'Chưa được phép cá cược các trận đấu của đội tuyển Việt Nam'

17/03/2017 06:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng khẳng định trước mắt những môn đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế sẽ được phép cá cược thể thao. Tuy nhiên, trong danh mục cá cược sẽ không bao gồm các trận đấu của đội tuyển Việt Nam.

 

Nói về vấn đề cá cược thể thao, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng đã chia sẻ một số quan điểm trong buổi gặp mặt báo chí ngày hôm qua (16/3):

"Theo Nghị định Chính phủ đã ban hành, đặt cược thể thao cho phép đặt cược bóng đá quốc tế, đua ngựa, đua chó. Hiện nay việc ban hành danh mục các trận đấu hay các Giải đấu Quốc tế được phép đặt cược, chúng tôi cũng đã cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam thống nhất các danh mục.  Vì nó là văn bản quy phạm pháp luật nên thủ tục, các quy trình phải tuân thủ.

Với việc các trận đấu của đội tuyển có được đặt cược hay không, đây là vấn đề mà chúng tôi đã đem ra thảo luận rất nhiều. Hiện nay cũng có 2 quan điểm, quan điểm thứ 1 cho rằng, các trận đấu của đội tuyển là các trận đấu giành được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ, vì thế nên cho đặt cược để thu hút được nhiều người tham gia.

Quan điểm thứ 2 cho rằng trong việc đặt cược này cũng có thể xảy ra những vấn đề tiêu cực như móc ngoặc, dàn xếp tỷ số vv.. nên trước mắt trong nghị định quy định chỉ cho đặt cược bóng đá quốc tế chứ không phải trong nước. Trước mắt trong danh mục cá cược sẽ không có các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, có thể giải đấu thì sẽ có.

Tất nhiên điều này sẽ không phải là cấm vĩnh viễn, bây giờ chúng ta đang thí điểm nên cần có thời gian cho các cơ quan, đơn vị quản lý có thể xem xét, đề xuất ra các phương án tốt hơn".


Trước mắt, trong nghị định quy định chỉ cho đặt cược bóng đá quốc tế chứ không phải trong nước

 

Cá cược thể thao: Quản lý là chìa khóa của thành công

Cá cược thể thao: Quản lý là chìa khóa của thành công

Các Quốc gia trên thế giới như Anh hay kể cả những người láng giềng trong khu vực như Singapore, Malaysia đã hợp pháp hóa cá cược biến lĩnh vực này trở thành ngành giải trí sinh lợi nhuận cho Quốc gia.

Ngoài lĩnh vực cá cược bóng đá, ông Vương Bích Thắng cung cấp thêm thông tin về cá cược đua chó và đua ngựa: "Về đua ngựa, đua chó, đây là hoạt động mà Tổng cục Thể thao chưa bao giờ điều hành nên cũng có nhiều khó khăn, nhất là trong việc xây dựng điều lệ, điều luật để có thể cho phép đua ngựa, đua chó được đặt cược là cả một vấn đề. Những tiêu chuẩn về chất lượng chó, trường đua, kinh phí đào tạo, tổ chức vv… thực sự là vấn đề cần nhiều thời gian để hoàn thiện.

Tất nhiên cũng có những thuận lợi, ví dụ như quốc tế họ đã làm rất nhiều nên chúng ta có thể học tập.Thứ 2 trước đây Sài Gòn cũng có tổ chức đua ngựa và Vũng Tàu cũng tổ chức trường đua chó nên cũng giúp chúng ta rất nhiêu về kinh nghiệm tổ chức. Tuy nhiên để một trường đua đảm bảo được tiêu chuẩn, công khai, minh bạch, công bằng.. sẽ đòi hỏi chúng tôi sẽ phải tham khảo thêm rất nhiều.

Chúng ta mới đang thí điểm cá cược thể thao, qua thí điểm chúng ta sẽ có những thay đổi và rút kinh nghiệm. Hiện nay việc điều hành thì cơ quan chủ trì chúng tôi giao cho Bộ Tài chính, tất nhiên nếu nguồn thu tốt thì chúng tôi nghĩ sẽ có trích kinh phí, hay % để phát triển các ngành thể thao.

Nhưng về quan điểm rõ ràng nhất hiện nay các trận đấu có đội tuyển Việt Nam, dù ở SEA Games, World Cup hay các Giải đấu lớn hiện nay sẽ không được cho phép đặt cược".

Huy Hùng

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm