Cạnh tranh quyết liệt tại giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2015

16/07/2015 05:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng qua (15/7), BTC giải đã tiến hành công bố thông tin về giải đấu lâu đời bậc nhất trong làng thể thao Việt Nam. Trong lần thứ 29 được tổ chức, giải đấu tranh Cúp Petrosetco được giới chuyên môn đánh giá có chất lượng cao.

Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2015 sẽ có sự tham dự của 8 quốc gia, địa phương và vùng lãnh thổ. Ngoài đội tuyển Việt Nam, TP.HCM và câu lạc bộ Petrosetco TP.HCM, giải còn có sự góp mặt của các tay vợt mạnh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á.

Giải đấu năm nay có tổng số 107 HLV, VĐV tham dự. Trong đó, 77 tay vợt (42 nam, 35 nữ) bao gồm 10 đồng đội nam và 9 đồng đội nữ tranh tài ở 4 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Giải đấu năm nay có tổng số 107 HLV, VĐV tham dự.

Việt Nam sẽ có 3 đơn vị tranh tài bao gồm đội tuyển chủ nhà Việt Nam (2 đội nam, 1 đội nữ), Petrosetco TP.HCM (1 đội nữ) và đội TP.HCM (1 đội nam, 1 đội nữ). Đây là giải đấu thuộc hệ thống tính điểm của Liên đoàn bóng bàn thế giới.

Ông Nguyễn Trọng Trúc (Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn TP.HCM) cho biết: “Tôi đánh giá chất lượng giải đấu năm nay cao bởi các đội gửi lực lượng tham gia giải rất đồng đều. Những đội mạnh như Hàn Quốc gửi đến 18 VĐV dự giải cho thấy quyết tâm của họ sẽ bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn. Hong Kong (Trung Quốc) cũng là đội mạnh có truyền thống nhiều năm qua.

Tương tự, Nhật Bản dù lực lượng trẻ vẫn chơi rất hay. Singapore có VĐV đơn nữ xếp hạng 62 thế giới, là VĐV có thứ hạng cao nhất tham dự giải năm nay”.

B.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm