djokovic cũng gặp rắc rối trong việc xác định thời gian bị nhiễm Covid-19. Theo đó, anh khai bản thân có xét nghiệm dương tính vào ngày 16/12. Tuy nhiên, Daily Mail cho biết Djokovic vẫn có mặt tại một buổi sự kiện cộng đồng và chụp hình vào ngày 17, 18/12. Đồng thời, họ cũng cho biết thời gian Djokovic bị nhiễm Covid-19 thực tế là ngày 26/12.

Nếu Djokovic bị xác định nhiễm Covid-19 vào ngày 26/12, việc anh di chuyển tới Tây Ban Nha và Úc sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn. Djokovic thậm chí sẽ phải chịu nhiều án phạt hơn dự kiến, chứ không chỉ đơn thuần bị phạt vì gian dối trong tờ khai nhập cảnh.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm