Thanh Thúy và đồng đội gặp đối thủ không quá mạnh ở AVC Challenge Cup 2023, cơ hội lớn cho bóng chuyền nữ Việt Nam

14/06/2023 06:08 GMT+7 | Thể thao

Tại vòng bảng AVC Challenge Cup, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nằm chung bảng với Mông Cổ và Uzbekistan, những đối thủ không đáng ngại.

AVC Challenge Cup - sân chơi cho các đội hạng trung

AVC Challenge Cup 2023 sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 18/6 đến 25/6. Đây là lần thứ 2 giải đấu được tổ chức và bắt đầu từ mùa giải năm nay, nó sẽ là vòng loại cho FIVB Challenge Cup, một giải đấu tầm thế giới dành cho các đội tuyển bóng chuyền có thứ hạng trung bình.

Hong Kong đang là đương kim vô địch giải đấu này và năm nay họ xếp chung bảng với Đài Loan, Iran (bảng B). Các đội còn lại là Philippines, Macau, chủ nhà Indonesia (A), Úc, Ấn Độ (bảng C – Kazakhstan rút lui), Uzbekistan, Mông Cổ, và Việt Nam (bảng D). Các đội hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan đều không tham dự.

Đối thủ của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở AVC Challenge Cup 2023 mạnh yếu thế nào? - Ảnh 2.

Danh sách ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dự AVC Challenge Cup

Mông Cổ và Uzbekistan không đáng ngại

Thực lực các đối thủ của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tại vòng bảng AVC Challenge Cup 2023 ra sao?

Chúng ta chưa có nhiều thông tin về đội hình cụ thể của đội tuyển nữ Mông Cổ, nhưng nhiều khả năng nòng cốt của họ sẽ là CLB Khuvsgul Erchim từng dự giải các CLB châu Á ở Vĩnh Phúc mới đây. Ở giải đấu này, Khuvsgul Erch xếp 8/9 đội, khi chỉ thắng được duy nhất 1 trận trước CLB Hip Hing của Hong Kong. Trái lại, ĐT nữ Việt Nam với tên gọi Sport Center 1 đã giành chức vô địch lịch sử. Sự chênh lệch đẳng cấp là dễ dàng nhận thấy, và cho dù ban huấn luyện ĐT nữ Mông Cổ có bổ sung lực lượng thì rất khó để nâng tầm họ chỉ trong vòng 2 tháng.

Đối thủ của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở AVC Challenge Cup 2023 mạnh yếu thế nào? - Ảnh 3.

ĐT Mông Cổ có thành phần chính là CLB Khuvsgul Erchim

Uzbekistan thì sao. Khó đánh giá chính xác về đội tuyển này vì hơi ít thông tin, và trong 5 năm gần đây, họ không chạm trán với Việt Nam. Tuy nhiên, căn cứ vào AVC Challenge Cup năm ngoái thì Uzbekistan không đáng ngại. Họ đánh 4 trận thì thua 3, chỉ thắng đúng 1 trận trước Singapore (3-0). Đáng chú ý, trong trận đấu với một đại diện Đông Nam Á khác là Malaysia, Uzbekistan thua 2-3. Mà trình độ của Malaysia thì chúng ta khá rõ. Đội tuyển này xếp thứ 5 ở SEA Games 31 và thứ 6 ở SEA Games 32.

Đối thủ của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở AVC Challenge Cup 2023 mạnh yếu thế nào? - Ảnh 4.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Uzxbekistan không đáng ngại

Nói tóm lại, vòng bảng AVC Challenge Cup không phải thử thách lớn với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Chúng ta chỉ gặp những đối thủ khó chơi hơn ở vòng đấu bảng thứ hai (gộp thành 2 bảng). Tuy nhiên, với việc đội mạnh nhất là Kazakhstan (45 FIVB) rút lui, cơ hội để ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam cạnh tranh ngôi vô địch là hoàn toàn sáng sủa.

Video clip higlights Sport Center 1 vs Diamon Food, giải vô địch các CLB châu Á 2023

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm