CẬP NHẬT sáng 23/5: Ronaldo vượt Messi về độ nổi tiếng. Mourinho dằn mặt những kẻ chống đối ở M.U

23/05/2018 06:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Barca lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở World Cup, Tây Ban Nha gia hạn với HLV Julen Lopetegui, Mourinho dằn mặt những kẻ chống đối... là những tin tức được cập nhật.

Ronaldo vượt Messi, trở thành VĐV nổi tiếng nhất thế giới

Chú thích ảnh

Trang ESPN vừa công bố bản danh sách 100 VĐV nổi tiếng nhất thế giới (ESPN World Fame 100). Trong bản danh sách này, Cristiano Ronaldo xuất sắc dẫn đầu. Trong khi đó, Lionel Messi chỉ xếp vị trí thứ 3. Tiêu chí để đánh giá độ nổi tiếng của VĐV được ESPN xét dựa trên thành công trong sự nghiệp, độ nổi tiếng trên mạng xã hội và các thoả thuận quảng cáo.

Ở tuổi 33, Ronaldo vẫn duy trì được hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Mùa giải 2017/18, Ronaldo đã ghi 45 bàn trong đó có 15 bàn ở Champions League. Trong khi đó, dù Barca trải qua mùa giải không thành công nhưng cá nhân Messi vẫn ghi dấu ấn khi trở thành Vua phá lưới Liga với 34 bàn sau 36 trận. Messi cũng là chủ nhân của danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu.

Xếp thứ 2 trong danh sách của ESPN là VĐV bóng rổ LeBron James. Vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt thuộc về tiền đạo Neymar của PSG và ngôi sao quần vợt Roger Federer.

TBN gia hạn với HLV Julen Lopetegui

Chú thích ảnh

Ngay sau khi công bố danh sách triệu tập cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2018, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) quyết định trao bản hợp đồng mới cho HLV Julen Lopetegui. Theo thoả thuận này, ông Lopetegui sẽ dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha đến hết EURO 2020. HLV Lopetegui, 51 tuổi, là người tiếp quản vị trí mà Vicente del Bosque đã để lại ở đội tuyển Tây Ban Nha sau thất bại của họ tại EURO 2016.

Emery xác nhận dẫn dắt Arsenal

Chú thích ảnh

Unai Emery có vẻ như đã xác nhận việc trở thành tân HLV của Arsenal. Trên trang web của cá nhân, HLV người Tây Ban Nha đăng tải bức ảnh ông bên cạnh huy hiệu của Arsenal kèm theo dòng chữ: "Tự hào khi trở thành một phần của gia đình Arsenal". Bức ảnh xuất hiện chỉ ít giờ sau khi truyền thông Anh loan tin Emery sẽ thay thế Arsene Wenger ngồi lên "ghế nóng" ở Emirates. Hiện tại, nó đã bị gỡ khỏi trang web.

Ban đầu, Mikel Arteta là ứng viên sáng giá nhất dẫn dắt Arsenal. Tuy nhiên, cựu sao Arsenal sau đó bị loại bởi yêu cầu có toàn quyền trong công tác chuyển nhượng cũng như nhân sự của "Pháo thủ". Trong khi đó, Esmery dù mới xuất hiện trong danh sách ứng viên nhưng gây được ấn tượng với lãnh đạo Arsenal bởi "có triết lý bóng đá phù hợp".

Mourinho dằn mặt những kẻ chống đối ở M.U

Chú thích ảnh

Ở giai đoạn cuối mùa giải 2017/18, bất ổn có vẻ đã xảy ra ở phòng thay đồ M.U. HLV Jose Mourinho đã nhiều lần công khai chỉ trích thái độ thi đấu của một số cầu thủ trong đội hình 1. Theo nhiều nguồn tin, những cầu thủ đó đang chống đối Mourinho vì không hài lòng với phong cách huấn luyện của chiến lược gia Bồ Đào Nha. Trước mùa giải mới, để ổn định tình hình, Mourinho đã có động thái "dằn mặt" những cầu thủ này. Theo tờ The Sun (Anh), Mourinho tuyên bố rằng ông sẽ dẫn dắt đội bóng theo cách của mình dù một số cầu thủ có thích nó hay không. Và nếu không thích, những cầu thủ đó có thể rời M.U ngay lập tức.

M.U trắng tay, Mourinho không danh hiệu, cũng không cả phong cách

M.U trắng tay, Mourinho không danh hiệu, cũng không cả phong cách

Sứ mệnh của Mourinho ở Old Trafford là đưa M.U trở lại đỉnh cao bằng mọi giá, với những danh hiệu cụ thể. Nếu Quỷ đỏ trắng tay, ông hoàn toàn không có gì để bào chữa cả.

Barca lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở World Cup

Chú thích ảnh

Barcelona là đội đầu tiên có cầu thủ góp mặt trong tất cả bảng đấu ở một vòng chung kết World Cup. Trong lịch sử giải vô địch bóng đá thế giới, Barca là CLB đầu tiên làm được điều này. Tại World Cup 2018, Barca có đại diện thi đấu ở 8 bảng đấu.

Ở bảng A, Barca đóng góp một đại diện là tiền đạo Luis Suarez, người sẽ dẫn dắt hàng công của Uruguay. Ở bảng B có tới 4 đại diện của Barca là Andres Iniesta, Gerard Pique, Jordi Alba và Sergio Busquets. Tất cả đều thi đấu trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Ở bảng C, Barca có hai gương mặt khoác áo đội tuyển Pháp là Samuel Umiti và Ousmane Dembele.

Tại bảng D, Lionel Messi sẽ chinh chiến trong màu áo Argentina và Ivan Rakitic đại diện cho Croatia. Ở bảng E, thủ thành Marc-André ter Stegen sẽ bắt chính cho đội tuyển Đức. Bảng F chứng kiến sự hiện diện của hai cầu thủ Barcelona là Coutinho, Paulinho (Brazil). Ở bảng G, đại diện của Barca là Thomas Vermaelen (Bỉ) và ở bảng H là Yerry Mina (Colombia).

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm