'Bình luận viên' Thierry Henry vừa chê bai Arsenal đi thụt lùi, 'Pháo thủ' thắng tưng bừng

19/01/2015 08:51 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Thierry Henry đã có một khởi đầu bùng nổ với Sky Sports bằng cách thừa nhận Arsenal đã “đi thụt lùi” trong vài năm qua. Sau nhận định của Henry, Arsenal đã đánh bại Man City với tỷ số 2-0 trong trận cầu tâm điểm của Premier League.

Henry, ngồi bên cạnh Graeme Souness và MC Ed Chamberlin ở chương trình bình luận của Sky Sports, cho rằng Arsenal đang thiếu một tền vệ đẳng cấp thế giới để làm tấm lá chắn cho cặp trung vệ Per Mertesacker và Laurent Koscielny. Cựu danh thủ 37 tuổi nhấn mạnh tầm quan trọng của 2 đồng đội cũ Patrick Vieira và Gilberto Silva ở mùa 2003-04, mùa giải mà Arsenal cán đích với thành tích bất bại và giành chức vô địch Premier League.

“Đúng là họ đã đi thụt lùi. Có vẻ như họ là đội bóng chỉ trông chờ để kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4. Arsenal nên nỗ lực để giành danh hiệu. Tôi tin rằng HLV Wenger, ban lãnh đạo và CĐV đội bóng muốn nhiều hơn những gì họ đang có. Arsenal đang thiếu một mảnh ghép. Một mảnh ghép tương tự như Patrick Vieira và Gilberto Silva. Bộ đôi đó đã làm tất cả để giúp chúng tôi chơi hay. Họ bảo vệ hàng thủ. Arsenal của hiện tại đang thiếu đi điều đó”.



Henry trong chương trình bình luận của Sky Sports

Henry cho rằng “người cũ” Alex Song sẽ giúp cải thiện màn trình diễn của Pháo thủ. “Alex Song có thể giúp Arsenal cải thiện”, Henry nói. “Song là thuyền trưởng của con tàu. Cậu ấy biết cách bảo vệ hàng thủ. Bạn cần ai đó để ra lệnh, ít phạm lỗi với đối thủ hơn - giống như Claude Makelele từng làm”.

Souness đồng tình với nhận định của Henry về lối chơi của Arsenal. “Arsenal cho thấy họ quá dễ bị đánh bại”, Souness nói. “Tôi là fan của Arsenal nhưng họ khiến tôi thất vọng. Bạn có muốn con gái mình hẹn hò với cầu thủ Arsenal? Rõ ràng họ là đội bóng của những chàng con rể. Họ đều là người tốt nhưng bóng đá cần những kẻ tinh khôn”.



Henry cho rằng Arsenal đang thiếu một nhân tố như Patrick Vieira

Manchester là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm buồn của Arsenal. Thống kê cho thấy trong 7 trận gần nhất làm khách tới đây, Arsenal chỉ giành được duy nhất 1 điểm. Henry đã thúc giục đội bóng cũ cần cải thiện tình hình trước chuyến làm khách tới Etihad. “Ngày hôm nay chính là thời điểm quan trọng. Lòng tự tôn của các bạn cần được khích lệ. Hãy quên Premier League đi. Bạn cần tới đó và chứng minh rằng Arsenal là một đội bóng tài ba đối đầu với một đối thủ khó chơi”.

Arsenal đã đáp lại lời kêu gọi của Henry bằng chiến thắng thuyết phục trước Man City dù tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ là 32%. Chứng kiến màn trình diễn của đội bóng cũ, Henry sau trận đã hết lời ca ngợi: “Thật tuyệt vời. Họ không có bóng trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng tỷ lệ kiểm soát 32% đã đủ để giành chiến thắng. Cazorla đã chơi một trận thật tuyệt. Mọi người ca ngợi Alexis Sanchez nhưng đừng quên Santi Cazorla. Cậu ấy giúp kiểm soát tuyến giữa của Arsenal. Điều duy nhất cậu ấy làm không tốt là... khiêu vũ”.

Trong khi đó, Souness cho rằng điểm mấu chốt giúp Arsenal đánh bại Man City là sự chặt chẽ và tính kỷ luật.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm