Nga bảo tồn biệt thự cổ bằng cách…bán hoặc cho thuê

26/12/2012 06:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ trưởng Văn hóa Nga, Vladimir Medinsky đã vừa phát động một chiến dịch cho phép việc bán đấu giá các bất động sản và biệt thự thời tiền cách mạng để bảo vệ chúng trước nguy cơ bị tàn phá. Ông cho biết các công trình kiến trúc ở trong điều kiện tồi tàn nhất sẽ được ưu tiên bán/cho thuê trước và người mua/thuê cam kết phục hồi các công trình này.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga đã từ chối ý tưởng bồi thường cho hậu duệ của các gia đình qu‎ý tộc và các thương gia giàu có, những người sở hữu các bất động sản và biệt thự kể trên trước Cách mạng Tháng 10. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Medinsky, Chính phủ đã thất bại trong việc thông qua các kế hoạch quản lý tài sản trước đây và tình hình đã trở nên khủng hoảng.

“Có 150.000 công trình kiến trúc mang tính lịch sử trên toàn quốc” - ông nói với hãng tin RIA Novosti - "Nhưng chỉ có một số ít trong đó thuộc sở hữu tư nhân, phần còn lại do Nhà nước sở hữu và một lượng lớn hơn đang nằm trong tình trạng hư hại".

Ông Medinsky cho biết, Bộ văn hóa đã đề nghị cơ quan quản lý tài sản quốc gia Rosimuschestvo cho phép bán và cho thuê các bất động sản, biệt thự cổ đang trong tình trạng tốt ra thị trường, với điều kiện chúng sẽ được bảo tồn đúng cách. Số trong tình trạng hư hại sẽ được đem cho thuê với giá rẻ.

Phạm Trúc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm