Thái Lan gia hạn hợp đồng với HLV Polking

04/02/2022 18:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức gia hạn hợp đồng cho HLV Alexandre Polking đến năm 2023, kèm theo đó là không ít áp lực.

Nữ Việt Nam 2-0 Thái Lan: Việt Nam đặt một chân tới World Cup 2023

Nữ Việt Nam 2-0 Thái Lan: Việt Nam đặt một chân tới World Cup 2023

Hai pha lập công của Huỳnh Như và Thái Thị Thảo giúp nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan dễ dàng ở lượt trận đầu tiên vòng play-off tranh suất tham dự World Cup 2023

HLV Mano Polking sẽ được gia hạn với FAT thêm 1 năm hợp đồng, cho đến năm 2023. Ông Polking trước đó đã được giao làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan từ tháng 10/2021 để dẫn dắt đội bóng dự AFF Cup 2020.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, đtvn, đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Voi chiến, FAT, Polking, AFF Cup, Thái Lan gia hạn hợp đồng Polking
HLV Polking gia hạn hợp đồng với FAT vào ngày 4/2. Ảnh: FAT

Bản hợp đồng 4 tháng đã thành công hơn kỳ vọng khi HLV Polking giúp Thái Lan chinh phục chức vô địch sân chơi ASEAN lần thứ 6. CĐV Thái Lan rất phấn khích với thành tích đó và họ muốn HLV Polking ở lại làm việc sau AFF Cup 2020.

FAT đã chiều ý dư luận khi trao cho HLV Polking hợp đồng mới. Tuy nhiên, áp lực cho ông thầy từng dẫn dắt CLB TP.HCM là không nhỏ. Trước mắt vào tháng 6 tới, HLV Polking sẽ phải đưa Thái Lan đến VCK ASIAN Cup 2023 bằng cách vượt qua vòng loại thứ 3.

Thái Lan sẽ thi đấu 3 trận quyết định trong tháng 6. Nếu muốn đến vòng chung kết, họ phải xếp đầu 1 bảng hoặc là 1 trong 5 đội hạng 2 có thành tích cao nhất trong 6 bảng đấu. Vòng loại ASIAN Cup 2023 sẽ được bốc thăm trong tháng 2 này.

Sau đó, Thái Lan sẽ phải bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2022. Đây là mục tiêu lớn và có thể quyết định chiếc ghế của HLV Polking có được gia hạn thêm hay không.

Sau khi ký hợp đồng, HLV Polking cho biết: “Tôi rất hạnh phúc vì đã gia hạn hợp đồng mới với FAT. Tôi tin rằng những gì làm được ở AFF Cup 2020 chỉ là bước khởi đầu.

Chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi và tôi cần nhiều hơn thế. Tôi hài lòng với công việc này và đây là công việc mơ ước của tôi sau thời gian dài sống ở Thái Lan. Tôi rất vui khi được tiếp tục làm việc tại đây”.

“Đối với năm 2022, chúng tôi sẽ có một giải đấu lớn ở vòng loại ASIAN Cup, chúng tôi có 3 trận đấu quan trọng vào tháng 6. Chúng tôi phải vượt qua vòng loại để đến vòng chung kết, đó là mục tiêu đầu tiên

Mục tiêu thứ hai làở giải vô địch ASEAN vào cuối năm. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ có những “Ngày FIFA” để nâng tầm đội bóng.

Và để tạo ra sự liên tục cho đội tuyển, chúng tôi đang tìm kiếm những cầu thủ mới đang thể hiện tốt ở trong lẫn ngoài nước.

Chúng tôi sẽ theo dõi cả SEA Games và nhiều giải đấu khác. Có rất nhiều công việc đang chờ đợi bóng đá Thái Lan.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn mọi người rất nhiều. Bao gồm Chủ tịch FAT, bà Pang, ban huấn luyện, các cầu thủ, cũng như tất cả những người hâm mộ bóng đá Thái Lan.

Bản thân các cầu thủ đều có thái độ tích cực. Mọi người đều muốn tiếp tục cải thiện bản thân. Cá nhân tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để đội tuyển trở nên tốt hơn”.

Được biết, mức lương mà HLV Polking có được sau bản hợp đồng mới sẽ là hơn 1 triệu USD/năm.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm