Suarez lại kêu oan vụ phân biệt chủng tộc với Evra

15/10/2014 10:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Đang trong thời gian thụ án treo giò vì cắn Chiellini, Luis Suarez thổ lộ anh vẫn buồn bởi bị cáo buộc phân biệt chủng tộc với Evra vào năm 2011.

Hồi còn thi đấu cho Liverpool, tiền đạo người Uruguay đã bị LĐBĐ Anh treo giò 8 trận và buộc phải nói lời xin lỗi vì đã phân biệt chủng tộc với hậu vệ Patrice Evra của Man United. Tuy nhiên mới đây Suarez cho biết anh đã bị oan.

“Thật tốt khi bạn chấp nhận rằng mình đã hành động sai lầm và đó là điều mà tôi đã làm”, Suarez nói về việc anh nhận lỗi sau khi cắn Chiellini ở World Cup 2014. Anh cho biết mình đã phải mất một thời gian để đối mặt với án treo giò 4 tháng này: “Bạn phải nhớ là tôi cũng chỉ là con người và thật khó để đối mặt với sự thực ấy (án treo giò)”.

Suarez cho biết anh vô cùng hối tiếc vì vụ cắn Chiellini. Tuy nhiên cầu thủ người Uruguay phàn nàn về án phạt của FA trong vụ phân biệt chủng tộc với Patrice Evra.

“Họ (FA) đã phán xét tôi về những điều không đúng sự thực, chẳng hạn như việc phân biệt chủng tộc. Tôi bị cáo buộc mà không có bằng chứng gì cả và điều này khiến tôi buồn phiền nhất”, Suarez phát biểu trước báo giới.

Anh nhấn mạnh: “Tôi đã chấp nhận rằng mình đã hành động sai lầm và cầu xin sự tha thứ nhưng việc phân biệt chủng tộc thì không”.

Ngoài những án phạt trên, Suarez còn bị treo giò 10 trận do cắn Ivanovic, cầu thủ của Chelsea. Song điều Suarez cảm thấy đau khổ nhất là án phạt treo giò 4 tháng do cắn Chiellini. “Hai tháng đầu tiên là khó khăn nhất bởi vì tôi không còn cảm thấy mình giống như một cầu thủ bóng đá. Điều khiến tôi giận dữ là cảm giác không giống một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, không giống những người lao động khác. Đó cũng là điều khiến tôi đau đớn nhất”, Suarez bộc bạch.

Tuy nhiên cầu thủ người Uruguay tự hào về màn trở lại ấn tượng của mình sau án treo giò của Ivanovic và giúp Liverpool cán đích ở vị trí thứ hai tại Premier League mùa trước: “Tôi thấy hài lòng bởi vì nếu tôi không có thái độ và tâm lý vững vàng để giúp đội bóng tiến về phía trước, thì Liverpool đã không thể suýt giành được chức vô địch Premier League”.

Sơn Tùng
Theo Daily Star

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm