Ánh Viên hụt HCĐ 200m hỗn hợp cá nhân nữ

15/08/2015 22:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thành tích 2 phút 14 giây 01 chỉ mang đến cho Nguyễn Thị Ánh Viên vị trí thứ 4 tại chặng 2 Cup bơi lội thế giới diễn ra tại Paris (Pháp). Về nhất và giành HCV vẫn là Katinka Hosszu (Hungary).

Tối mai 16/8, Ánh Viên sẽ dự thi chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nữ.

Thành tích của Ánh Viên còn kém thành tích mà cô đạt được tại chặng 1 ở Moscow (2 phút 12 giây 33).

Về nhất và giành HCV là Katinka Hosszu (2 phút 10 giây 19), HCB là Zsuzsanna Jakabos một kình ngư người Hungary khác (2 phút 10 giây 82) và HCĐ thuộc về Lisa Zaiser (Áo) 2 phút 12 giây 59.


Xếp hạng nội dung 200m hỗn hợp nữ

Trước sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ, Ánh Viên đã bị tụt lại sau 100m bơi đầu tiên.



Thành tích chung kết 100m ngửa nam

Chung kết nội dung 100m ngửa nam, VĐV Việt kiều Lee Nguyễn Paul về đích thứ 8 với thời gian 56 giây 31.

Ánh Viên vào chung kết nôi dung 200 m hỗn hợp cùng với 7 kình ngư khác, trong đó có những vận động viên xuất sắc như Katinka Hosszu (Hungary), Lisa Zaiser (Áo), Zsuzsanna Jakabos (Hungary), Fanny Lecluyse (Bỉ), Jiaqi Zhang (Trung Quốc).



Danh sách 8 VĐV thi chung kết 200m hỗn hợp cá nhân nữ

Các nội dung thi chung kết Cup thế giới tại Paris ngày 15/8 lần lượt là 100m tự do nam, 200m tự do nữ, 50m ếch nam, 100m ếch nữ, 100m bơi bướm nữ, 100m ngửa nam, 50m ngửa nữ, 200m bướm nam, 200m hỗn hợp nữ, 400m tự do nam, 50m tự do nữ, 200m ếch nam, 200m ngửa nữ, 50m bướm nam, 800m tự do nữ, 400m hỗn hợp nam.

Cup bơi lội thế giới 2015 có 8 chặng, gồm Moscow (11/8 và 12/8), Paris-Chartres (15/8 và 16/8), Hongkong (25/9 và 26/9), Bắc Kinh (29/9 và 30/9), Singapore (3/10 và 4/10), Tokyo (28/10 và 29/10), Doha (2/11 và 3/11), Dubai (6/11 và 7/11).

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm