Wenger & cái gai Jose Mourinho

26/04/2015 14:34 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea và Jose Mourinho chưa bao giờ là chủ đề khiến Arsene Wenger cảm thấy hào hứng, nhất là khi chiến lược gia người Pháp chưa từng một lần đánh bại người đồng nghiệp kém mình tới 13 tuổi.

Khi nhắc đến Chelsea và Mourinho, trên gương mặt Wenger lại hiện lên một nụ cười gượng gạo trước khi nhanh chóng chuyển sang trạng thái thất vọng. Chiến lược gia người Pháp phản ứng với chiến thắng của đối thủ trước Man United: “1-0. Chuyện thường ấy mà”.

Né tránh chủ đề về đối thủ

Ông hiếm khi che giấu sự không hài lòng về cách chơi của đối thủ cùng thành phố, nhất là khi Chelsea giờ đang được dẫn dắt bởi Jose Mourinho. Dù vậy, phần lớn thời gian trong buổi họp báo trước trận Arsenal – Chelsea, Wenger chẳng đả động một chút nào về Chelsea, Mourinho, cũng như phong cách thi đấu của đối thủ.

Vị HLV 65 tuổi này đang muốn tránh xa những ầm ĩ trên mặt báo trước một trận cầu quan trọng. Thêm một chi tiết khác: ông chỉ phát biểu trong phòng họp báo đúng 5 phút. Nói tóm lại, cánh phóng viên sẽ không khai thác được gì trong suy nghĩ của ông về đối thủ Chelsea cũng như HLV Mourinho.

Không nói trực tiếp về đối thủ, nhưng Wenger vẫn phải thán phục sức mạnh của Chelsea, đặc biệt là sự ổn định và sức mạnh nơi hàng thủ: “Chelsea là đội bóng thua ít nhất trong số các đội bóng ở Premier League. Chức vô địch dành cho họ là phần thưởng dành cho sự ổn định”. Thêm vào đó, ông nhấn mạnh sự nguy hiểm của Chelsea trong những pha phản công cũng như các tình huống cố định: “Chúng tôi chơi phản công không đến nỗi nào, nhưng Chelsea mới là đội triển khai lối chơi này hiệu quả nhất. Có lẽ họ đã quen với cách chơi này”.

Thực sự, Chelsea là một đội bóng giỏi ứng biến, thay vì chủ động tạo ra thế trận. Thật khó có thể hình dung cách tiếp cận ấy lại đang được Wenger sử dụng. Chiến lược gia người Pháp không đề cập việc Chelsea đang ghi nhiều bàn hơn đội bóng của ông mùa này. Điều ấy cũng diễn ra ở mùa trước, mùa đầu tiên trong nhiệm kỳ hai của Mourinho ở Stamford Bridge, cũng như ba mùa giải trong nhiệm kỳ đầu tiên của chiến lược gia người Bồ Đào Nha cùng đội bóng áo xanh.

Wenger sẽ tiếp cận thế nào với Chelsea?

Wenger vẫn sẽ phải đối mặt với những câu hỏi liên quan đến mối quan hệ với Mourinho. Nhưng ông lảng tránh thừa nhận tài năng về chiến thuật của người đồng nghiệp mang quốc tịch Bồ Đào Nha, một yếu tố giúp Mourinho bất bại trong 12 lần đối đầu gần nhất với Arsenal: “Công việc của các bạn (phóng viên) là đánh giá những HLV tài năng đã từng gặp. Tôi để các bạn thực hiện điều đó”.

Ông chẳng hề để sự thực dụng của Mourinho lấn át suy nghĩ về trận đấu sắp tới: “Nhiệm vụ của chúng tôi là giành chiến thắng. Đó là điều Chelsea đã làm được trong những trận gần đây. Điều quan trọng với tôi là những gì cần để thắng đêm nay. Thật dễ dàng để áp dụng lối chơi thiên về phòng ngự. Nếu chúng tôi cần phải làm điều đó, tại sao lại không nhỉ?”.

Sâu xa hơn, vấn đề với Wenger là ông chỉ cần nghĩ đến chiến thắng hay muốn chiến thắng phải đi kèm với một thứ phong cách nào đó? Chiến thắng trước Reading giúp đội chủ sân Emirates kéo dài mạch trận thắng lên con số 9, thành tích tốt nhất kể từ năm 2004. Đáng chú ý, chuỗi trận ấn tượng này một phần đến từ cách tiếp cận thực dụng của Wenger từ đầu năm.

Những người chơi tốt nhất bên phía Arsenal trong khoảng thời gian này chủ yếu nằm ở tuyến dưới: tiền vệ phòng ngự Francis Coquelin, bộ đôi hậu vệ biên Hector Bellerin – Nacho Monreal, thủ môn David Ospina. Wenger không hề nói rằng ông đang thay đổi cách tiếp cận: “Chúng tôi phòng ngự hiệu quả hơn nhưng không hề thi đấu quá cẩn trọng. Có lẽ chúng tôi tấn công nhiều hơn. Khi niềm tin tăng lên, chúng tôi sẽ bớt ngần ngại làm điều đó”.

Trận đấu với Chelsea đêm nay sẽ là cuộc chiến của những phong cách chiến thuật đối lập nhau. Wenger sẽ cần tìm ra cách tiếp cận phù hợp nhất để đánh bại người đồng nghiệp Mourinho.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm