Thái Thị Thảo, sự trở lại quan trọng của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 32

18/05/2023 08:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sự trở lại của Thái Thị Thảo đem đến cho HLV Mai Đức Chung sự lựa chọn đáng tin cậy nơi tuyến giữa đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 32.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã kết thúc SEA Games 32 bằng tấm huy chương vàng quý giá. Thành công này có dấu ấn đậm nét của những Tuyết Dung, Huỳnh Như, Thanh Nhã, Vạn Sự, Thùy Trang…Nhưng không thể nói đến sự cần mẫn, âm thầm hi sinh của tiền vệ Thái Thị Thảo.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB nữ Hà Nội chỉ mới trở lại vào đầu năm nay khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2024 gặp Nepal. Chấn thương đứt dây chằng khiến cô gái người Nghệ An phải nghỉ thi đấu khoảng 1 năm để chữa trị, hồi phục.

"Cá nhân tôi chỉ mới trở lại tại vòng loại Olympic khi gặp Nepal. Tới SEA Games thì trận đấu gặp Malaysia được vào sân từ băng ghế dự bị. Cảm giác cũng rất là lo lắng khi bắt đầu bước vào sân. Nhưng khi vào sân rồi thì những cảm giác, lo ngại ban đầu đều không còn nữa. Lúc đó chỉ nghĩ về thi đấu, làm sao có được thành tích chung cho đội.

Thái Thị Thảo, sự trở lại quan trọng của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 32 - Ảnh 2.

Sự trở lại của Thái Thị Thảo (số 11) mang lại sự chắc chắn cho tuyến giữa đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 32, tới đây là World Cup 2023.Ảnh: Hoàng Linh

Khi đó thì không còn biết đau nữa, không còn biết mệt nữa. Hiện tại cá nhân tôi cũng chỉ mới hồi phục thể trạng được khoảng 80-90% thôi. Nhưng cuối cùng cũng cùng toàn đội giành huy chương vàng rồi. Sắp tới thì tôi cố gắng để hồi phục tốt hơn chuẩn bị cho World Cup cùng đội".

Tại SEA Games 32, Thái Thị Thảo là một trong số các cầu thủ thi đấu nhiều phút nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 1995 đá chính 4/5 trận đấu. Trận duy nhất cô vào sân từ băng ghế dự bị là trận mở màn gặp Malaysia. Đây có lẽ là ý đồ "cất quân" của HLV Mai Đức Chung và tung trụ cột vào sân dần làm quen nhịp độ thi đấu.

Ở khu vực trung tuyến, Thái Thảo lần lượt đá cặp với Dương Thị Vân, Hải Linh và Thuỳ Trang tạo thành bức tường chắn vững chắc phía trên hàng hậu vệ. Khả năng tranh chấp tốt ở của cô giúp đội tuyển nữ Việt Nam ngăn chặn được những pha đột phá, đánh thẳng vào trung lộ của Myanmar, Philippines.

Có thể nói, những mũi công như Huỳnh Như, Thanh Nhã, Vạn Sự, Tuyết Dung…cần một bệ phóng vững chắc để toả sáng thì Thái Thị Thảo là một phần quan trọng tạo nên bộ phóng đó. Tiền vệ tổ chức người Nghệ An thậm chí còn có những nhiệm vụ đặc biệt được ban huấn luyện giao phó trong mỗi trận đấu:

"Ở SEA Games này khi trở lại đá tiền vệ trung tâm, ngoài việc hỗ trợ phòng ngự, phát triển bóng thì cá nhân tôi được giao phó những nhiệm vụ đặc biệt theo từng trận đấu. Ví dụ như trận đấu gặp Myanmar thì nhiệm vụ riêng là theo kèm số 10 bên phía họ. Ban huấn luyện xác định số 10 bên họ là cầu thủ rất quen trọng nên giao tôi theo kèm".

Trong trận đấu gặp Philippines, ngôi sao sáng nhất Sarina Bolden gần như mất tích có một phần nguyên nhân đến từ Thái Thị Thảo. Cô gái người Nghệ An theo kèm như hình với bóng khiến tiền vệ từng thi đấu tại Mỹ này gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi nhận bóng, tranh chấp tay đôi.

Nguồn năng lượng tích cực từ Thái Thị Thảo đem đến cho đội tuyển nữ Việt Nam cách vận hành trơn tru, biến ảo hơn rất nhiều. Sau SEA Games, cá nhân tiền vệ 28 tuổi đã bắt đầu hướng đến sân chơi cao hơn World Cup: "World Cup là sân chơi mà bất kỳ cầu thủ đều mong ước góp mặt, tôi cũng vậy.

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu gồm toàn đối thủ mạnh. Mỹ và Hà Lan thì không cần chia sẻ quá nhiều về đẳng cấp của họ. 

Đối thủ được coi là "vừa tầm" nhất Bồ Đào Nha thì cả đội cũng đã xem băng hình qua. Họ đá ngang ngửa với tuyển Nhật Bản nên cá nhân tôi mong rằng sẽ thể hiện hết được khả năng cùng đội tuyển nữ Việt Nam".

Đại Đầu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm