Đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Chiến đấu cơ F-16 không kích xe tăng cố thủ ngoài dinh tổng thống

16/07/2016 12:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/7, Cơ quan công tố Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ít nhất 60 người đã thiệt mạng trong cuộc đảo chính của một bộ phận sĩ quan và binh sĩ trong quân đội nước này. Chủ yếu các nạn nhân là dân thường. Trước đó, riêng thương vong ở thủ đô Ankara được xác định là 42 người thiệt mạng.

Trong diễn biến khác, một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các vụ tấn công bằng bom nhằm vào tòa nhà Quốc hội vẫn đang tiếp diễn. Hoạt động chống đối của một nhóm nhỏ các binh sĩ đảo chính vẫn đang diễn ra tại Istanbul và Ankara tuy nhiên giới chức nước này khẳng định sẽ sớm dập tắt vụ đảo chính.

Cùng ngày, giới chức hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa eo biển Bosphorus ở Istanbul đối với các tàu chở dầu vì các lý do "an ninh và an toàn", chỉ có một số tàu hàng đặc biệt được cấp phép di chuyển trên tuyến này trong thời điểm hiện tại. Đây là tuyến giao thương đường thủy quan trọng kết nối châu Âu và châu Á.


Binh sĩ đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ và xe tăng khi tiến vào sân bay Ataturk ở Istanbul. Ảnh: Getty Images

Sau khi xảy ra đảo chính, lực lượng quân sự quy mô lớn với vũ khí hạng nặng đã được triển khai tới thủ đô Ankara và phần lớn thành phố Istanbul. Đài truyền hình NTV đưa tin một chiếc trực thăng Sikorsky của phe đảo chính đã bị chiến đấu cơ F-16 của quân đội chính phủ bắn hạ theo lệnh của Thủ tướng Binali Yildirim. Trước đó ông Yildirim cho biết, một tướng quân đội nằm trong số những nhân vật cầm đầu âm mưu đảo chính đã thiệt mạng. Ông cũng cho hay hầu hết sĩ quan chỉ huy cấp cao của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang nắm quyền chỉ huy các lực lượng vũ trang.

Trong diễn biến mới nhất của vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, kênh truyền hình CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin khoảng 50 binh sĩ tham gia đảo chính đã ra đầu hàng quân chính phủ trên cầu Bosphorus ở thành phố Istanbul. Trong khi đó, quân chính phủ đã bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào xe tăng cố thủ bên ngoài tòa nhà tổng thống ở thủ đô Ankara.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy rõ hàng chục binh sĩ đã rời bỏ xe tăng, đưa hai tay lên trời và bị quân đội chính phủ vây ráp. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm đã tiêu diệt một máy bay trực thăng quân sự do phe đảo chính điều khiển khi những binh sĩ chống đối đang tìm cách phá hủy Trạm vệ tinh của chính phủ ở Ankara. Trong nỗ lực nhằm sớm chấm dứt cuộc đảo chính, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã huy động máy bay chiến đấu F-16 không kích vào các xe tăng cố thủ bên ngoài Phủ Tổng thống.

Theo Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, đã có 336 người bị bắt giữ liên quan đến vụ đảo chính, đa số là binh sĩ, trong khi số thương vong đang là ít nhất 60 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Trước diễn biến vẫn phức tạp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan kêu gọi những người ủng hộ mình không nên rời khỏi các quảng trường cho đến khi tình hình an ninh ổn định trở lại.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm