Thái Lan khác biệt và 'ngựa ô' Indonesia

21/12/2021 06:27 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như ở bảng A, Thái Lan và Singapore sớm có tấm vé vào bán kếtthì cục diện ở bảng B chỉ có thể ngã ngũ khi lượt trận cuối cùng kết thúc.

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam - Lịch thi đấu AFF Cup 2021 vòng bán kết

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam - Lịch thi đấu AFF Cup 2021 vòng bán kết

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2021: Việt Nam vs Thái Lan, Singapore vs Indonesia. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam đấu với Thái Lan. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Ở bảng A, Thái Lan và Singapore là 2 đội bóng sớm giành tấm vé vào vòng bán kết sớm trước 1 vòng đấu. Nước chủ nhà Singapore đã có sự khởi đầu như mơ khi đánh bại Myanmar trong lượt trận ra quân. Sau đó, đội bóng quốc đảo Sư tử lần lượt đánh bại Philippines (2-1), Timor Leste (2-0) và để thua Thái Lan (0-2) ở lượt trận cuối.

Singapore đã cho thấy những tín hiệu tích cực ở giải đấu năm nay. Trước đó, bóng đá Singapore đã trải qua 3 kỳ AFF Cup liên tiếp không vượt qua được vòng bảng, kể từ sau chức vô địch năm 2012. Ở AFF Cup 2021, đội bóng do HLV Yoshida dẫn dắt cho thấy sự tiến bộ rõ rệt với 3 trận thắng trước khi thua đội mạnh nhất bảng Thái Lan. Trước mắt Singapore là trận bán kết với đối thủ Indonesia. Có thể, đội chủ nhà AFF Cup 2021 được đánh giá thấp hơn so với Indonesia nhưng với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Yoshida hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan đã giành vị trí nhất bảng một cách rất xứng đáng khi họ toàn thắng ở cả 4 lượt trận. Không quá khi nói rằng, đội bóng đến từ xứ sở Chùa vàng quá mạnh so với phần còn lại. Sở hữu những ngôi sao trong đội hình như Chanathip, Theerathon Bunmathan…giúp lối chơi của người Thái rất biến hóa và khó lường. Bên cạnh đó, Thái Lan còn có chiều sâu về mặt lực lượng. Ở trận đấu với Singapore, dù tung ra đội hình 2 nhưng các học trò của HLV Polking dễ dàng có được chiến thắng 2-0. Sau 4 lượt trận vòng bảng, Thái Lan ghi tổng cộng được 10 bàn và chỉ lọt lưới 1 lần. Rõ ràng, Thái Lan sẽ là thử thách cực đại dành cho đội tuyển Việt Nam ở giải đấu năm nay khi 2 đội chạm trán nhau ở vòng bán kết.

Chú thích ảnh
Thái Lan dù không còn quá mạnh nhưng luôn khiến các đối thủ trong khu vực phải e dè.
Ảnh: AFF Cup

Cái tên gây ra nhiều sự tiếc nuối nhất ở bảng A chính là Philippines. Với nhiều cầu thủ nhập tịch và lối chơi hiện đại, Philippines đã gây ra khó khăn nhất định cho Thái Lan và Singapore. Ngoài ra, đội bóng xếp cuối bảng Timor Leste cũng nhận được sự khen ngợi khi chỉ để thua Thái Lan 0-2 ở lượt trận ra quân. Đội bóng còn lại của bảng A là Myanmar mang tới sự thất vọng lớn khi họ chỉ thắng 1 và để thua tới 3 trận.

Khác với bảng A, tại bảng B, 2 suất chính thức lọt vào vòng bán kết chỉ có thể được xác định sau lượt trận cuối cùng. Dù được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch nhưng đội tuyển Việt Nam đã vấp phải không ít khó khăn, đặc biệt là trận đấu với Indonesia Trước lối chơi quyết liệt của đối thủ, thầy trò HLV Park Hang Seo chấp nhận với kết quả hòa 0-0. Điểm sáng nhấtmà đội tuyển Việt Nam tạo ra được là việc Quế Ngọc Hải và các đồng đội không bị thủng lưới ở vòng bảng. Đây là cơ sở để người hâm mộ có thể tin tưởng thầy trò HLV Park Hang Seo có thể nghĩ tới một kết quả khả quan trước người Thái ở vòng bán kết.

Indonesia được đánh giá là chú ngựa ô của giải đấu năm nay. Từ chỗ phải đối mặt với nguy cơ bị loại, Indonesia đã có màn lội ngược dòng ấn tượng khi đánh bại Malaysia với tỷ số 4-1. Kết quả này giúp Indonesia qua mặt đội tuyển Việt Nam để giành ngôi nhất bảng B nhờ hơn chỉ số phụ. Sự cao tay của HLV Shin Tae Yong cộng với sự khát khao và sức trẻ cầu thủ Indonesia đã biến họ trở thành một đội bóng rất khó bị đánh bại. Lúc này, CĐV Indonesia đang mơ về một viễn cảnh vượt qua Singapore ở bán kết và tái đấu với đội tuyển Việt Nam ở chung kết.

Ở một diễn biến khác, trong khi Campuchia cho thấy sự tiến bộ vượt bậc bằng lối chơi mạch lạc thì Malaysia và Lào không thể hiện được nhiều. Trên thực tế, cũng khó trách “những chú hổ Mã Lai” bởi họ không được may mắn trong quá trình chuẩn bị và tham dự giải đấu. Chấn thương và cầu thủ bị nhiễm Covid-19 là những lý do chính khiến đội á quân AFF Cup Malaysia phải ngậm ngùi chia tay giải đấu ngay từ vòng đấu bảng.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm