Tuyển Việt Nam không còn 'xấu xí'

17/05/2015 21:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa..vn) - Đội tuyển Việt Nam đã tiến rất gần tới một chiến thắng trước CHDCND Triều Tiên nhờ một phẩm chất mới do Miura dày công vun đắp mà trước đây nó là điểm yếu trí mạng: Thể lực.

Mạc Hồng Quân ghi bàn ở phút 65 sau khi anh đã chạy, cầm bóng, chuyền, chạy cự ly khoảng 70 mét.

70 mét trước nay vẫn được coi là thách thức lớn với các cầu thủ Việt Nam, thường là nếu đã chạy qua quãng đường ấy rồi thì các động tác xử lý tiếp theo thường thiếu chuẩn xác.

Vậy mà Mạc Hồng Quân vẫn tung ra được cú sút một chạm căng như kẻ chỉ từ cái chân trái vào góc hẹp sau pha nhả bóng của Văn Quyết.

Thủ môn đối phương không hề phạm sai lầm nào khi khép góc mà cú sút của Hồng Quân là không thể cản phá.


Khánh Lâm (20) thể hiện nền tảng thể lực rất tốt. Ảnh: V.S.I

Tất nhiên Hồng Quân là người được thay vào sân chỉ 3 phút trước đó, nhưng đối thủ của đội tuyển Việt Nam là CHDCND Triều Tiên, một đội bóng luôn có nền tảng thể lực đặc biệt.

Và còn nhiều những bằng chứng khác cho thấy đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Miura đã rất sòng phẳng và thậm chí có đôi chút tự hào: CHDCND Triều Tiên có cầu thủ bị vọp bẻ (chuột rút), cả đôi bên cùng tranh chấp tay đôi một cách mạnh mẽ mà sự thắng thua của cả hai chỉ là ở tư thế, tình huống.

Ít ra sự cải thiện này cũng đã là sự bù đắp cho cơn bão chấn thương ở các đội tuyển dưới thời ông Miura - một việc khiến cho không chỉ dư luận băn khoăn mà các đội bóng cũng âu lo vì quân của họ ra đi lành lặn nhưng nhiều người trở về chỉ để gặp bác sĩ.

HLV Miura đã vun đắp thể lực cho đội tuyển Việt Nam bằng hai phương cách: Thứ nhất là chọn người và thứ hai là giáo án tập luyện.

Một trong những người đã đá đủ 90 phút là Khánh Lâm - một cầu thủ mà những người đã từng biết anh trong cả quá trình trưởng thành từ màu áo Thể Công rồi đi Thanh Hóa nay về Hải Phòng hiếm có người coi anh là ứng viên lên tuyển.

Vì điểm mạnh nhất của Khánh Lâm là thể lực, còn các phẩm chất khác không có yếu tố nào là xuất sắc. Khánh Lâm trước đây từng được coi là truyền nhân của danh thủ Thể Công, Phan Văn Mỵ với cú băng từ ngoài biên phải sút bằng má ngoài chéo góc, nhưng cả sự nghiệp anh mới một lần làm được điều đó.

Nhưng sự cải thiện về thể lực này ngoài việc mang lại bàn thắng thì nó còn trở nên dễ chịu hơn bởi sự quyết liệt của các tuyển thủ không đi kèm những pha vào bóng như con thiêu thân của U23 Việt Nam - những pha xử lý có thể tự phá hoại chính các cơ hội được cống hiến của các cầu thủ ở trong giai đoạn ngắn.  

Một tín hiệu tích cực trước cuộc đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup ngày 24/5 sắp tới.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm