Thăng tiến vượt bậc, Kobbie Mainoo sẽ sớm trở thành trụ cột của MU

28/11/2023 20:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

Kobbie Mainoo chỉ mới chơi tại Premier League được 81 phút nhưng đã trở thành tia hy vọng cho người hâm mộ MU.

Mainoo là tia sáng mới của MU

Gary Neville đã gọi Mainoo là 'cầu thủ xuất sắc nhất' của MU trong trận gặp Everton. Chắc chắn là Alejandro Garnacho thu hút sự chú ý nhưng Mainoo đã mang lại sức sống cho một hàng tiền vệ cũ kỹ ở mùa giải này.

Kobbie Mainoo sẽ sớm trở thành trụ cột của MU? - Ảnh 2.

Kobbie Mainoo đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng 3-0 của MU trước Everton tại Goodison Park. Ảnh: Getty Images

Đây là trận đấu đầu tiên ở Premier League của chàng trai sinh năm 2005. Ở giai đoạn tiền mùa giải, Mainoo đã tỏa sáng, kiến tạo cho Bruno Fernandes ghi bàn vào lưới Arsenal và có suất đá chính trong trận gặp Real Madrid. Tuy nhiên, Mainoo đã gặp chấn thương mắt cá chân trong trận giao hữu với Los Blancos ở Mỹ và phải nghỉ thi đấu ngay trước khi mùa giải mới bắt đầu. Đó là lý do tại sao người hâm mộ phải chờ đến tận bây giờ mới được gặp lại cậu.

Kobbie Mainoo sẽ sớm trở thành trụ cột của MU? - Ảnh 3.

Mainoo điềm tĩnh đương đầu với bầu không khí đầy thử thách ở Goodison Park. Ảnh: Getty Images

Trong màn trình diễn đầy ấn tượng trước Everton, Mainoo đã thực hiện một pha phá bóng quan trọng ở ngay trước vạch vôi, thực hiện nhiều qua tắc bóng thành công và có đường chuyền chính xác nhất so với bất kỳ cầu thủ xuất phát nào cho đội khách. Tiền vệ người Anh giúp liên kết hàng thủ và hàng tiền vệ của Quỷ đỏ.

"Cậu ấy sở hữu nhiều khả năng," Erik ten Hag trả lời phỏng vấn sau chiến thắng trước Everton. "Thật sự rất đáng tiếc trong giai đoạn tiền mùa giải khi cậu ấy dính chấn thương quá nặng bởi vì tôi biết cậu ấy có thể tiến bộ rất nhiều nếu chơi nhiều trận như ngày hôm nay. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cậu ấy, nhưng cậu ấy đã làm rất tốt và bây giờ cậu ấy phải xây dựng lại từ điều này".

Kobbie Mainoo sẽ sớm trở thành trụ cột của MU? - Ảnh 4.

Tiền vệ 18 tuổi thực hiện pha phá bóng quan trọng trong chiến thắng trước Everton. Ảnh: Getty Images

Đội trưởng Bruno Fernandes nói về Mainoo sau trận đấu với Everton. "Tôi luôn nói về Kobbie. Tôi nghĩ cậu ấy cũng là một cầu thủ đặc biệt. Những gì cậu ấy đưa vào trận đấu, những gì cậu ấy cống hiến cho đội, điều đó thì bất kỳ ai (trong đội) đều biết.

Kobbie Mainoo sẽ sớm trở thành trụ cột của MU? - Ảnh 5.

Theo Mail Sport, MU sẽ không mượn Sofyan Amrabat nếu Mainoo không dính chấn thương trước mùa giải. Ảnh: Getty Images

"Cậu ấy muốn học, ham học hỏi và tôi nghĩ đó có lẽ là khả năng tốt nhất mà cậu ấy có bởi vì Mainoo luôn muốn học hỏi. Cậu ấy sẵn sàng lắng nghe mọi người để ngày càng tốt hơn".

Liệu phong độ xuất sắc được duy trì lâu dài có giúp Mainoo có suất tham dự EURO không? Hiện tại, có thể cho rằng có 4 cái tên sẵn sàng tham dự EURO ở Đức: Jude Bellingham, Declan Rice, James Maddison và Trent Alexander-Arnold.

Vẫn còn 1 vị trí cho Mainoo. Tuy nhiên vẫn có những lựa chọn khác đã được chứng minh nhiều hơn Mainoo. Người ta cho rằng Conor Gallagher, James Ward-Prowse, Ruben Loftus-Cheek, Curtis Jones và Harvey Elliott là những người có thứ hạng cao hơn.

Nhưng có điều gì đó ở Mainoo đáng để người ta mong chờ. Người hâm mộ đã ca ngợi vào đầu tháng rằng cậu là 'tiền vệ xuất sắc nhất' của câu lạc bộ khi có hai đường kiến tạo vào lưới đội một của Salford City cho đội U21 MU. Nó cho thấy sự kỳ vọng của mọi người cao như thế nào khi xem Mainoo thi đấu. Tiền vệ 18 tuổi đã thể hiện sự bình tĩnh khi cầm bóng, chuyền bóng tốt, kiểm soát chặt chẽ và khả năng phòng ngự đúng lúc, đúng chỗ.

Một lý do để phấn khích là Mainoo đã phát triển nhanh như thế nào trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Cầu thủ sinh năm 2005 đến từ Stockport, ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào tháng 5 năm 2022, cùng tháng mà anh góp mặt trong chiến thắng chung cuộc FA Youth của Quỷ đỏ.

Kobbie Mainoo sẽ sớm trở thành trụ cột của MU? - Ảnh 8.

Ten Hag đã trao cơ hội cho Mainoo ra mắt vào tháng 1 trước Charlton Athletic ở Carabao Cup. Ảnh: AFP

Vào tháng 10 năm ngoái, cậu lần đầu tiên được HLV Ten Hag gọi lên đội một. Mainoo có trận ra mắt trước Charlton ở Carabao vào tháng 1 với chiến thắng 3-0.

"Cậu ấy thực sự giỏi và có tham vọng chiến thắng. Cậu ấy có sự kết hợp tuyệt vời của nhiều kỹ năng", HLV Travis Binnion của đội U21 MU trong mùa giải trước nói với The Athletic.

Neil Ryan, huấn luyện viên đội U16 Anh và trước đây là huấn luyện viên của Mainoo ở đội U18 quốc gia, cho biết: "Cậu ấy là một cậu bé trầm lặng và khiêm tốn ngoài sân cỏ nhưng có tính cách phù hợp với lối chơi.

Mùa giải trước, Mainoo được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Quỷ đỏ, vinh dự trước đó được trao cho Ryan Giggs, Paul Scholes, Phil Neville và Marcus Rashford.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm