CHÙM ẢNH: Chữa cháy nhà cao tầng ở Lạng Sơn

23/12/2015 11:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Thành phố Lạng Sơn đang trên đà phát triển, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, nhiều nhà cao tầng được xây dựng mới. Việc xuất hiện những tòa nhà khang trang, bề thế cũng dẫn tới nguy cơ cháy nổ. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Công an thành phố Lạng Sơn, Sở Xây dựng tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà, công trình cao tầng trên địa bàn thành phố.

Đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của 10 tòa nhà cao tầng, chủ yếu là khách sạn, nhà nghỉ và trụ sở cơ quan. Nội dung kiểm tra tập trung vào theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy; các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, lối thoát nạn; các điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan; phương tiện chữa cháy của cơ sở; hệ thống điện, xử lý rác, chỉ dẫn thoát nạn... qua đó kịp thời phát hiện những sai sót, yêu cầu cơ sở phải nhanh chóng khắc phục.


Xe cứu hoả và xe thang được huy động đến hiện trường dập lửa. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Thượng tá Hoàng Hùng Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Để hạn chế, phòng ngừa xảy ra cháy tại các khu nhà cao tầng, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, ngành công an đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố, mở đợt tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà, công trình cao tầng trên địa bàn toàn tỉnh…

Cùng với kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành nghiêm túc các qui định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát phòng cháy chữa đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy, các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người; tập trung tuyên truyền về trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân trong việc phòng ngừa cháy nổ tại các khu nhà cao tầng; tổ chức thực hành, diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy, chia sẻ kinh nghiệm phòng cháy, chữa cháy đối với nhà cao tầng, những địa điểm tập trung đông người...


Một số chiến sĩ của lực lượng chữa cháy bị ngất trong khi chữa cháy, được dìu ra bên ngoài cứu chữa. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Thời gian tới, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh tiếp tục kiểm tra, giám sát công trình cao tầng từ khâu thiết kế đến thi công phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy, làm tốt công tác thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với nhà cao tầng ngay từ ban đầu; đồng thời tổ chức rà soát, kiểm tra thường xuyên các nhà cao tầng, đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy theo qui định; diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ với nhiều tình huống khác nhau tại các nhà cao tầng để lực lượng chữa cháy cơ sở có khả năng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cháy nổ có thể xảy ra...


Lực lượng chữa cháy dập lửa bên hông trái ngôi nhà 4 tầng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Xe thang cùng lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường dập lửa tại tầng 3 ngôi nhà. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

 Xe thang cùng lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường dập lửa tại tầng 3 ngôi nhà. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Xe cứu hoả và xe thang được huy động đến hiện trường dập lửa. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

TTXVN/Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm