Thanh Nhã giành huy chương điền kinh toàn quốc từ năm 13 tuổi, xứng danh như cơn lốc đường biên

12/06/2023 17:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đằng sau những bước chạy đầy ma lực của Thanh Nhã trên sân cỏ là phẩm chất thiên bẩm về tốc độ được cô thể hiện từ bé, với tấm huy chương điền kinh ở Hội khỏe phù đổng toàn quốc.

Thanh Nhã từng giành huy chương điền kinh toàn quốc

Trong clip "Thăm nhà cầu thủ Thanh Nhã của đội tuyển nữ Việt Nam – em gái Văn Toàn" được phát trên Vlog Minh Hải hồi năm ngoái, chúng ta đã được chứng kiến một Thanh Nhã giản dị ngoài sân cỏ với những chia sẻ rất thú vị về cuộc sống và bóng đá.

Thời điểm ấy, Nhã vừa cùng với các đàn chị ở ĐTQG giành tấm vé lịch sử dự VCK World Cup 2023. Phóng viên Minh Hải đã "đột nhập" vào "phòng truyền thống" của Thanh Nhã với vô số các loại huy chương, trong đó đặc biệt nhất là một tấm huy chương không liên quan gì tới bóng đá: HCĐ điền kinh nội dung 4x100m ở Hội khỏe Phù Đổng 2014.

Thanh Nhã giành huy chương điền kinh toàn quốc từ năm 13 tuổi, xứng danh cơn lốc đường biên - Ảnh 2.

Tốc độ là một điểm mạnh của Thanh Nhã

Thời điểm ấy, Thanh Nhã chưa được vào đội trẻ Hà Nội, nhưng đã được thầy Kiểm – một HLV nghiệp dư ở Thường Tín – giới thiệu ăn tập bóng đá ở trung tâm huấn luyện bóng đá tại Hà Đông. Với tốc độ tuyệt vời trên sân cỏ, Nhã đã lọt mắt xanh của HLV đội tuyển điền kinh Hà Nội tham dự Hội khỏe Phù Đổng 2014. Và ngay trong lần đầu tham dự, cùng các VĐV trẻ chuyên về điền kinh, cô bé 13 tuổi này đã góp công vào tấm HCĐ 4x100m.

Thanh Nhã giành huy chương điền kinh toàn quốc từ năm 13 tuổi, xứng danh cơn lốc đường biên - Ảnh 3.

Bộ sưu tập danh hiệu của Thanh Nhã

Không chỉ mạnh về tốc độ

Tốc độ cũng chính là điểm mạnh lớn nhất của Thanh Nhã. "Số 19" thường được HLV Mai Đức Chung tung vào sân ở giữa hiệp hai các trận đấu là vì thế, bởi đó là lúc các cầu thủ đối phương đã phần nào xuống sức, và sự xông xáo và tốc độ của Nhã khiến cho các hàng phòng ngự phải khốn đốn. Các đội bóng mạnh như Úc, Trung Quốc, Thái Lan đều đã được "nếm" món đặc sản này của cầu thủ sinh năm 2001. 

Nhưng Thanh Nhã không chỉ có tốc độ mà càng ngày cô càng biết kết hợp điểm mạnh ấy với những phẩm chất kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật và cả sự táo bạo trong việc ra quyết định. Mới nhất, hàng thủ nữ Myanmar ở chung kết SEA Games 32 thậm chí còn phải làm nền cho một siêu phẩm của Thanh Nhã, xuất phát từ một pha bứt tốc kinh hoàng bên cánh phải.

Thanh Nhã giành huy chương điền kinh toàn quốc từ năm 13 tuổi, xứng danh cơn lốc đường biên - Ảnh 4.

Thanh Nhã lập siêu phẩm vào lưới Myanmar ở chung kết SEA Games 32

Cũng chính vì phẩm chất đặc biệt về tốc độ ấy mà Thanh Nhã được so sánh với Văn Toàn, người mà cô rất thần tượng. Song xét về hiệu suất làm bàn và đóng góp vào lối chơi chung, Thanh Nhã còn được đánh giá cao hơn cả đàn anh người Hải Dương.

Video clip thăm nhà Thanh Nhã. Nguồn: Vlog Minh Hải


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm