Sự cố mới ở đội tuyển Pháp: Mbappe lại có rắc rối với LĐBĐ Pháp

21/09/2022 10:50 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nội bộ đội tuyển quốc gia Pháp thêm một lần nữa vướng vào rắc rối. Tiền đạo Kylian Mbappe đã thông báo rằng anh sẽ không tham gia những buổi chụp hình cùng toàn đội, do những bất đồng về bản quyền hình ảnh với Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF).

PSG: Mbappe thể hiện quyền lực, mắng cả đồng đội trong trận

PSG: Mbappe thể hiện quyền lực, mắng cả đồng đội trong trận

Dù đồng đội đã xin lỗi, Kylian Mbappe đáp thẳng lại rằng “xin lỗi là chưa đủ” vì không hài lòng khi cầu thủ này chuyền bóng sai vị trí trong một trận đấu.

Đội tuyển Pháp đã hội quân từ ngày 19/9 để chuẩn bị cho các trận đấu ở Nations League gặp Áo ngày 22/9 và Đan Mạch 25/9.

Theo kế hoạch, vào ngày 20/9, thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ tham gia một buổi chụp ảnh quảng bá với 14 đối tác tài trợ của FFP. Tuy nhiên, Kylian Mbappe đã kiên quyết không tham gia buổi chụp hình này. Nguyên do là bởi những bất đồng về bản quyền hình ảnh với Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) vẫn chưa được giải quyết.

Mâu thuẫn về quảng bá hình ảnh

“Mbappe quyết định không tham gia buổi chụp ảnh theo kế hoạch, do FFF từ chối sửa các quy định về bản quyền hình ảnh của các cầu thủ. Mbappe và đội ngũ của cậu ấy rất tiếc khi không thể đạt thỏa thuận trước World Cup 2022 theo yêu cầu”, đại diện của Mbappe thông báo.

Sự tranh chấp ở đây không phải về vấn đề tiền bạc mà là Mbappe muốn kiểm soát việc hình ảnh của anh được sử dụng với mục đích gì và đối tác nào. Theo tiết lộ của nhật báo L’Equipe, Mbappe quyên góp tất cả số tiền kiếm được từ các nhà tài trợ cho tổ chức từ thiện, nhưng được cho là không muốn làm việc với một số thương hiệu đồ ăn nhanh và cờ bạc. Bất đồng nảy sinh từ hồi tháng 3/2022. Thời điểm đó, Mbappe đã từ chối rời khỏi phòng khách sạn để cùng toàn đội tham dự buổi chụp hình quảng bá với nhà tài trợ của Les Bleus.

Đại diện của Mbappe khẳng định thân chủ có quan hệ tốt với toàn đội và sẵn sàng cống hiến hết mình cho các trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Song, riêng vấn đề về hình ảnh cần phải làm rõ. Các luật sư của Mbappe lập luận rằng một số quảng cáo của Liên đoàn xung đột với lợi ích của một trong những nhà tài trợ của chính Mbappe và điều này cũng đang xảy ra với các cầu thủ khác trong đội. Yêu cầu của Mbappe là anh và các cầu thủ khác cần được trao quyền kiểm soát các thương hiệu mà FFF ký hợp đồng.

Chủ tịch FFF, ông Noel Le Graet, lúc đó hứa hẹn rằng, vào cuối mùa giải, ông sẽ họp bàn để xem xét ý tưởng các cầu thủ có quyền giữ bản quyền hình ảnh của riêng họ, thay vì phải cam kết với Liên đoàn mỗi khi lên tuyển. Theo quy định cũ, FFF quản lý chung quyền hình ảnh các cầu thủ trong đội tuyển. Đổi lại, họ nhận được 25.000 euro cho mỗi đợt triệu tập quốc tế.

Thỏa thuận này được soạn thảo và có hiệu lực vào năm 2010. Mbappe đã ký nó trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Pháp vào năm 2017. Những bất đồng xảy ra khi Mbappe phát triển trở thành siêu sao hàng đầu thế giới, nhận vô số hợp đồng tài trợ của những đối tác hàng đầu. Mbappe thấy rằng anh có quyền từ chối cam kết hình ảnh của mình với một số đối tác chính thức của FFF. Trong số đó, có thể kể đến hãng đồ uống Coca-Cola, đồ ăn nhanh KFC và hãng cá cược trực tuyến Betclic. Delphine Verheyden, luật sư của Mbappe, giải thích: “Điều quan trọng là các cầu thủ phải hài hòa với các quảng cáo mà họ tham gia. Họ có một hình mẫu cho khán giả trẻ của họ. Vai trò này cần được xử lý cẩn thận”.

Chú thích ảnh
Mbappe từ chối tham gia chụp hình cùng tuyển Pháp

Đến tháng 6/2022, một cuộc họp đã diễn ra giữa Chủ tịch Le Graet, các luật sư và mẹ của Mbappe, để xem xét điều chỉnh về bản quyền hình ảnh. Phía Mbappe đã đưa ra thông báo, bày tỏ sự tự tin về cơ hội “đạt được một thỏa thuận mới trước thềm World Cup”. Tuy nhiên, ông Le Graet đáp lại theo kiểu muốn trì hoãn: “Chúng tôi thực sự đã đồng ý với nhau về cuộc họp để thảo luận một số điểm. Nhưng văn bản được cung cấp cho tôi từ phía Mbappe khiến tôi hơi khó chịu. Nó sẽ khiến không chỉ Mbappe và tất cả các cầu thủ của đội tuyển bị ảnh hưởng. Chúng ta không được quên tất cả các đối tác đã cho chúng ta rất nhiều tiền”.

Khoảng 90 tiệu euro trong tổng số 240 triệu euro doanh thu hàng năm của FFF đến từ các hợp đồng tài trợ.

Vài ngày sau, luật sư của Mbappe ra thông cáo, khẳng định FFF phải thay đổi các điều khoản trong hợp đồng tài trợ để thích ứng với sự thay đổi của bóng đá. “Các thỏa thuận được soạn thảo vào năm 2010 phải được sửa đổi để theo kịp với sự phát triển của môn thể thao. Chúng tôi sẽ tăng cường các cuộc họp với FFF trong thời gian tới để tìm tiếng nói chung trước World Cup 2022”.

Ba tháng sau, Chủ tịch Le Graet tiếp tục có ý định trì hoãn khi trả lời phỏng vấn L’Equipe. Ông nói: “Sẽ không có gì thay đổi từ thời điểm này cho tới World Cup 2022”, viện lý do “không có đủ thời gian để thực hiện các thay đổi được yêu cầu trước World Cup”.

FFF phải miễn cưỡng nhượng bộ

Nhưng sau khi Mbappe tiếp tục tẩy chay buổi chụp hình với nhà tài trợ, FFF đã có động thái nhượng bộ. FFF ra thông báo cho biết họ sẽ xem xét thỏa thuận về bản quyền hình ảnh với các cầu thủ trong đội tuyển quốc gia.

“Sau khi thảo luận với sự có mặt của các Giám đốc điều hành, Chủ tịch, huấn luyện viên và Giám đốc tiếp thị, Liên đoàn bóng đá Pháp cam kết sửa đổi, càng sớm càng tốt, thỏa thuận vốn có về quyền hình ảnh ràng buộc với những cầu thủ. FFF rất vui mừng được làm việc trên phác thảo của một thỏa thuận mới, cho phép chúng tôi duy trì lợi ích của mình trong khi cân nhắc các mối quan tâm và niềm tin chính đáng mà các bên tham gia nhất trí bày tỏ”.

Theo đánh giá của truyền thông Pháp, bất kỳ cam kết tài trợ nào trong tương lai đều có khả năng đáp ứng yêu cầu của Mbappe, bởi sức hút hình ảnh của tiền đạo đang khoác áo PSG là rất lớn. Bên cạnh đó, toàn bộ số tiền thu được từ việc quảng bá, Mbappe đều làm tài trợ, không hề bỏ túi riêng.

Việc Mbappe tẩy chay chụp hình cùng đồng đội là sóng gió nội bộ thứ hai của Pháp trước hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại World Cup 2022. Trước đó, dư luận Pháp kinh ngạc khi cầu thủ Paul Pogba tố cáo anh trai Mathias Pogba tống tiền mình và cố ý dựng chuyện anh thuê phù thủy yểm bùa hãm hại đồng đội Mbappe.

Hôm thứ Ba, trên trang nhất, tờ L'Equipe giật tiêu đề “Mây đen đang bao phủ tuyển Pháp”, cùng bài viết bày tỏ sự lo lắng về những rắc rối nội bộ có thể khiến Les Bleus phải trả giá ở World Cup 2022. “Còn hai tháng nữa trước khi World Cup 2022 khởi tranh nhưng mây đen đang bao phủ FFF. Với Noel le Graet, vị Chủ tịch ngày càng gây tranh cãi, vụ Pogba, việc sửa đổi thỏa thuận quyền hình ảnh dưới áp lực từ các cầu thủ và một chuỗi chấn thương, đội tuyển Pháp đang trải qua một thời kỳ sóng gió”, L'Equipe viết.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm