CẬP NHẬT tin sáng 7/9: Rashford lập hat-trick. Bồ thua sốc. M.U hưởng lợi từ Yaya Toure

07/09/2016 09:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Pháp khởi đầu khó khăn, Bỉ thắng dễ, kết quả vòng 4 US Open… là những tin tức được cập nhật.

Vòng loại World Cup: Pháp khởi đầu khó khăn, Bồ Đào Nha thua sốc


Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu đã diễn ra khá hấp dẫn với loạt trận vào rạng sáng nay. Tại bảng A, đương kim á quân EURO 2016, đội tuyển Pháp đã có sự khởi đầu đầy khó khăn trong chuyến làm khách tại Belarus. Trong suốt cả trận đấu, những ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Pháp như Griezmann, Pogba, Martial và Giroud dường như bất lực trước hàng thủ chơi khá kỷ luật đội chủ, bên cạnh việc thần may mắn ngoảnh mặt với họ. Sau 90 phút thi đấu chính thức, không có bàn thắng nào được ghi và việc bị cầm chân với tỷ số 0-0 được coi là một kết quả không thể hài lòng với thầy trò HLV Deschamps.

Cũng tại bảng A, Thụy Điển và Hà Lan đã chia điểm sau một trận đấu khá hấp dẫn. Tỷ số được mở cho Thụy Điển 2 phút trước khi hiệp 1 khép lại do sự bất cẩn và thiếu tập trung của hàng thủ Hà Lan ở tình huống mà trọng tài đã cho đội chủ nhà được hưởng phép lợi thế. Phải đợi đến phút 67, Sneijder mới đem về bàn thắng gỡ hòa nhờ cú đá bồi trong vòng 16m50 và 1-1 là tỷ số cuối cùng.


Tại bảng B, bất ngờ lớn đã xảy ra, khi nhà đương kim vô địch EURO 2016 Bồ Đào Nha đã phải nhận thất bại trên sân của Thụy Sỹ. Tỷ số được mở cho đội chủ nhà ngay ở phút thứ 24 sau tình huống Embolo có mặt kịp thời đánh đầu cận thành dù trước đó thủ môn Bồ Đào Nha đã có pha cản phá xuất sắc. Sau đó chỉ 5 phút, từ một pha phản công sắc bén chỉ với 3 cầu thủ tham gia tấn công, Thụy Sỹ đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt tỷ số và người lập công là Mehmedi. 2-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu và nhà ĐKVĐ châu Âu trắng tay ở trận ra quân tại vòng loại World Cup.


Tại bảng H, đội tuyển Bỉ đã có sự khởi đầu khá thuận lợi dù phải làm khách trước Cộng hòa Cyprus. Lukaku là người mở tỷ số trận đấu cho đội khách ngay ở phút thứ 13 của trận đấu. Đến phút 60, cầu thủ này lại là người nhân đôi cách biệt với kịch bản tương tự nhờ có mặt đúng vị trí. Cho đến cuối trận, Fereira ấn định chiến thắng 3-0 bằng bàn thắng ghi được ở phút thứ 81 và đem về 3 điểm khá dễ dàng cho đội tuyển Bỉ ở trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2018.

Rashford lập hat-trick ở trận ra mắt U21 Anh


Marcus Rashford đã có lần ra sân thi đấu đầu tiên cho đội U21 Anh do HLV Gareth Southgate dẫn dắt. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Man United đã lập tức để lại dấu ấn của mình với một cú hat-trick trong chiến thắng 6-1 trước U21 Na Uy. Rashford đã mở tỉ số trận đấu ở phút 29 trước khi có thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 66 và 72 (penalty). Ba cầu thủ của Chelsea là Nathaniel Chalobah, Ruben Loftus-Cheek và Lewis Baker cũng đã đóng góp 1 bàn thắng ở trận đấu này. Bàn thắng duy nhất của U21 Scotland do Ghayas Zahid ghi ở phút 68. Với kết quả này, U21 Anh đã leo lên vị trí đầu bảng 9 giải U21 UEFA Championship với 14 điểm.

Marcus Rashford giờ đây đều đã ghi bàn ở các trận ra mắt dưới sự chỉ đạo của 4 HLV Louis van Gaal, Roy Hodgson, Jose Mourinho và Gareth Southgate. Sau khi được bổ nhiệm, tân HLV đội tuyển Anh Sam Allardyce đã đẩy Rashford xuống đội U21 Anh do ông có nhiều sự lựa chọn trên hàng công. Nhiều CĐV của đội tuyển Anh tỏ ra bất mãn với quyết định của Sam Allardyce nhưng Rashford vẫn thi đấu hết sức mình để chứng tỏ bản thân trong màu áo U21 Anh.

“Chân gỗ” Nicklas Bendtner trở lại Anh


Sau khi bị Wolfsburg sa thải hồi tháng 4 năm nay, cựu tiền đạo của Arsenal Nicklas Bendtner vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Tuy nhiên, chân sút người Đan Mạch sắp hết cảnh thất nghiệp.

Theo The Sun, CLB Nottingham Forest tại giải hạng Nhất nước Anh đã quyết định chiêu mộ Bendtner theo dạng chuyển nhượng tự do và mọi việc sẽ được hoàn tất trong thời gian tới.

Man United hưởng lợi nhờ Guardiola hắt hủi Yaya Toure


Người đại diện Dimitri Seluk của Yaya Toure mới đây tiết lộ Man City đã mất nhiều hơn được khi hắt hủi với tiền vệ người Bờ Biển Ngà. Cụ thể, Seluk cho hay người dân ở châu Phi đã quay sang ủng hộ cho Man United, “tẩy chay” Man City vì cách cư xử của Guardiola đối với Toure. “Rất nhiều người châu Phi bảo rằng họ sẽ chẳng bao giờ mở tivi xem trận đấu của Man City nữa”.

Trước đó, Guardiola đã bất ngờ gạch tên Toure khỏi danh sách dự Champions League cùng Man City. Hành động trên nhằm làm rõ quan điểm Toure không nằm trong kế hoạch của Pep Guardiola. Bởi thế, ngay từ thời điểm này, Toure và người đại diện đã tính đến bến đỗ mới trong TTCN mùa Đông. Quan tâm tới Toure có nhiều CLB từ Trung Đông, Trung Quốc, thậm chí cả Man United và Arsenal.

US Open: Lucas Pouille gục ngã trước Monfils, Kerber ghi tên vào bán kết


Ở trận tứ kết đầu tiên của nội dung đơn nữ US Open, hạt giống số 2 Angelique Kerber không gặp quá nhiều trở ngại để tiến vào bán kết trong cuộc đối đầu với Roberta Vinci. Tay vợt Đức chỉ gặp đôi chút khó khăn ở set đấu đầu tiên sau khi hạt giống số 7 tỏ ra khá kiên cường trong cuộc bám đuổi về tỷ số cho đến game thứ 11. Tuy nhiên, với việc có được break ở game thứ 12 và giành chiến thắng 7-5 ở séc đầu tiên, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn với Kerber. Ở set đấu thứ 2, tay vợt Đức chỉ mất có 23 phút để giành thắng lợi tuyệt đối với tỷ số 6-0, qua đó chính thức ghi tên vào bán kết.


Ở tứ kết nội dung đơn nam, ẩn số mang tên Lucas Pouille sau khi đánh bại Nadal đã được giải mã. Trong cuộc đối đầu với tay vợt đồng hương - Gael Monfils, Lucas Pouille dường như không còn là chính mình so với 1 ngày trước đó và hoàn toàn lép vế trước đối thủ. Trong suốt cả 3 set đấu, hạt giống số 24 không có lấy nổi 1 cơ hội để giành break và nhanh chóng gác vợt với các tỷ số 4-6, 3-6 và 3-6. Chiến thắng này giúp Gael Monfils cắt đứt chuỗi 6 thất bại liên tiếp ở tứ kết và lần đầu tiên có mặt ở bán kết 1 giải Grand Slam sau 8 năm.

Ngọn đuốc Paralympic có mặt ở Rio

Ngọn đuốc sẽ thắp sáng đài lửa của Paralympic Rio 2016 đã chính thức có mặt tại Rio de Janeiro vào để sẵn sàng cho lễ khai mạc ngày hội lớn nhất của thể thao người khuyết tật thế giới theo chu kỳ 4 năm 1 lần diễn ra vào ngày 7-9 theo giờ địa phương. Ngọn lửa của Paralympic 2016 đã được rước qua 5 thành phố lớn nhất của Brazil kể từ ngày 1-9 với điểm xuất phát là Brasillia và kết thúc tại Rio de Janeiro. Lễ rước đuốc Paralympic 2016 là một trong những nghi lễ quan trọng trước khi đại hội chính thức bắt đầu và thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân Brazil ở mỗi nơi đoàn rước đuốc đi qua. Theo kế hoạch, ngọn đuốc này, sẽ thắp sáng đài lửa của Paralympic 2016 trong 12 ngày, bắt đầu từ lễ khai mạc đại hội cho đến ngày 18-9.

K.Đ- Phúc Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm