Thế hệ trẻ NBA tự tin trước miền Tây 'khói lửa'

20/02/2023 22:38 GMT+7 | Thể thao 360

Dù sắp phải đối mặt với những thử thách khủng khiếp thế nhưng thế hệ trẻ tại NBA tỏ ra không hề nao núng.

Bước qua nửa mùa giải 2022/2023, cán cân sức mạnh giữa hai miền Đông Tây tại NBA đã rung chuyển dữ dội. Sau gần 5 năm mất đi các ngôi sao, giờ đây phân khu miền Tây thực sự đã trở lại với vị thế vốn có khi những siêu sao hàng đầu trở lại nơi đây. Tuy nhiên đó cũng là thử thách cho nhiều cầu thủ trẻ đang muốn khẳng định bản thân. Dẫu vậy, họ tỏ ra chẳng hề e sợ.

Thế hệ trẻ NBA tự tin trước miền Tây “khói lửa” - Ảnh 1.

Thế hệ trẻ NBA tỏ ra không hề ngại ngần trước thế hệ cũ

Trước kỳ nghỉ All Star 2023, NBA thực sự rúng động bởi những thương vụ trao đổi bom tấn. Brooklyn Nets chắc chắn là tâm điểm quan tâm khi họ để cả hai ngôi sao lớn nhất gồm Kevin Durant lẫn Kyrie Irving ra đi. “Uncle Drew” ra đi trước với bến đỗ mang tên Dallas Mavericks. Tại Texas, nhà cựu vô địch NBA kết hợp cùng “kẻ mạnh nhất” trong lứa sao trẻ NBA nơi Luka Doncic tạo thành bộ đôi hàng ngoài tài năng bậc nhất toàn giải.

Trong khi đó, ngôi sao tấn công sở hữu khả năng ghi điểm số một NBA nơi Kevin Durant cũng nhanh chóng tìm được bến đỗ mới. “KD” đến với Phoenix Suns để kết hợp cùng những cái tên cộm cán như Chris Paul, Devin Booker hay Deandre Ayton. “Phượng hoàng sa mạc” giờ đây biến thành đội bóng sở hữu tiềm năng hủy diệt mọi đối thủ trên mặt trận tấn công.

Thế hệ trẻ NBA tự tin trước miền Tây “khói lửa” - Ảnh 2.

Phoenix Suns đang là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch

Thực sự giờ đây miền Tây thực sự trở chật chội hơn bao giờ hết khi gần như mọi cái tên “máu mặt” ở mọi thế hệ cầu thủ giờ đây đều đã góp mặt. Những người phải “hứng chịu” nhiều nhất có lẽ không đâu khác ngoài lứa tài năng trẻ đang muốn khẳng định mình trên bản đồ bóng rổ. Các cái tên như Ja Morant hay Anthony Edwards là đại diện tiêu biểu.

Thế nhưng điều đó hoàn toàn ngược lại, hai chàng trai này coi sự biến chuyển trên bản đồ sức mạnh NBA như cơ hội thực sự cho bản thân. Chẳng có cách nào khác để vươn lên ngoài được đối mặt với những kẻ đứng đầu trong “chuỗi thức ăn”. Bất chấp chuỗi thành tích khá tệ sau khi tự tin phát biểu: “Tôi ổn ở miền Tây” thế nhưng Ja Morant vẫn cho thấy sức mạnh ý chí cực lớn của bản thân.

Thế hệ trẻ NBA tự tin trước miền Tây “khói lửa” - Ảnh 3.

Ja Morant chưa hề biết sợ bất cứ đối thủ nào

“Vài đội bóng đã mạnh lên rất nhiều sau kỳ chuyển nhượng. Giờ đây chắc chắn mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía Phoenix Suns sau khi có được Kevin Durant. Ngoài ra, chúng tôi cũng không quên nhà ĐKVĐ Warriors vốn luôn nằm trong cuộc đua tới chiếc cúp. Những mà chẳng sao cả, tôi vẫn ổn tại miền Tây”, Ja trả lời Draymond Green tại tuần lễ All Star.

Không chỉ Ja Morant, cả sao trẻ Anthony Edwards cũng khẳng định sự bĩnh thản trước đại cục náo loạn nơi miền Tây. Chàng trai gốc Atlanta hoàn toàn tự tin về năng lực của bản thân khi đem so sánh cùng những ngôi sao đã khẳng định tên tuổi. Thậm chí chính Minnesota Timberwolves của “Ant Man” cũng đã giành chiến thắng đầy thuyết phục trước thế lực mới Dallas Mavericks với bộ đôi Kyrie Irving cùng Luka Doncic.

Anthony Edwards cùng Minnesota Timberwolves đánh bại Dallas Mavericks

“Tôi là một kẻ tranh đấu. Tôi cảm thấy bản thân đủ khả năng đối đầu với mọi cái tên vừa chuyển nhà. Thậm chí, tôi cũng nhận thấy mình có thể phòng ngự tất cả trong số họ. Nếu họ có “KD” chúng tôi cũng có Jaden McDaniels thủ cứng cựa. Chúng tôi có mặt tại NBA để đương đầu với tất cả những khó khăn như vậy. Tuổi trẻ mà!”, Anthony Edwards trò chuyện trên Larry Brown Sport.

Rõ ràng sự tự tin của tuổi trẻ cũng góp phần không nhỏ trong những phát biểu trên. Tuy nhiên với những gì hai cái tên trẻ vừa nêu đã thể hiện trước các ngôi sao hàng đầu giải đấu, NHM chắc chắn sắp được tưởng thưởng với đoạn kết mùa giải 2022/2023 cực kỳ bùng nổ.

Mây

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm