CẬP NHẬT tin sáng 13/8: Ánh Viên giành HCB lịch sử. Lý Hoàng Nam thất bại. M.U mua Otamendi

13/08/2015 07:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Ánh Viên xuất sắc giành tấm HCB nội dung 400m hỗ hợp cá nhân, tay vợt Lý Hoàng Nam thất bại ngay tại vòng 1 giải F26 Future, Man United chuẩn bị có Otamendi. Đó sẽ là những thông tin đáng chú nhất trong bản tin sáng ngày 13/8.

Ánh Viên giành HCB nội dung 400m hỗn hợp tại Cúp thế giới

Không phụ lòng người hâm mộ và BHL, kình ngư Nguyễn thị Ánh Viên đã xuất sắc giành HCB ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân tại Cúp bơi lội Vô địch thế giới 2015 diễn ra ở Moskva. Trước đó, dù không thi đấu thành công ở vòng loại 400m tự do, Ánh Viên bước vào vòng chung kết 400m hỗn hợp cá nhân với sự tự tin cao. Xuất phát ở làn bơi số 6, Ánh Viên dẫn đầu sau 100m, nhưng sau đó tụt xuống vị trí thứ 2.


Kết quả, cô gái người Cần Thơ về đích thứ 2 sau 4 phút 40 giây 79. Về nhất là Katinka Hosszu của Hungary với thời gian 4 phút 36 giây 25.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 3 ngày, Ánh Viên được đứng trên bục nhận giải. Khép lại giải đấu trên đất Nga, Nguyễn thị Ánh Viên đã mở ra trang mới cho lịch sử bơi lội Việt Nam trên đấu trường quốc tế, với 1 HCB nội dung 400m hỗn hợp cá nhân và 1 HCĐ nội dung 200m hỗn hợp cá nhân.

Lý Hoàng Nam dừng bước ngay vòng 1 giải quần vợt F26 Future

Trong khi đó, ở giải quần vợt F26 Future diễn ra ở Ai Cập, Lý Hoàng Nam đã phải dừng bước ở vòng 1 sau thất bại 1-2 với các tỷ số 1-6, 6-0 và 2-6 trước Tomas Papik của Cộng hòa Séc.

Sau giải đấu này, tay vợt thuộc biên chế của B.Bình Dương sẽ tiếp tục tham dự 1 giải Men`s Futures khác ở Ai Cập là F27 Futures diễn ra từ ngày 17 đến 23/08. Vì giải đấu có nhiều tay vợt trong Top 300 ATP tham dự nên Hoàng Nam phải đánh từ vòng sơ loại.

UEFA công bố danh sách rút gọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2014-15

LĐBĐ châu Âu đã công bố danh sách rút gọn 3 cầu thủ cuối cùng trong cuộc đua tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2014-15. Theo đó, Cristiano Ronaldo của Real Madrid, người đang giữ danh hiệu này, sẽ cạnh tranh với bộ đôi của Barcelona là Lionel Messi và Luis Suarez.

Kết quả sẽ được công bố trong lễ bốc thăm chia bảng Champions League mùa giải 2015-2016 vào ngày 28/08 tới đây. Mùa giải vừa qua, Ronaldo đã ghi được 61 bàn thắng, cùng Real Madrid giành Siêu Cúp châu Âu và đăng quang tại FIFA Club World Cup. Trong khi đó, Messi và Suarez cùng Barcelona giành hat-trick danh hiệu, với chức vô địch La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Hiện tại, Messi, Iniesta, Ribery và Ronaldo là 4 ngôi sao từng nhận được danh hiệu này kể từ khi UEFA tổ chức vào năm 2010.

Sergio Ramos đạt thỏa thuận với Real Madrid

Theo báo chí Tây Ban Nha, Sergio Ramos và Real Madrid đã đi tới những thỏa thuận cuối cùng cho bản hợp đồng mới. Tờ Marca cho hay, hợp đồng mới của trung vệ này với “Kền kền trắng” có thời hạn đến tháng 6/2020 và sẽ chính thức được công bố vào thứ Hai tới. Được biết, Ramos đã từ chối lời đề nghị 11 triệu euro/mùa từ Man United để ở lại Madrid và nhận mức lương 9 triệu euro/mùa.

Man United chuẩn bị có Otamendi


Theo tiết lộ từ SillasGol (Tây Ban Nha), trung vệ Nicolas Otamendi đã ở rất gần CLB Manchester United. Cầu thủ của Valencia cùng Sergio Ramos là những mục tiêu hàng đầu trong việc nâng cấp hàng thủ “Quỷ đỏ” cho mùa giải mới. Khi mà Ramos gần như chắc chắn sẽ ở lại Real Madrid thì Man United dồn toàn bộ sự chú ý vào Otamendi. Đài truyền hình nằm ở thành phố Valencia này cho rằng họ đã nhìn thấy những giấy tờ liên quan đến luật và thuế của vụ chuyển nhượng chứng tỏ Otamendi đang trên đường tới Manchester.

Chicharito sẽ ở lại Man United

Theo tờ Daily Mail, CLB Man United bất ngờ muốn giữ lại tiền đạo Javier Hernandez. Thời gian gần đây, cầu thủ người Mexico được cho là đang nhận sự quan tâm từ phía Tottenham, West Ham và Torino nhưng trong điều kiện thiếu hụt tiền đạo trầm trọng, “Quỷ đỏ” đang cân nhắc giữ anh ở lại. Tình thế của Chicharito sẽ trở nên khó khăn hơn nếu Man United ký hợp đồng với Pedro ở mùa Hè này.

Edin Dzeko chính thức gia nhập AS Roma


Trên trang web chính thức của mình, CLB Manchester City xác nhận tiền đạo Edin Dzeko đã hoàn tất thủ tục gia nhập AS Roma. Tuyển thủ người Bosnia chuyển đến đội chủ sân Olimpico theo bản hợp đồng cho mượn tới hết mùa giải 2015-2016.

Mức phí ban đầu Roma phải trả cho Man City là 2,9 triệu bảng, và nếu đồng ý mua đứt Edin Dzeko vào cuối mùa, đội bóng thủ đô Italy sẽ phải trả thêm 7,9 triệu bảng. Tháng 1/2011, Man City chiêu mộ thành công Dzeko từ Wolfsburg với giá 27 triệu bảng. Và tại sân Etihad, anh đã đóng góp 71 bàn thắng sau 185 lần ra sân, giúp The Citizens giành 2 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, 1 Cúp FA, 1 Cúp Liên đoàn và 1 Siêu cúp Anh.

Tài năng trẻ Barca chuẩn bị gia nhập Aston Villa


Trong khi đó, tài năng trẻ 19 tuổi Adama Traore của Barcelona đã bất ngờ chuyển hướng gia nhập Aston Villa theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Trước đó, báo giới Tây Ban Nha đưa tin, gần như chắc chắn ngôi sao trẻ của đội bóng xứ Catalan sẽ đầu quân cho Liverpool. Tuy nhiên, Aston Villa đã nhanh hơn khi chiêu mộ thành công cầu thủ chạy cánh này với giá 7 triệu bảng.

Trong màu áo Barca B, tuyển thủ U19 Tây Ban Nha này đã thi đấu 63 trận và ghi được 8 bàn thắng. Adama Traore quyết định ra vì không được HLV Luis Enrique trọng dụng ở đội hình 1 của Barca. Mùa giải năm ngoái, anh mới đá 1 trận cho đội một Barca, và không có tên trong danh sách du đấu mùa hè vừa qua của đội chủ sân Nou Camp.

Vòng 2 giải quần vợt Citi Open

Ở trận ra quân tại giải quần vợt Rogers Cup 2015, nhà ĐKVĐ Citi Open Kei Nishikori dễ dàng giành vé tiếp sau chiến thắng 2-0 với cùng tỷ số 6-3 trước Pablo Andujar. Ở vòng 3, hạt giống số 4 người Nhật Bản sẽ gặp người thắng ở cặp đấu giữa David Goffin và Sam Querrey. Trong khi đó, hạt giống số 7 người Tây Ban Nha Rafael Nadal lại vất vả vượt qua Sergiy Stakhovsky sau 2 set với các tỷ số 7-6 và 6-3. Nếu thắng Mikhail Youzhny ở vòng 3, "Vua đất nện" sẽ quyết đấu với Kei Nishikori để giành vé vào tứ kết.

Ngoài ra, một số hạt giống của giải còn sớm phải dừng bước trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn. Hạt giống 14 Grigor Dimitrov để thua Jack Sock 1-2, hay hạt giống số 9 Gilles Simon thất bại 0-2 trước Mikhail Youzhny. Còn ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 2 người Romania - Simona Halep cũng ghi tên vào vòng 3 sau thắng lợi 6-3, 6-4 trước Jankovic. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, hạt giống số 5 người Serbia, Ana Ivanovic, thắng Govortsova 6-4, 7-6, còn hiện tượng Muguruza của Tây Ban Nha bất ngờ để thua 5-7, 1-6 trước Tsurenko của Ukraine.

Nghiêm Long - Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm