'Đào tạo lái xe an toàn' cho Cảnh sát giao thông

12/03/2016 07:02 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 11/3, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công An đã tổ chức lễ tốt nghiệp chương trình “Đào tạo lái xe an toàn” và trao chứng chỉ cho 8 giảng viên đầu tiên vượt qua kỳ thi tốt nghiệp.

Chương trình “Đào tạo lái xe an toàn” là chương trình đào tạo giảng viên lái xe an toàn đầu tiên tại Việt Nam nhằm phát triển đội ngũ giảng viên lái xe cho Cảnh sát giao thông Việt Nam, với sự hỗ trợ của Tập đoàn Toyota Nhật Bản.

Các học viên đã trải qua 5 khóa đào tạo trong đó có 3 khóa cơ bản tập trung vào các kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn như: Kiểm tra cấu trúc xe, hành vi lái xe, kinh nghiệm về phanh khẩn cấp, ứng dụng của vật liệu phản quang... và 2 khóa nâng cao nhằm kiểm tra và đánh giá: Độ ổn định khi lái xe, lái xe ở tốc độ cao, xử lý tình huống, phanh khẩn cấp, lái xe theo sa hình...

Bên cạnh đó, để nâng cao kỹ năng sư phạm, đội ngũ giảng viên đã được hỗ trợ thực hiện các hoạt động đào tạo nội bộ cho các cán bộ của cục Cảnh sát giao thông. Dưới sự giám sát chặt chẽ của chuyên gia đào tạo Toshio Kanno, 8 giảng viên đã nỗ lực hoàn thành các nội dung yêu cầu và xuất sắc vượt qua kỳ thi tốt nghiệp.


8 giảng viên ưu tú vượt qua kỳ thi tốt nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ Tốt nghiệp, Thứ trưởng Bộ Công An Bùi Văn Thành cho biết: “Với tình hình giao thông hiện nay ở Việt Nam, việc lái xe an toàn là nhiệm vụ then chốt, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông . Chúng tôi mong muốn rằng, trong thời gian tới chương trình này tiếp tục được phát triển, nhân rộng. Công ty Toyota tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông đường bộ Việt Nam xây dựng trung tâm đào tạo lái xe an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.”

Đây là một trong những chương trình ý nghĩa thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Mỹ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm