Một phụ nữ rơi từ nhà 5 tầng đại học Ngoại thương

11/08/2008 18:04 GMT+7 | Thế giới

Nạn nhân đã tử vong ngay khi rơi xuống đất. Sự việc xẩy ra sáng nay gây xôn xao hàng trăm sinh viên trong ngày đầu năm học mới.


Khu vực người phụ nữ bị rơi xuống

Một cán bộ thư viện cho biết, khoảng 8h30 sáng, anh nghe tiếng "phịch" mạnh và phát hiện một phụ nữ trong tình trạng nằm xấp, bê bết máu. Nạn nhân khoảng 30 tuổi, mặc áo thun xanh, quần bò mài, đi dép lê.

Sự việc khiến nhiều sinh viên náo loạn, đổ ra hành lang làm gián đoạn tiết học.

Cả 5 tầng của tòa nhà đều có lan can cao khoảng một mét. Các lớp học đều có cửa sổ nhìn ra hành lang. Hiện vẫn chưa xác định nạn nhân rơi từ tầng mấy của tòa nhà.

Theo cảnh sát, người phụ nữ không có giấy tờ tùy thân và khó nhận diện vì gương mặt đã biến dạng sau khi rơi xuống đất.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Hiệu phó ĐH Ngoại thương cho biết, nhiều khả năng nạn nhân không phải là sinh viên trong trường. Sáng nay, khi rà soát sinh viên một số lớp học gần nơi xảy ra vụ việc, trường không thấy có sinh viên nào vắng mặt.

Cho đến chiều nay, cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc.

Theo VnExpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm