Hongkong thu giữ xe tăng “lậu” của Hàn Quốc

25/09/2010 20:26 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hongkong (Trung Quốc) cho biết hải quan nơi này vừa thu giữ một chiếc xe tăng K-21 của Hàn Quốc quá cảnh Hongkong mà không có các giấy phép xuất nhập khẩu cần thiết đối với loại hàng hóa được coi là chiến lược.

1. Điều tra cho thấy chiếc xe tăng này được chuyển từ Saubi Arabia trở lại Hàn Quốc. Một quan chức hải quan Hongkong cho biết: “Nó được cho là một mặt hàng triển lãm. Điều tra ban đầu thì đây không phải là một xe tăng không thể hoạt động. Nó dường như còn rất mới và lắp ráp nhằm mục đích triển lãm.”

Chiếc xe tăng cùng các linh kiện được chứa trong hai container, chất lên tàu tại Saudi Arabia hồi đầu tháng này và đến Hongkong cuối tuần trước. Tàu này dỡ hàng tại cảng container Kwai Chung và theo dự kiến chất hàng lên một tàu khác, rời Hongkong ngày 23/9 để đến Pusan, Hàn Quốc.


Xe tăng K21 do Hàn Quốc chế tạo. Ảnh minh họa
Không mấy khó khăn cho lực lượng hải quan Hongkong phát hiện ra món hàng đặc biệt này bởi chiếc xe tăng được đặt trong một container nắp mở và hình dạng nó có thể thấy dễ dàng từ phía trên.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết họ chưa nhận được thông tin gì về vụ thu giữ và không đưa ra bình luận.

2. Xe tăng K-21 là một khí tài gây xôn xao thời gian qua. Nó được phát triển trong hơn một thập kỷ bởi Bộ Quốc phòng và các công ty quốc phòng Hàn Quốc.

Hàn Quốc hy vọng đây sẽ là một mặt hàng vũ khí xuất khẩu “hot” sau khi ra mắt cuối năm ngoái. Tuy nhiên gần đây, Bộ Quốc phòng nước này đã phải mở một cuộc điều tra về nguy cơ có những lỗi nghiêm trọng trong thiết kế vì một lính Hàn Quốc đã thiệt mạng hồi tháng Bảy vừa qua khi chiếc xe tăng nặng 26 tấn này chìm trong lúc vượt sông. Vài nguồn tin truyền thông cho rằng có thể xe tăng bị lỗi bởi hệ thống bơm.

K-21 là loại xe tăng lội nước, được trang bị một khẩu pháo 40mm, một súng máy 7,63mm và có thể bắn các tên lửa định hướng nhằm vào những xe tăng khác. Ngoài ra, nó cũng có một hệ thống tác chiến hiện đại cho phép tiếp nhận liên tục thông tin từ các bộ cảm biến mà binh lính mang theo trên chiến trường.

Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, dù có thể có những vấn đề trong thiết kế, công nghệ của K-21 sẽ được nhiều lực lượng quân sự quan tâm.

Một tùy viên quân sự tại Hongkong nhận xét: “Rất kỳ lạ khi một vũ khí mới toanh như vậy lại được chuyên chở mà không có giấy tờ thích hợp. Vụ việc này sẽ được giới quan sát dõi theo chặt chẽ.”

Theo luật về xuất nhập khẩu của Hongkong, vận chuyển các mặt hàng chiến lược cần nhiều loại giấy phép riêng và mức phạt tối đa cho việc vi phạm là không giới hạn tiền phạt và mức án bảy năm tù.

Hiện chưa có đối tượng nào bị bắt giữ tại Hongkong trong vụ xe tăng K-21 trên.

3. Đây không phải là lần đầu hải quan Hongkong thu giữ được những trang thiết bị quân sự vận chuyển qua khu hành chính đặc biệt thuộc Trung Quốc này.

Năm 2000, cũng tại cảng container Kwai Chung là trường hợp năm xe vận tải quân sự bọc thép do Liên Xô (cũ) chế tạo. Năm 2006, hải quan Hongkong tịch thu được một máy bay chiến đấu MiG- 29 cũng của Liên Xô (cũ) đang trên đường đến Mỹ.

Trung Sơn (Hongkong)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm