Dự báo thời tiết mùng 5 Tết: Bắc bộ sáng có sương mù, mưa nhỏ, Nam bộ nắng nóng 35 độ C

20/02/2018 08:16 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 20/2 - ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết Mậu Tuất, thời tiết các vùng trên cả nước chủ đạo nắng nhiều. Các tỉnh phía Bắc phân hóa rõ rệt giữa hai nửa Tây và Đông. Gió Đông Nam hoạt động mạnh đưa ẩm vào khiến phía Đông có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù vào buổi sáng. Đến trưa, chiều, trời tạnh ráo dần, nhiệt độ cao nhất trên 27 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh phía Tây ảnh hưởng của áp thấp phía Tây nên trời tạnh ráo, nắng mạnh về trưa chiều, nhiệt độ phổ biến từ 25-28 độ C. Các tỉnh Tây Bắc nắng mạnh, cao nhất trên 31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ, có nơi dưới 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, có nơi trên 27oC.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ sáng có sương mù, mưa nhỏ. Ảnh: Internet

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27, có nơi trên 27oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31, phía Nam có nơi trên 31oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34, riêng miền Đông có nơi trên 34oC.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-21oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26oC.

Thời tiết mùng 4 Tết: Mưa khắp miền Bắc, miền Nam nắng ấm

Thời tiết mùng 4 Tết: Mưa khắp miền Bắc, miền Nam nắng ấm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết Hà Nội ngày 19/2 nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm