Lo ngại trước khủng bố ở Paris, Vatican và nhiều nước báo động khẩn cấp

14/11/2015 09:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cả thế giới đã bàng hoàng trước thông tin về hàng loạt vụ tấn công khủng bố xảy ra tại thủ Paris (Pháp) và một số điểm lân cận đêm 13/11 làm ít nhất 149 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

* Bỉ siết chặt an ninh các phương tiện giao thông từ Pháp. Người phát ngôn Thủ tướng Bỉ cho biết nước này đã triển khai các biện pháp kiểm soát biên giới đối với đường bộ, tàu lửa và hàng không đối với các chuyến đi xuất phát từ Pháp sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Paris.

Theo quan chức này, Thủ tướng Bỉ Charles Michel sẽ triệu tập nội các an ninh vào hồi 9 giờ (8 giờ GMT) ngày 14/11 để xem xét các phản ứng đối với loạt vụ tấn công trên ở quốc gia láng giềng. Người phát ngôn Thủ tướng Bỉ nhấn mạnh nước này sẽ không đóng cửa biên giới mà sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra các hành khách tới từ Pháp.

Lược đồ địa điểm xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Paris

* Italy thiết lập mức báo động tối đa sau vụ tấn công khủng bố ở Paris. Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano đã cho ban bố mức báo động tối đa để đảm bảo an ninh cho nước này và Tòa thánh Vatican.

Cảnh sát và quân đội Italy đã được tăng cường trước các cơ quan của chính phủ, Tòa thánh Vatican và những cơ quan đại diện các nước đồng minh NATO ở thủ đô Rome và các thành phố lớn trong cả nước. Các cơ sở ngoại giao, văn hóa và giáo dục có liên quan đến Pháp cũng được tăng cường bảo vệ.

Bộ trưởng Alfano đã tuyên bố triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng an ninh quốc gia vào trưa 14/11.

*Tòa thành Vatican được cảnh báo là có thể bị tấn công

Mối lo ngại lúc này đang tăng lên, bởi vụ xả súng ở Paris đêm 13/11 xảy ra khi Năm thánh chỉ còn ba tuần lễ nữa là bắt đầu. Đây là sự kiện đặc biệt do Vatican tổ chức mà Italy đóng vai trò đảm bảo an ninh. Sự kiện quan trọng với đời sống của hơn 1 tỉ giáo dân Công giáo này dự kiến sẽ kéo dài gần một năm, bắt đầu từ ngày 8/12 tới đến tháng 11/2016, ước tính thu hút từ 25 đến 30 triệu lượt khách hành hương và du lịch từ khắp nơi trên thế giới tới Rome.

Có nhiều cảnh báo cho rằng, Vatican có thể sẽ là mục tiêu tấn công tiếp theo của khủng bố quốc tế. Cơ quan an ninh Italy, đại diện chính phủ và chính quyền thủ đô Rome và Tòa thánh sẽ có cuộc họp đặc biệt về vấn đề an ninh trong thời gian sớm nhất để bàn thêm về các biện pháp an ninh cho Năm thánh.

* New York, Mỹ đã được đặt trong tình trạng báo động cao, lực lượng cảnh sát chống khủng bố đã được tăng cường tới các địa điểm đông người và các nơi có lợi ích của Pháp.

* Hàng không Mỹ hoãn bay tới Paris.  Tập đoàn Hàng không Mỹ - hãng vận tải hành khách lớn nhất thế giới - đã quyết định tạm ngừng các chuyến bay tới Paris, mặc dù sân bay Pháp vẫn mở cửa hoạt động bình thường.

Người phát ngôn của American Airlines Joshua Freed nhấn mạnh: “Hiện sân bay quốc tế Charles de Gaulle vẫn mở cửa, tuy nhiên chúng tôi sẽ tạm ngừng khởi hành các chuyến bay trong tối nay (13/11, giờ Mỹ) tới Paris cho tới khi có thêm thông tin mới”. Tuy nhiên, Hãng hàng không United Continental Holdings cho hay 3 chuyến bay dự kiến khởi hành sang Paris vào tối 13/11 từ Chicago, Newark và Washington D.C sẽ vẫn tiếp tục cất cánh.

Trong khi đó, bất chấp các vụ tấn công khủng bố ở Paris, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết các sân bay sẽ tiếp tục mở cửa và các chuyến bay vẫn được vận hành bình thường .

* Thế giới lên án các vụ khủng bố ở Paris, chia buồn với nước Pháp

- Tổng thống Mỹ Barack Obama lên án đêm bạo lực tại Paris, coi đây là vụ "tấn công nhằm tất cả nhân loại" khi mọi giá trị tự do, bình đẳng, tín ngưỡng đều bị phá vỡ. Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Obama nói: "Tất cả những ai nghĩ rằng họ có thể đe dọa được nhân dân Pháp hoặc giá trị mà nước Pháp đã xây dựng là sai lầm"

-  Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã bày tỏ sự đau buồn. Ông nói: "Đất nước Italy khóc cho các nạn nhân của vụ tấn công ở Paris và bày tỏ sự chia buồn với nỗi đau của những người anh em Pháp. Châu Âu bị tổn thương sẽ biết cách phản ứng trước những kẻ man rợ".

Trong khi đó, Tổng thống Italy Sergio Mattarella cũng gửi điện chia buồn đến người đồng cấp bên phía Pháp Francois Hollande.

- Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cùng lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới đã lên án vụ tấn công đẫm máu này. Ngày 13/11, HĐBA đã ra thông cáo mạnh mẽ lên án các vụ tấn công khủng bố dã man và hèn nhát” tại Paris, trong đó, nhấn mạnh “sự cần thiết phải đưa các thủ phạm của những hành động khủng bố này ra trước công lý”.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cũng khẳng định liên minh quân sự này sẽ sát cánh với Pháp chống lại chủ nghĩa khủng bố. Ông nói: “Tôi bị sốc trước các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Paris trong đêm 13/11. Chúng ta sẽ sát cánh và đoàn kết trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố”.

- Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà bị “sốc” trước thông tin các vụ tấn công ở thủ đô Paris của Pháp, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi bị sốc trước các thông tin và hình ảnh từ Paris. Ở thời điểm này, tâm trí tôi chỉ nghĩ về các nạn nhân trong những vụ tấn công khủng bố vừa xảy ra, gia đình họ cùng toàn thể người dân Pháp”.

- Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ nước láng giềng và nỗ lực hết sức để có thể phục vụ công tác điều tra.

- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga lên án các vụ tấn công “thù hận” và những kẻ tấn công “mất nhân tính” trong các vụ khủng bố tại Paris, đồng thời tuyên bố sẵn sàng giúp điều tra thủ phạm. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn và khẳng định sự ủng hộ đối với Tổng thống Francois Hollande và người dân Pháp.

- Nhiều quan chức của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jean-Claude Juncker, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini, cũng bày tỏ sự đoàn kết với người dân Pháp sau các vụ tấn công khủng bố..

- Chính phủ các nước Nam Mỹ đồng loạt lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris. Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff  “vô cùng sốc” trước những gì đang diễn ra tại Pháp và bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và người dân Pháp.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro lên án vụ khủng bố và khẳng định người dân nước này sẽ luôn sát cánh cùng nước Pháp. Trong khi đó, Tổng thống Ecuador Rafael Correa nhấn mạnh đây là một hành động “dã man”. Tổng thống Peru Ollanta Humala cũng khẳng định tình đoàn kết với nhân dân Pháp.

Tổng Thư ký Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) Ernesto Samper nhấn mạnh chủ nghĩa khủng bố đã trở thành một “đại dịch trên thế giới” và kêu gọi các quốc gia đoàn kết trong cuộc chiến chống khủng bố.

- Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã bày tỏ tình đoàn kết với Pháp khi tuyên bố “Canada sát cánh cùng Pháp trong thời điểm khó khăn hiện nay và sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể”.
Trang Kim (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm