Nga lên kế hoạch đóng tàu sân bay thứ 2

22/06/2015 16:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trang tin Sputnik cho biết nhiều khả năng Nga sẽ bắt tay vào việc đóng một tàu sân bay mới cho lực lượng Hải quân từ sau năm 2025.

"Những công việc phục vụ hoạt động chế tạo tàu sân bay chưa bao giờ dừng lại. Lực lượng Hải quân có những yêu cầu rất cao đối với tàu sân bay, nhưng chúng tôi chẳng gặp vấn đề gì trong việc đáp ứng các yêu cầu đó. Chúng tôi đã có kế hoạch bắt đầu xây dựng một tàu sân bay, nhưng việc này sẽ không diễn ra trước năm 2025 hoặc 2030" - một nguồn tin quân sự Nga cho trang RIA Novosti biết hôm 22/6.


Hình ảnh của Admiral Kuznetsov, tàu sân bay duy nhất hiện nay của Nga

Trước đó, Đại tá Vladimir Tryapichnikov, người đứng đầu bộ phận quản lý đóng tàu của Hải quân Nga, nói rằng có khả năng một tàu sân bay sẽ được chế tạo vào năm 2026 hoặc 2027. Chiếc tàu mới sẽ có vai trò hỗ trợ cho Admiral Kuznetsov, tàu sân bay duy nhất hiện nằm trong trang bịcủa Hải quân Nga.

Admiral Kuznetsov được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Nam Mykolaiv. Con tàu được đóng xong vào năm 1985 và được đưa vào trang bị của quân đội Nga từ năm 1995.

Phan Vân Anh
Theo Sputnik News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm