Sẽ còn những mồ chôn tập thể ở Mexico?

19/06/2014 12:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây, nhà chức trách Mexico lại tiếp tục phát hiện thêm một ngôi mộ tập thể chôn cất ít nhất 28 người ở phía đông bang Veracruz của quốc gia Bắc Mỹ.

Giới chức Mexico cho biết đến nay, cơ quan điều tra chưa thể xác định được nguyên nhân tử vong của các nạn nhân và tiết lộ số lượng các thi thể có thể tăng lên vì lực lượng cảnh sát vẫn tiếp tục đào bới và tìm kiếm thêm xác những người xấu số.

Mexico là một trong những quốc gia thường xuyên phát hiện mồ chôn tập thể.

Hãng tin BBC của Anh cho hay, các nhân viên an ninh Mexico đã phát hiện ra ngôi mộ tập thể khi quan chức địa phương nhận được cuộc gọi nặc danh thông báo về vụ việc ở một trang trại gần bang Oaxaca.

Thủy quân lục chiến đang bảo vệ chặt chẽ khu vực này trong khi nhà điều tra cố gắng tìm kiếm thêm các thi thể và bắt đầu thực hiện quá trình xác định danh tính những người đã được phát hiện.

Cảnh sát quốc gia Bắc Mỹ này từng nhiều lần bất lực trước những cuộc giao tranh đẫm máu của các băng nhóm tội phạm.

BBC bình luận, đây là khu vực từng chứng kiến nhiều trận giao tranh ác liệt giữa các băng nhóm tội phạm ma túy. Những vụ đọ súng bạo lực ở Mexico của các băng đảng hung hãn cũng khiến hơn 85.000 người thiệt mạng kể từ năm 2007.

Mỗi năm, có đến hàng ngàn người Trung Mỹ di cư sang Hoa Kỳ đi qua vùng bất ổn này. Những tên tội phạm đã lôi kéo những người di cư tham gia vào băng nhóm của chúng. Khi bị từ chối, các băng đảng này đã ra tay sát hại và vứt xác nạn nhân vào những mồ chôn tập thể.

Trong những năm gần đây, chính quyền Mexico cũng phát hiện hàng loạt các ngôi mộ cùng hàng trăm xác chết của những người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh đẫm máu khi các tay súng tội phạm chiến đấu với nhau để giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ phục vụ buôn bán và giao dịch ma túy.

Hải Yến
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm