Chung kết US Open 2018: Lịch sử nghiêng về Djokovic. Cơ hội nào cho Del Potro?

10/09/2018 06:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Trận Chung kết US Open 2018 sẽ là lần thứ 19 mà Novak Djokovic đối đầu với Del Potro trong sự nghiệp và lịch sử đang nghiêng về tay vợt người Serbia.

Djokovic đối đầu Del Potro: Chờ đợi gì ở chung kết US Open?

Djokovic đối đầu Del Potro: Chờ đợi gì ở chung kết US Open?

Novak Djokovic đối đầu Juan Martin del Potro ở chung kết US Open. Một trận chung kết không quen thuộc với người hâm mộ nhưng lại là phần thưởng tuyệt vời cho hai tay vợt đã từng trải qua những quãng thời gian đầy khó khăn vì phải vật lộn với chấn thương.

 

Trong quá khứ, Djokovic đã 18 lần trạm chán với Del Potro, trong đó tay vợt người Serbia thắng 14 trận và chỉ thua 4 trận.

Ở 3 lần gần gặp nhau gần nhất, Djokovic đều thắng tay vợt người Argentina. Lần gần nhất mà Del Potro thắng Djokovic là cách đây 2 năm, tại Olympic Rio. Chiến thắng tiếp theo của Del Potro trước Nole là vào năm 2013 ở Indian Wells. Ngoài ra, anh còn 2 lần vượt qua Djokovic ở Olympic 2012 và Davis Cup World Group 2011.

Lần đầu tiên hai tay vợt này gặp nhau cũng ở US Open. Đó là vào năm 2012, Djokovic đã giành chiến thắng 6-2 7-6 6-4 tại vòng 3 trước Del Potro.

Chung kết US Open 2018: Lịch sử nghiêng về Djokovic. Cơ hội nào cho Del Potro?
Djokovic đã thắng 14 trận trước Del Potro

Trận đấu sắp tới sẽ là lần đầu tiên hai tay vợt này gặp nhau ở một giải Grand Slam, kể từ năm 2013. Khi đó, Djokovic đã giành chiến thắng sau 5 set ở Bán kết Wimbledon. Năm ngoái, cả hai đã gặp nhau 2 lần và cả 2 lần đó, tay vợt người Serbia đều giành chiến thắng.

Djokovic đang hướng đến việc giành danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong năm nay, sau khi danh hiệu mà anh giành được ở Wimbledon cách đây 2 tháng. Ở giải Pháp mở rộng 2018, Djokovic đã dừng chân ở Tứ kết, trong khi ở giải Úc mở rộng năm nay, anh bị loại ở vòng 4.

Tay vợt người Serbia mới 2 lần vô địch ở US Open (2011, 2015) trong khi Del Potro mới 1 lần lên ngôi (2009).

Kể từ khi thua Marin Cilic ở Chung kết giải Fever Tree Championship vào cuối tháng Sáu năm nay, Djokovic đã thắng 21 trong 22 trận gần nhất. Với thành tích đó, anh đã vô địch Wimbledon, Cincinnati và vào đến Chung kết US Open. Người gần nhất đánh bại Djokovic chính là tay vợt Stefanos Tsitsipas (ở vòng 3 Rogers Cup vào tháng trước).

Del Potro cũng có phong độ rất tốt. Tay vợt người Argentina đã thắng 15 trong số 18 trận gần nhất của mình. Tuy nhiên anh đã không giành được danh hiệu nào ở 2 giải đấu gần nhất mà mình tham gia trên mặt sân cứng.

2 giải Grand Slam gần nhất mà Del Potro tham gia, anh cũng không giành được chức vô địch. Rafael Nadal đều lên ngôi ở 2 giải đấu đó, nhưng ở US Open năm nay, tay vợt người Tây Ban Nha đã quyết định bỏ cuộc ở trận Bán kết với Del Potro vì chấn thương.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm