Ten Hag có thể đã lấp đầy vai trò ban đầu thuộc về De Jong ở M.U

23/07/2022 06:58 GMT+7 | Thể thao 360

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ cổ động viên Man Utd cũng không quá lo lắng trong trường hợp thương vụ Frenkie de Jong không thành công.

BLĐ yêu cầu, Xavi trực tiếp giải quyết với De Jong

BLĐ yêu cầu, Xavi trực tiếp giải quyết với De Jong

Tương lai của ngôi sao người Hà Lan vào lúc này đang khiến cả Manchester United lẫn Barcelona đau đầu.

 

Manchester United vẫn quyết tâm chiêu mộ Frenkie de Jong. Ngay từ đầu mùa hè, Erik ten Hag đã nói rõ với BLĐ United rằng ông muốn có De Jong. Với việc Paul Pogba, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Juan Mata và Andreas Perreira đều ra đi, hàng tiền vệ là ưu tiên rõ ràng và vị HLV người Hà Lan muốn tái hợp với cậu học trò cũ ở Ajax.

Phát biểu về những gì Quỷ đỏ sẽ làm nếu không chiêu mộ được De Jong, Ten Hag cho biết: “Chúng tôi đang tìm kiếm một cầu thủ có thể chơi ở vị trí tiền vệ trụ, nhưng đó phải là người phù hợp. Không có nhiều người ở vị trí đó có khả năng đạt được trình độ mà chúng tôi yêu cầu. Khi chúng tôi không thể tìm thấy, chúng tôi phải đối phó với những cầu thủ có trong đội cvà chúng tôi sẽ phát triển một người ở vị trí đó. Chúng tôi cần một cầu thủ phù hợp."

Chú thích ảnh
Ten Hag muốn có De Jong

Một trong những cầu thủ sẽ góp mặt trong đội hình của United khi họ trở về sau chuyến du đấu trước mùa giải là Christian Eriksen, người đã ký hợp đồng 3 năm với CLB. Cầu thủ 30 tuổi được đánh giá là tân binh chất lượng sau một mùa giải hiệu quả với Brentford. Anh có khả năng và sự linh hoạt để thực hiện vai trò vốn được thiết kế cho De Jong tại Old Trafford.

Ten Hag không cứng nhắc với một hệ thống chiến thuật nhất định. Khi tiếp quản Ajax, ông không gắn bó lâu dài với đội hình 4-3-3 lấy cảm hứng từ thứ bóng đá tổng lực nổi tiếng. Ten Hag là một HLV thực dụng. Trong tình huống này, Ten Hag muốn làm việc với De Jong. Và ông vẫn có thể đợi đến ngày 1/9 để có được cầu thủ mong muốn. Nhưng với Eriksen, Ten Hag có thể thay đổi quyết định.

Dù chủ yếu được biết đến như một tiền vệ thiên về tấn công - 52 bàn thắng và 71 đường kiến tạo sau 237 trận ra sân ở Premier League - Eriksen thừa khả năng xuất phát ở vị trí tiền vệ lùi sâu. Tại Brentford, Eriksen đã tỏa sáng khi đóng một vai trò tự do cho phép anh chiếm lĩnh không gian và chủ động trong việc triển khai bóng.

Chú thích ảnh
Eriksen có thể là câu trả lời

Tóm lại, nếu cầu thủ đủ giỏi, vị trí là mối quan tâm thứ yếu. Nếu Man United không chiêu mộ một tiền vệ đẳng cấp thế giới trong thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng, thì Eriksen sẽ đảm nhận vị trí đó.

Fred và Scott McTominay không phải mẫu cầu thủ mà Ten Hag muốn nhận bóng từ hàng thủ và phát động tấn công. Eriksen, ngược lại, có đủ khả năng để đảm nhiệm vai trò này. Nếu quá trình theo đuổi De Jong kết thúc trong tuyệt vọng, Eriksen sẽ là sự thay thế có thể chấp nhận được.

Man Utd đã có Eriksen và họ sẵn sàng cho tình huống không chiêu mộ được De Jong.

Tiểu Lam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm