Bí mật nghề người mẫu: Siêu mẫu cũng cần người đóng thế

28/09/2012 10:15 GMT+7 | Người đẹp


(TT&VH Online) – Ngay cả những siêu mẫu kiếm tiền nhờ cơ thể và khuôn mặt hoàn hảo đôi khi cũng cần phải sử dụng người đóng thế vì không muốn chường những khiến khuyết cơ thể trong các cảnh quay.

Đó là sự thực. Chúng ta vẫn thường nghe diễn viên cần người đóng thế những cảnh nguy hiểm, cảnh nóng. Nhưng ít ai biết rằng các siêu mẫu cũng cần người đóng thế để họ có được những shot hình, cảnh quay hoàn hảo.

Chính xác là nhà sản xuất chỉ cần mượn hình ảnh bộ phận cơ thể của người đóng thế.

Thời gian diễn ra trận Super Bowl năm 1995, siêu mẫu Cindy Crawford xuất hiện đầy quyến rũ trên Tivi với quảng cáo thẻ tín dụng Blockbuster Visa. Trong đó có cảnh cô siêu mẫu gợi cảm bước ra khỏi một khách sạn sang trọng khiến hai chàng taxi suýt đâm vào nhau. Nhưng tiết lộ cho các bạn một bí mật, cảnh đó Cindy dùng người đóng thế.



Nicole Clark (trái) đóng thế cho siêu mẫu Cindy Crawford (phải) trong một quảng cáo thương mại của hãng thẻ tín dụng Visa năm 1995.

Đóng thế cho Cindy là Nicole Clark, người mẫu có thân hình, mái tóc và khuôn mặt khá giống Cindy.

Clark cho biết thời gian đó Cindy còn bận đóng phim House of Style Fair Game, nên để tiết kiệm thời gian, với những cảnh quay phía sau lưng cô yêu cầu người đóng thế.

Khi đi sâu tìm hiểu “bí mật nghề nghiệp” của ngành thời trang mới thấy có rất nhiều điều bất ngờ. Hóa ra những siêu mẫu kiếm tiền nhờ cơ thể và khuôn mặt hoàn hảo vẫn phải nhờ đến người đóng thế, nhất là những cảnh quay cần những cơ thể và làn da hoàn hảo hơn.

Nadja Atwal, cựu người mẫu từng làm quản lý cho một số ngôi sao và người mẫu cho biết trong các cảnh quay quảng cáo chỉ tập trung vào khoe chân, dù có mời người mẫu nổi tiếng, nhưng nếu bên sản xuất tìm thấy một cô gái có đôi chân đẹp hơn họ sẵn sàng dùng cô gái đó để đóng thế. "Tôi có hai người bạn, diễn viên người Đức (không nêu tên - PV) và người mẫu Alexandra Kamp nổi tiếng là có đôi chân đẹp nhất thành phố. Họ đã có vài lần đóng thế cho các siêu mẫu quốc tế trong các quảng cáo thương mại".

Người mẫu Isobella Jade, từng đóng thế cho các ngôi sao giải trí như Christina Ricci và Rachel Bilson, đã từng đóng thế cho người mẫu của hãng đồ lót danh tiếng Victoria’s Secret.

"Không phải người mẫu nào cũng có bàn tay, chân, hay phía sau lưng đẹp. Vì thế người ta vẫn dùng những người mẫu có bộ phận cơ thể đẹp hơn đóng thế. Và những cô gái có chiều cao vừa phải, nhưng có tham vọng làm người mẫu vẫn lợi dụng mánh lới này để làm đẹp hồ sơ xin việc", Isobella Jade kể.

"Thông thường người mẫu đóng thế phải có làn da, màu da, cơ thể, và kiểu tóc tương đương người mẫu chính. Thậm chí cả cỡ áo lót, cũng như cỡ giầy".

Làm nghề đóng thế cho người mẫu không đơn giản là chỉ đứng đó và cố diễn sao cho giống với “bản gốc”.

"Khi tôi còn trẻ, tôi đã phải đóng một cảnh chạy với giầy cao gót. Kết quả là máu chảy đẫm giầy", Isobella Jade hồi tưởng.

Người mẫu đóng thế bị yêu cầu phải đứng đúng chỗ của người mẫu gốc để nhiếp ảnh gia sắp đặt cảnh quay, ánh sáng, vị trí trước. Chờ tới khi siêu mẫu tới họ sẽ tiến hành chụp hình luôn. Công việc này không dễ chịu chút nào. Cựu người mẫu Nicole Weider cho biết cô đã từng đóng thế cho Adriana Lima - thiên thần của hãng Victoria’s Secret Angel.

"Tôi phải chịu đựng để người lạ chỉnh áo lót không biết bao nhiêu lần, trong thời gian đợi siêu mẫu vào chụp ảnh. Tôi nhận ra làm nghề người mẫu đồ lót thật bất tiện, xấu hổ và cũng chẳng vẻ vang gì".

Người mẫu đóng thế giúp cắt giảm chi phí sản xuất và giúp cho những khuôn mặt nổi tiếng không phải chường những khuyết điểm cơ thể của họ với thiên hạ. Trong trường hợp các quảng cáo thương mại có nhiều cảnh nóng, các siêu mẫu sẽ yêu cầu người đóng thế.

Linda Teglovic, chủ sở hữu công ty Body Parts Models Inc. cho biết: "Rất nhiều cô gái đã đóng thế cho các cảnh quay cận vào vòng 3 hoặc đôi tay. Đặc biệt là cảnh quay bàn tay, cảnh này rất phổ biến. Bởi rất nhiều siêu mẫu không có đôi tay đẹp, thậm chí cả cơ thể và đôi chân không hề đẹp”.

Đôi khi Linda Teglovic phải thực hiện những yêu cầu khá lạ của khách hàng: “Một công ty điện tử lớn đã gọi điện cho chúng tôi và nói họ cần người mẫu có đôi tai đẹp, mà chúng tôi lại không có, và họ cũng không nói họ cần loại nào. Thế là chúng tôi phải huy động hết số người mẫu để họ xem, rút cuộc họ chọn được đúng 1 người có đôi tai mà họ cần".

Dù thu nhập không đến nỗi tệ nhưng những người mẫu đóng thế không giấu nổi cảm giác chua xót khi nói về nghề này.

Atwal cho biết nếu những người mẫu kiếm được 1.000 USD/ngày thì người đóng thế như cô cũng kiếm được 500 USD/ngày.

Clark người đóng thế cho Crawford tâm sự: "Tôi cảm thấy mình đã chơi xỏ toàn bộ phụ nữ trong thế giới của mình".

Weider, người đóng thế cho Lima cảm thấy cay đắng: "Ban đầu với tôi công việc này đúng là một giấc mơ. Tôi đã từng muốn trở thành người mẫu. Nhưng khi thực sự bước vào nghề và chứng kiến sự giả tạo của ngành công nghiệp này tôi bắt đầu thay đổi quan điểm. Tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi. Tôi cảm thấy giá trị của mình chỉ ở chỗ trông tôi thế nào. Nhưng giờ những kinh nghiệm của tôi tại Hollywood đã cho phép tôi giúp các cô gái khác hiểu sự tai hại của nền công nghiệp này".

Linh Lan (Theo Fox)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm