Đầu năm mới, Đức liên tiếp bị đe dọa khủng bố

01/01/2016 08:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm 31/12, Sở Cảnh sát thành phố Munich, miền Nam nước Đức, đã ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố ở thành phố này, đồng thời kêu gọi người dân nên tránh tới những nơi đông người.

Cảnh sát cho biết giới chức an ninh đã nhận được hai nguồn tin cụ thể về việc xảy ra khủng bố ở Munich trong đêm Giao thừa, theo đó có những thông tin thực sự về nguy cơ tấn công khủng bố.

Cảnh sát khuyến cáo người dân tránh xa những khu tụ tập đông người, đặc biệt là Nhà ga chính Munich như Nhà ga Pasing. Hiện khu vực hai nhà ga này đã bị phong toả và lực lượng an ninh đang được triển khai rất đông tại các nơi đó.

Theo báo chí Đức, các đối tượng khủng bố đã lên kế hoạch tấn công nhằm vào hai nhà ga trên./.

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm