Chia tay Viettel, Quế Ngọc Hải ‘mang tiền về cho vợ’

31/12/2021 16:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ Quế Ngọc Hải đã chính thức nói lời chia tay CLB Viettel sau 3 năm gắn bó. Nhiều đồng đội trêu chọc anh sẽ lại “mang tiền về cho vợ” ở lần hồi hương này.

Quế Ngọc Hải viết tâm thư trong ngày chia tay Viettel

Quế Ngọc Hải viết tâm thư trong ngày chia tay Viettel

Chỉ vài giờ sau khi fanpage chính thức của CLB Viettel đăng tải thông báo chia tay Quế Ngọc Hải, trung vệ này đã viết một bài khá dài trên trang cá nhân của mình để bày tỏ cảm xúc cũng như gửi lời cám ơn tới CLB Viettel sau hành trình 3 năm với nhà vô địch V-League 2020.

Hôm nay (31/12), CLB Viettel đã chính thức nói lời chia tay với trung vệ Quế Ngọc Hải sau 3 năm gắn bó. Anh góp công lớn trong chức vô địch V-League 2020 và được đánh giá là cầu thủ không thể thay thế ở đội bóng áo lính. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1993 đã quyết định không gia hạn thêm hợp đồng.

Trung vệ người Nghệ An cũng đã nói lời chia tay và cảm ơn đội bóng cũ trên mạng xã hội cá nhân. Trước những dòng tâm sự khá sâu sắc của anh, các đồng đội vẫn không “buông tha”, nhiều người còn “nói lời cay đắng với anh”. Đàn em Văn Hậu bình luận: “Đầy đủ quá”. Tiền vệ Hoàng Đức dí dỏm: “May mắn nhé người anh hay lèm bèm”.

Chú thích ảnh
 Bình luận dí dỏm của vợ Quế Ngọc Hải

Một số khác như hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, Hồ Tấn Tài, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh thì cho rằng lần trở về nhà này, người đàn anh của mình sẽ “mang tiền về cho vợ”, thậm chí còn mang rất nhiều tiền về: “Bảo tải rồi trở về nhà thôi”, “Êm ấm cả rồi, về nhà đón năm mới thôi anh”, “Thế thôi, đủ rồi giờ về nhà thôi”.

Bà xã trung vệ này cũng khá dí dỏm và “nhắc khéo” anh về nhà có vợ con đang chờ khi đăng tấm ảnh cô con gái Sunny đi kèm dòng bình luận: “Về làm đệ cho mình bạn nhé”.

Được biết, Quế Ngọc Hải gần như đã đồng ý trở về khoác áo cho đội bóng SLNA theo bản hợp đồng có giá trị kéo dài 3 năm.

Trước đó, theo thông tin có được, cầu thủ sinh năm 1993 còn từng “chốt kèo” với CLB TP.HCM từ hồi tháng 4/2021. Nhưng sau đó, khi đội chủ sân Vinh được “thay máu” với dàn lãnh đạo mới, anh đã quyết định trở về với mái nhà xưa. Giá trị hợp đồng của anh rơi vào khoảng 2,5 tỷ đồng/năm chưa bao gồm lương và thưởng.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm