Nữ chủ nhân Quả bóng Vàng 2018: Lương cao ngất ngưởng, từ chối thi đấu cho ĐTQG

06/12/2018 15:01 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Luka Modric chấm dứt kỷ nguyên thống trị của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trong cuộc đua danh hiệu Quả bóng Vàng không chỉ là điều thú vị duy nhất ở gala trao giải 2018. Ở hạng mục dành cho nữ, điều tương tự xảy ra.

MC người Pháp bị chỉ trích dữ dội vì yêu cầu Quả bóng Vàng nữ nhảy sexy trên sân khấu

MC người Pháp bị chỉ trích dữ dội vì yêu cầu Quả bóng Vàng nữ nhảy sexy trên sân khấu

Andy Murray là một trong số những người nổi tiếng đã lên án hành vi của DJ Martin Solveig trong gala Quả bóng Vàng 2018, cho rằng nam MC này đã phá huỷ khoảnh khắc đáng nhớ của nữ cầu thủ Ada Hegerberg.

Sau nhiều năm tiền đạo Marta (Brazil) soán mọi danh hiệu cá nhân ở các lễ trao giải uy tín, một gương mặt mới đã xuất hiện. Cô là Ada Hegerberg, tiền đạo người Na Uy đang thi đấu cho CLB Lyon, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2018 dành cho nữ cầu thủ.

Vì sao vụt sáng

Sinh ra ở Molde, câu chuyện bóng đá của Ada bắt đầu sau khi gia đình chuyển tới Kolbotn. Nhận ra niềm đam mê bóng đá của con gái, gia đình Ada ghi danh cho cô vào học viện đào tạo của CLB Kolbotn, theo bước của cô chị Andrine. Hai chị em nhà Hegerberg sát cánh cùng nhau qua nhiều CLB. Từ Kolbotn, Stabaek và cả CLB FFC Turbine Potsdam của Đức.

Người làm nên thành công của 'Quả bóng Vàng' Luka Modric

Người làm nên thành công của 'Quả bóng Vàng' Luka Modric

Đêm 4/12, trên sân khấu Grand Palais ở Paris (Pháp), tên của Luka Modric đã được xướng lên. Vượt qua nhiều đối thủ, tiền vệ Croatia lần đầu tiên trong sự nghiệp giành Quả bóng Vàng, chấm dứt kỷ nguyên thống trị giải thưởng này của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Năm 2010, ở tuổi 16, Ada trở thành nữ cầu thủ được chú ý nhất ở Na Uy với hat-trick bàn thắng được ghi chỉ trong vòng 7 phút. Ada trở thành nữ cầu thủ trẻ nhất đạt được thành tích đó trong lịch sử bóng đá nước nhà. Trong cùng năm, danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của giải VĐQG Na Uy thuộc về Ada.

Năm 2014 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của 2 chị em nhà Hegerberg. Trong khi Andrine tới Anh tìm kiếm cơ hội trong màu áo Birmingham City, Ada chọn nước Pháp, với điểm đến là CLB Lyon. Lựa chọn đó đã đẩy sự nghiệp Ada lên một tầm cao mới. Tiền đạo với mái tóc vàng thi đấu rực sáng trong màu áo Lyon, trở thành chân sút xuất sắc nhất của CLB và cả giải đấu.

Mùa giải 2015-16, Ada được UEFA bầu chọn là Cầu thủ nữ xuất sắc nhất châu Âu với 54 bàn thắng trong 35 trận. Ada thậm chí còn đánh bại Ronaldo trong cuộc đua chân sút xuất sắc nhất của năm 2016. Nhờ sự xuất sắc của Ada, đội nữ Lyon đã vô địch Champions League 3 năm liên tiếp, từ 2015-18. Trong đó, mùa giải 2017-18, Ada lập kỷ lục với 15 bàn thắng được ghi. BBC đã ghi nhận thành tựu cá nhân của Ada, bầu chọn cô là Nữ cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất năm 2017.

Không giống nhiều CLB bóng đá hàng đầu châu Âu, Lyon đánh giá rất cao đội nữ của họ. Mức lương trung bình của các cầu thủ đội nữ Lyon là 145.0000 bảng/năm, con số đáng mơ ước với các cầu thủ nữ. Với ngôi sao như Ada, mức đãi ngộ cao hơn rất nhiều. Mới đây, Lyon đã ký hợp đồng gia hạn với Ada, giữ cô ở lại CLB tới năm 2021. Đây là bản giao kèo dài hạn nhất từng thấy đối với một cầu thủ nữ. Theo các nguồn tin, lương của Ada trong thỏa thuận mới là 300.000 bảng/năm.

Mâu thuẫn với ĐTQG

Năm ngoái, Ada làm dậy sóng dư luận Na Uy khi tuyên bố tạm chia tay màu áo của ĐTQG. Tiền đạo 23 tuổi giải thích rằng cô cảm thấy sự thiếu tôn trọng đối với các cầu thủ nữ của Liên đoàn bóng đá Na Uy. Quyết định “đình công” của Ada như một hình thức đấu tranh để đòi quyền lợi cho bản thân và các đồng nghiệp.

“Rất nhiều thứ cần phải làm để tạo ra điều kiện tốt hơn cho các cầu thủ nữ chơi bóng. Đó là cách chúng ta thể hiện sự tôn trọng với bóng đá nữ. Tôi không nghĩ rằng điều đó tồn tại ở ĐTQG nữ Na Uy. Đôi khi bạn phải đưa ra quyết định khó khăn để được sống với chính mình”, Ada nói.

Chia sẻ của Ada nhận được sự ủng hộ của các đồng nghiệp và dư luận.

Đã đính hôn, chờ ngày cưới

Quả bóng Vàng, một hợp đồng mới và... đám cưới. Cuộc sống không thể tuyệt vời hơn với Ada vào lúc này.

Năm ngoái, Ada đã đính hôn với cầu thủ bóng đá đồng hương Thomas Rogne. Thomas từng chơi cho Celtic trong 3 năm từ 2010-13, Wigan (2013-15). Hiện Thomas đang chơi ở Ba Lan trong màu áo CLB Lech Poznan. Ada đã khoe tin vui với người hâm mộ bằng bức ảnh chụp chung với hôn phu cùng chiếc nhẫn đính hôn trên trang cá nhân. Cả hai đang chờ ngày để tổ chức hôn lễ.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm