CẬP NHẬT tối 6/2: Rashford được tiến cử cho Barca. Tiết lộ trò cưng mới của Guardiola

06/02/2019 18:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid từ bỏ Eriksen, Eric Bailly được đảm bảo tương lai tại Man United, Barcelona tìm người thay thế Luis Suarez,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong tối ngày 6/2.

Barcelona vs Real Madrid (3h00, 7/2): Đã đến lúc ‘Kền kền trắng’ đòi nợ

Barcelona vs Real Madrid (3h00, 7/2): Đã đến lúc ‘Kền kền trắng’ đòi nợ

Các madridista chắc chắn chưa thể quên nỗi hổ thẹn 1-5 ở Santiago Bernabeu hồi tháng Mười năm ngoái. Và trận bán kết lượt đi cúp Nhà vua Tây Ban Nha đêm nay là cơ hội để họ báo thù, ngay tại Camp Nou.

Real Madrid từ bỏ Eriksen

Theo tờ Diario AS, Real Madrid không còn mặn mà theo đuổi Christian Eriksen nữa. Los Blancos trong mùa Hè 2018 đã bày tỏ sự quan tâm của mình đối với tuyển thủ Đan Mạch nhưng không thể thuyết phục được Tottenham nhả người.

Còn bây giờ, Real Madrid quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào Luka Modric khi chuẩn bị đề nghị anh gia hạn hợp đồng. Mục đích Real Madrid hướng tới chính là muốn tạo cho tài năng trẻ Dani Ceballos cơ hội được học hỏi kinh nghiệm và kèm cặp trực tiếp từ tiền vệ đẳng cấp thế giới.

Chú thích ảnh
Real Madrid đặt niềm tin vào Modric và Ceballos

Barcelona được khuyên chiêu mộ Rashford

Luis Suarez hiện vẫn đang là tiền đạo số 1 của Barcelona. Trên mọi đấu trường, anh đã ghi được 16 bàn thắng. Tuy nhiên, Suarez đã 32 tuổi. Sức và thời gian cống hiến của anh cho Barcelona không còn nhiều nữa. Cựu tiền đạo Patrick Kluivert của Barca tin rằng đội bóng cần tìm người thay thế Suarez. Cái tên mà anh đưa ra là Marcus Rashford của Man United.

Chú thích ảnh
Rashford được Kluivert tiến cử với Barcelona

"Tôi rất thích Marcus Rashford. Để sở hữu cậu ấy thời điểm này rất khó nhưng cậu ấy là cầu thủ thích hợp dành cho Barcelona. Thực sự không có nhiều cầu thủ có thể chơi tại La Liga. Hầu hết đều là cầu thủ trẻ, chưa có kinh nghiệm. Vì thế, sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí tiền đạo của Barcelona chỉ có thể là Rashford", Kluivert chia sẻ.

"Cậu ấy có kỹ thuật khéo léo, tinh thần thi đấu tốt, tốc độ nhanh và nhạy bén trong săn bàn. Nếu không được đá trong đội hình xuất phát của Man United thường xuyên, cậu ấy có thể muốn ra đi. Vậy tại sao Barcelona không nắm lấy cơ hội này?", Kluivert nói thêm.

Napoli chốt giá bán Insigne

Liverpool rất đáng sợ với bộ 3 tấn công Mane - Firmino - Salah. Tuy nhiên, trong suốt 2 mùa giải qua, The Kop không có sự thay thế xứng đáng cho bất kỳ vị trí nào. Vì thế, bộ ba này cho tới nay đã bắt đầu có dấu hiệu quá tải. Đặc biệt ở vị trí của Firmino.

Nhằm tăng sức mạnh cho hàng công, Liverpool đã bày tỏ sự quan tâm tới Lorenzo Insigne của Napoli. Họ đã gửi lời đề nghị 70 triệu euro tới đội bóng Italy nhưng bị từ chối. Con số mà Napoli mong muốn lên tới 150 triệu euro.

Chú thích ảnh
Napoli hét giá 150 triệu euro cho Insigne

Mùa giải này, Lorenzo Insigne ghi 11 bàn trên mọi mặt trận. Đây thực tế không phải con số quá ấn tượng. Do vậy, Liverpool hoàn toàn có thể chuyển hướng sang những cái tên khác chất lượng mà giá trị hợp lý hơn.

Bailly được đảm bảo tương lai

Eric Bailly mới chỉ xuất phát duy nhất 1 trận dưới thời HLV Ole Solskjaer. Tuy nhiên, HLV người Na Uy đánh giá rất cao khả của Bailly. Theo The Sun, Solskjaer đã gặp mặt và nói chuyện riêng với Bailly về tương lai. Theo đó, trung vệ người Bờ Biển Ngà vẫn nằm trong kế hoạch của Man United mùa giải tới, bất chấp anh nhận được sự quan tâm từ phía PSG và Arsenal.

"Bộ đôi Eric Bailly và Victor Lindelof đã chơi với nhau rất tốt ở trận gặp Arsenal trước đây. Ở trận đấu này, đội bóng có đội chút loạng choạng lúc đầu nhưng Eric đã xử lý rất tốt. Thật tuyệt khi kết thúc trận đấu (với Leicester) mà sạch lưới", HLV Solskjaer ca ngợi Bailly.

Chú thích ảnh
Bailly được HLV Solskjaer đảm bảo tương lai

Bernardo Silva trở thành "trò cưng" của Pep

Kevin De Bruyne đã trở lại hoàn toàn sung mãn sau hai chấn thương dài hạn khiến anh mất cả nửa mùa giải. Thế nhưng, vai trò của anh không còn quá quan trọng như trong mùa giải trước nữa. Thời gian De Bruyne vắng mặt, HLV Pep Guardiola đã tìm ra cho mình một nhân tố cốt lõi mới, một "trò cưng mới". Đó chính là Bernardo Silva.

Chú thích ảnh
Bernardo Silva đang thi đấu tốt trong mùa giải này

"Đối với tôi, Bernardo lúc này gần như không thể thay thế. Nói cách khác, Man City đang là Bernardo và 10 cầu thủ khác. Bất kể ở đâu, đá trung tâm hay chạy cánh phải, cậu ấy đều có những màn trình diễn hoàn hảo – khả năng đọc trận đấu tốt, hỗ trợ tấn công hay phòng thủ toàn diện, thêm cả tinh thần chiến đấu nữa. Tất cả đều tuyệt vời.”

Quý Dậu
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm