CẬP NHẬT tin sáng 4/8: Falcao giật cúp Emirates khỏi tay Arsenal. Mourinho nổi đóa vì Chelsea thua trận giao hữu

04/08/2014 07:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Valencia vô địch Emirates Cup. Balotelli không có cơ hội tới Liverpool,  Real Madrid có tân binh thứ 3… là những tin tức được cập nhật.

Arsenal bại trận trước Monaco, Valencia vô địch Emirates Cup


Benfica vẫn thể hiện 1 bộ mặt nhợt nhạt trước Valencia trong trận đấu sinh tử ở Emirates Cup. Ngay ở phút thứ 2, Derley đã có bàn mở tỉ số cho đại diện của Bồ Đào Nha. Nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ có vậy. Bước vào hiệp 2 Valencia như hoàn toàn lột xác. Những pha ban bật nhuần nhuyễn tiếp tục được họ tái hiện như ở trận đấu trước, và chỉ mất có 3 phút, Jose Gaya đã có bàn thắng gỡ hoà 1-1 cho đại diện TBN.

Chưa đầy 5 phút sau, cánh trái của Benfica lại được khai thác triệt để, và Pablo Piatti đã có bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Valencia. Bàn thắng liên tiếp đến với đội bóng áo cam, khi Guardado đã ấn định tỉ số 3-1 của trận đấu vào phút thứ 60. Với chiến thắng này, Valencia đã giành ngôi vô địch Emirates Cup. Đội chủ nhà Arsenal xếp thứ 2 khi để thua Monaco với bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi tiền đạo Falcao. Monaco thứ 3 và đứng cuối cùng là Benfica, đội bóng để thua cả 2 lượt trận.

Thua Bremen, Mourinho trách móc trọng tài


1 trận giao hữu khác cũng thu hút được khá nhiều sự chú ý khi Chelsea gặp Weder Bremen. Đội khách Chelsea sớm nhận bàn thua, khi lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm của họ đã được Elia tận dụng thành công mở tỉ số ở phút 20. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội bóng nước Anh tiếp tục để thủng lưới. Obraniak đánh đầu trong tư thế khó đánh bại thủ thành của Chelsea nâng tỉ số lên 2-0. Bàn thắng cuối cùng của trận đấu cũng đến trên chấm 11m, lần này người thực hiện thành công là Felix Kroos, và 3-0 là chiến thắng giành cho đội bóng Đức.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Jose Mourinho đã lên tiếng chỉ trích trọng tài chính Harm Osmers. HLV người  Bồ Đào Nha cho rằng trọng tài đã làm hỏng trận cầu khi cho Bremen hưởng 2 quả phạt đền đầy tranh cãi, một từ tình huống để tay chạm bóng trong vòng cấm của John Terry, một là do pha phạm lỗi của hậu vệ Chelsea với Nathan Ake.  “Chúng tôi không học được bất cứ điều gì ở trận đấu này, bởi đơn giản trọng tài đã làm hỏng nó. Bremen là đội bóng tốt với lối chơi nhanh, nhưng Chelsea cũng chơi không tồi, nhưng trọng tài đã khiến chúng tôi phải nhận những bàn thua không đáng có”.

Liverpool không tiếp cận Balotelli


Tuần trước, HLV Brendan Rodgers của Liverpool đã dành nhiều lời khen ngợi cho tiền đạo Mario Balotelli. Ngay lập tức dấy lên tin đồn Liverpool sẽ đưa “Siêu quậy” về Anfield trong mùa Hè này. Trước tin đồn người đại diện của Mario Balotelli đã tới Anfield để thảo luận về một bản hợp đồng, HLV Brendan Rodgers khẳng định ông không muốn có sự phục vụ của tiền đạo đang khoác áo AC Milan: “Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng Balotelli sẽ không tới  Liverpool. Tôi đã khen ngợi tài năng của Balotelli. Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời, nhưng là cầu thủ của AC Milan. Tôi chỉ đưa ra ý kiến về Balotelli chứ không có ý định chiêu mộ cậu ấy”.

Robin van Persie lỡ giai đoạn đầu mùa cùng Man United


Ngày mai, Van Persie sẽ trở lại sân tập của Man United sau khi kết thúc kỳ nghỉ cùng gia đình ở Barbados. Nhưng HLV Louis van Gaal cho  biết Van Persie sẽ không có mặt trong trận khai màn mùa giải mới của Man United, gặp Swansea City vào ngày 16/8 tới. Anh sẽ phải tiếp tục tập luyện để lấy lại thể lực bởi giai đoạn căng sức cho World Cup. Quyết định này của Van Gaal tốt cho Van Persie bởi mùa trước anh đã phải nghỉ thi đấu 6 tuần vì chấn thương đầu gối. David Moyes, HLV của Man United khi đó, đã chỉ trích Van Persie tập luyện quá sức, không chú trọng tới thể lực của bản thân. Nó cũng không quá ảnh hưởng tới chiến dịch của Man United bởi lịch thi đấu “dễ thở” của đội bóng. Sau trận gặp Swansea, “Quỷ đỏ” chỉ phải đối mặt với những đối thủ yếu hơn như Sunderland, Burnley, QPR, Leicester và West Ham trong giai đoạn tháng 8 và tháng 9.

Real Madrid hoàn tất việc chiêu mộ Navas


Trang chủ của Real Madrid thông báo đã chiêu mộ thành công thủ môn người Costa Rica – Keylor Navas từ Levante với giá 10 triệu euro. Navas sẽ kí hợp đồng có thời hạn 6 năm với Los Blancos. Dự tính, thủ thành người Costa Rica sẽ chính thức ra mắt đội bóng mới vào 13h ngày 5/8 tới (theo giờ địa phương). Như vậy sau Kroos và James Rodriguez, Real đã có tân binh thứ 3 trong mùa Hè năm nay. Tại Bernabeu, Navas sẽ phải nỗ lực để cạnh tranh vị trí với Diego Lopez và Iker Casillas- thủ thành đã được HLV Carlo Ancelotti tin tưởng trao cơ hội bắt chính ở mùa trước.

Chấn thương cũ hành hạ, Tiger Woods chia tay  giải Bridgestone


Sự nghiệp của tya golf Tiger Woods một lần nữa bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Ngày hôm qua, tay golf từng 14 lần thắng các giải major bị đau lưng và phải bỏ dở vòng đấu cuối cùng của giải WGC-Bridgestone Invitational. Hình ảnh ghi lại cho thấy Woods vô cùng đau đớn sau khi thực hiện một cú đánh và  vất vả để đứng vững. Rời vị trí thi đấu, Woods như thể không đứng nổi, bám lấy chiếc xe Cadillac Escalade của mình. Chấn thương này khiến Woods phải gấp rút gặp gỡ đội ngũ y tế để đánh giá tình hình. Một nguồn tin cho biết Woods nguy cơ sẽ bỏ lỡ giải Ryder Cup vào tháng 9 tới. Woods từng có tiền sử chấn thương lưng và từng một lần phải tiến hành phẫu thuật.

Vòng 23 V-League: Hà Nội T&T sẩy chân trước SHB Đà Nẵng

Trận đấu tâm điểm ở vòng 23 giải vô địch quốc gia V-League 2014 giữa SHB  Đà Nẵng và Hà Nội T&T sẽ có ý nghĩa quyết định đối với cơ hội giành chức vô địch của đội bóng thủ đô. Nếu không thể thắng được người anh em của mình, Hà Nội T&T nhiều khả năng sẽ phải nhìn Bình Dươnglên ngôi vô địch, khi đội bóng đất thủ chỉ phải gặp Đồng Nai đang ở trong trạng thái bất an. Không có 1 sự nhượng bộ nào như nhiều dự đoán, SHB Đà Nẵng đã vượt qua Hà Nội T&T với tỉ số 2-1 đầy thuyết phục dù đã bị dẫn trước sau khi hiệp 1 khép lại.

Trong khi đó B. Bình Dương buộc phải giành chiến thắng trước Đồng Tâm Long An. Và ngay ở phút đầu tiên của trận đấu đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải đã có bàn thắng mở tỉ số. Lối chơi hiệu quả và đa dang trong tấn công của đội bóng đất Thủ đã giúp họ có liên tiếp 2 bàn thắng sau cú đúp của Abass . Trước khi hiệp 1 khép lại, Đồng Tâm Long An có được bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1- 3, tác giả bàn thắng là Oseni. Và đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Ở trận đấu cùng giờ, 2 – 1 là kết quả cuộc đối đấu giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninh. Trong khi đó, cặp đấu SLNA – HAGL kết thúc với tỉ số hòa 0 - 0. Trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà có chiến thắng tối thiểu 1 – 0 trước Hùng Vương An Giang và 1 – 0 cũng là kết quả giữa QNK. Quảng Nam và Đồng Nai. Sau vòng đấu này , chắc chắn chức vô địch đã nằm chắc trong tay B.Bình Dương. Với 48 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Hà Nội T&T 4 điểm khi mà V – League chỉ còn 1 vòng đấu. Vị trí thứ 3 tạm thuộc về Đà Nẵng với 38 điểm. Ba vị trí cuối lần lượt thuộc về Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm Long An và Hùng Vương An Giang.

K.Đ- Mạnh Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm