Cua-rơ lao xuống vực vẫn đạp 60km nữa để về đích ở Tour de France

26/07/2018 14:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Tay đua Gilbert tiết lộ đầu gối của anh đã bị sưng to sau tai nạn kinh hoàng ở Tour de France. Tuy nhiên sau đó, anh vẫn cố gắng đi 60km nữa để hoàn thành chặng đua.

Tay đua người Bỉ Philippe Gilbert đã gặp tai nạn vòng 16 Tour de France. Ở một khúc cua trái, Gilbert đã mất kiểm soát và đâm vào tường rồi bay xuống vực.

Sau đó, anh đã cố gắng hoàn thành nốt chặng đua trong tình trạng đầu gối bị thương nặng.

Gilbert mất lái và lao xuống vực

Video áo vàng Tour de France 2017 mang nhẫn giúp khán giả cầu hôn gây sốt

Video áo vàng Tour de France 2017 mang nhẫn giúp khán giả cầu hôn gây sốt

Mới đây, cua-rơ Chris Froome, áo vàng Tour de France 2017 đã trở thành “ông tơ” khi giúp một cặp đôi se duyên ngay sau khi anh về đích chặng đua thứ 21 của giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp năm nay.

Gilbert đã đăng bức ảnh về đầu gối của mình lên trang cá nhân hôm thứ Tư vừa qua. Anh viết: “Khi bạn bị chấn thương nặng ở đầu gối nhưng vẫn tiếp tục đạp thêm 60km nữa”.

Gilbert đã về đích trong thời gian quy định. Anh kém người dẫn đầu, Julian Alaphilippe, 31 phút 11 giây. Tay đua 31 tuổi này được trao giải Cua-rơ dũng cảm nhất chặng. Anh đã có buổi phỏng vấn ngắn trên bục nhận giải trước khi được đưa lên xe đến bệnh viện.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đầu gối của Gilbert bị thương nặng sau tai nạn trên

Mới đây, Gilbert cũng đang tải một dòng trạng thái cảm ơn sự quan tâm của các CĐV trên Twitter: "Cảm ơn tất cả đã ủng hộ và quan tâm tôi sau vụ tai nạn ngày hôm qua. Tôi đã làm mọi thứ có thể để tiếp tục tại @LeTour, nhưng tiếc là không thể nữa vì chân tôi đã bị thương nặng".

"Như mọi khi, tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn!", anh nói thêm.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm