Thủ tướng Australia: Ngày càng có nhiều hy vọng tìm ra chiếc máy bay MH-370 mất tích

23/03/2014 12:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/3, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho rằng ngày càng có nhiều hy vọng xác định được số phận của chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH-370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 người sau khi những mảnh vỡ không xác định được phát hiện trong khu vực tìm kiếm.

Ông Abbott nêu rõ việc vừa phát hiện những vật thể trôi nổi ở phía Nam Ấn Độ Dương sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tìm kiếm máy bay MH-370. Đã có một số đầu mối đáng tin cậy và ngày càng có nhiều hy vọng liên quan đến việc khám phá điều gì đã xảy ra đối với chiếc máy bay xấu số này, tuy nhiên vẫn còn quá sớm để khẳng định những vật thể trên đây có liên quan trực tiếp đến máy bay MH-370. Ông Abbott cho biết cùng với các máy bay và tàu của Australia và New Zealand, sẽ có thêm 4 máy bay, trong đó 2 máy bay của Trung Quốc và 2 máy bay của Nhật Bản, tham gia công tác tìm kiếm chiếc máy bay MH-370.

Tuyên bố của ông Abbott được đưa ra sau khi một số vật thể không xác định được phát hiện ở khu vực tìm kiếm chiếc máy bay MH-370 cách thành phố Perth, bang Tây Australia, khoảng 2.500 km và sau khi Cơ quan an toàn hàng hải Australia (AMSA) thông báo sẽ nỗ lực hơn nữa để xác định các vật thể tìm thấy có liên quan đến máy bay MH-370 hay không. Các chuyên gia cho rằng vật thể dài 22,5 mét, rộng 13 mét mà vệ tinh Trung Quốc chụp được ngày 18/3 ở 44 độ 57 phút vĩ Nam và 90 độ 13 phút kinh Đông, phía Nam Ấn Độ Dương, có thể là cánh của chiếc máy bay Boeing 777 số hiệu MH-370 bị mất tích.

Vật thể này được phát hiện trong hành lang tìm kiếm chiếc MH-370 mất tích, cách địa điểm mà Australia phát hiện các vật thể hôm 16/3 khoảng 120 km về hướng giữa Nam và Nam-Tây Nam. AMSA xác nhận trong số các vật thể được phát hiện có một tấm gỗ. Cuộc tìm kiếm máy bay MH-370 vẫn tiếp tục.Trung tâm điều phối tìm kiếm cứu hộ Australia cho biết ngày 23/3 có 6 máy bay và 2 tàu thương mại tham gia tìm kiếm tại khu vực rộng 36.000km2.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm