Triều Tiên lên án 'kế hoạch chiến tranh sinh hóa' nhằm vào Bình Nhưỡng của Mỹ

27/03/2019 21:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/3 đã chỉ trích Mỹ vì cái mà Triều Tiên gọi là sự "chuẩn bị dai dẳng" cho "cuộc chiến sinh hóa" nhằm vào Bình Nhưỡng trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên rơi vào bế tắc sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội không đạt được thỏa thuận nào hồi tháng trước. 

Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên: Những thông điệp nhiều ẩn ý

Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên: Những thông điệp nhiều ẩn ý

Câu chuyện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vẫn còn bỏ ngỏ sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai diễn ra gần 2 tuần trước kết thúc mà không có thỏa thuận như mong đợi. Những tuyên bố của Mỹ và Triều Tiên về diễn biến cuộc gặp sau đó cũng bộc lộ quá nhiều vấn đề tồn tại mà hai bên chưa thể thu hẹp bất đồng.

KCNA cho rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đã tăng ngân sách năm 2019 cho chương trình của Mỹ và Hàn Quốc về việc thử nghiệm vũ khí sinh học tại Hàn Quốc "nhằm vào" Triều Tiên, coi đây là "kế hoạch chiến tranh sinh hóa". 

Chú thích ảnh
Báo Minju Choson cũng cho rằng điều này cho thấy mục đích của Mỹ nhằm gây căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên - Nguồn: AFP

Theo KCNA, tờ Minju Choson cho rằng động thái trên của Mỹ là nhằm biến Hàn Quốc thành một "bãi thử lớn" cho cuộc chiến tranh sinh hóa và gây ra thảm họa cho người Triều Tiên.

Theo báo Minju Choson, điều đáng lo ngại hơn là thực tế Mỹ đang thúc đẩy kế hoạch chiến tranh sinh hóa cùng với các cuộc tập trận khác nhau nhằm chống lại Triều Tiên bất chấp bầu không khí hòa giải trên Bán đảo Triều Tiên. Báo Minju Choson cũng cho rằng điều này cho thấy mục đích của Mỹ nhằm gây căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và tạo sức ép cho Triều Tiên bằng quyền lực là không hề thay đổi. 

Phía Triều Tiên đưa ra chỉ trích trên sau khi tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên rơi vào bế tắc kể từ khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội hồi tháng trước kết thúc mà không có tuyên bố chung do khoảng cách giữa hai bên liên quan các bước phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng và việc nới lỏng trừng phạt của Washington.

Trần Quyên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm