Teerasil Dangda chạm mốc 20 bàn ở AFF Cup, người Thái có vui?

22/12/2022 06:33 GMT+7 | AFF Cup 2022

Teerasil Dangda đang một mình một ngựa trên hành trình phá vỡ kỷ lục ghi bàn của chính mình trong lịch sử AFF Cup. Nhưng người Thái nên vui hay buồn vì thực tế này?


Pha lập công vào lưới Brunei vừa qua là bàn thắng thứ 20 của Teerasil Dangda trong khuôn khổ AFF Cup. Thành tích của anh đã bỏ xa một loạt những người kế tiếp như Noh Alam Shah (Singapore, 17 bàn), Worawoot Srimaka (Thái Lan, 15), Lê Công Vinh (Việt Nam, 15), Lê Huỳnh Đức (Việt Nam, 14), và Kurniawan Dwi Yulianto (Indonesia, 13). Trong Top 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử AFF Cup, chỉ có đồng hương của Dangda là Adisak Kraisorn (11 bàn) là còn thi đấu. Mà anh này cũng đã 31 tuổi.

Ai vượt qua nổi Teerasil Dangda?

Về lý thuyết, người có cơ hội nhất chính là đối tác của Dangda trên hàng công đội tuyển Thái Lan hiện tại: Adisak Kraisorn (11 bàn). Đây cũng là cầu thủ thứ hai trong Top 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử AFF Cup, vẫn còn đang thi đấu. Nhưng rõ ràng, 9 bàn là một khoảng cách rất lớn. Mà nên nhớ, Dangda chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí, anh vẫn sắm vai trò chủ công của đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup lần này.

Đây là kỳ AFF Cup thứ 6 của Dangda, sau các giải đấu năm 2008, 2010, 2012, 2016 và 2020. Trong 5 giải đấu trước, có đến... 4 lần, anh đoạt danh hiệu Vua phá lưới (2008 – 4 bàn, 2012 – 5 bàn, 2016 - 6 bàn, 2020 – 4 bàn). Lần duy nhất Dangda tham dự mà không ghi bàn là năm 2010. Đó là giải đấu thảm họa của Thái Lan khi họ chỉ giành 2 điểm/3 trận và không vượt qua nổi vòng bảng. Trong 15 năm khoác áo đội tuyển Thái Lan, Dangda đã hai lần vô địch AFF Cup (2016, 2020), bên cạnh tấm HCV SEA Games cùng U23 Thái Lan hồi năm 2007.

Teerasil Dangda chạm mốc 20 bàn ở AFF Cup: Kỷ lục, và hơn thế nữa - Ảnh 1.

Teerasil Dangda đang tự phá kỷ lục ghi bàn của chính mình ở AFF Cup 2022

Ở thời điểm hiện tại, huyền thoại Kiatisuk Senamuang vẫn đang giữ cả hai kỷ lục của đội tuyển Thái Lan về số trận khoác áo ĐTQG (134) cũng như số bàn thắng (71). Thế nhưng nếu Dangda cứ tiếp tục thi đấu bền bỉ như thế này thì khả năng anh vượt qua kỷ lục của "Zico Thái" là hoàn toàn có thể xảy ra. Chân sút sinh năm 1988 này ra mắt ĐT Thái Lan ở Asian Cup 2007, và kể từ đó đến nay, anh đã thi đấu 117 trận, đứng thứ 2 trong lịch sử. Với tổng cộng 56 bàn thắng, anh đang đứng thứ ba, chỉ sau Kiatisuk (71) và Piyapong Pue-on (70). Mà trong Top 10 chân sút hàng đầu của Voi chiến, chỉ có Dangda còn thi đấu.

Hàng công Thái lại cậy nhờ Teerasil Dangda

Kinh nghiệm và đẳng cấp của Dangda là một điểm tựa của Thái Lan ở AFF Cup 2022 (cạnh thủ quân Theerathon Bunmatham). Việc Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat vắng mặt càng khiến vai trò của Dangda và Theerathon càng lớn. Nhưng việc một đội tuyển phải đặt niềm tin vào hai ngôi sao có số tuổi lên tới 66 cũng khiến người ta phải suy nghĩ.

Teerasil Dangda chạm mốc 20 bàn ở AFF Cup: Kỷ lục, và hơn thế nữa - Ảnh 2.

Dangda chạm mốc 20 bàn ở AFF Cup

Tất nhiên, bóng đá Thái Lan không đến nỗi thiếu những chân sút trẻ. Suphanat Mueanta đang là gương mặt giàu triển vọng nhất. Tiền đạo sinh năm 2002 này đã góp công vào 11 bàn sau 15 trận ở Thai League 1 mùa này.  Supachai Jaided thậm chí còn ghi 10 bàn, kiến tạo 2, sau 13 trận. Bộ đôi trẻ trung này là nhân tố chủ lực giúp Buriram United chiếm ngôi đầu bảng sau 15 vòng. Nhưng Buriram đã quyết định cho các sao trẻ của mình đi tập huấn ở Leicester (nơi thần đồng Thanawat đang khoác áo đội trẻ), thay vì lên tuyển. HLV Mano Polking chấp nhận thực tế này, song việc ông gạch tên Teerasak Poeiphimai thì khá khó hiểu. Chân sút 20 tuổi cao 1m82 này là Vua phá lưới giải U23 Đông Nam Á hồi đầu năm, và rất có triển vọng, nhưng lại không được tin cậy.

Bóng đá Thái Lan từng nhiều năm mang vị thế anh cả khu vực, nhưng sau khi lép vế liên tục trước Việt Nam ở AFF Cup 2018, SEA Games 19, Asian Cup 2019 cũng như vòng loại World Cup 2022, họ đã cực kỳ khát khao chức vô địch khu vực. Việc Madam Pang quy tụ được dàn sao hùng hậu để rồi vô địch AFF Cup 2020 là một minh chứng. Còn ở giải đấu này, chính những trụ cột năm ngoái không còn duy trì được khát khao như thế, song HLV Polking cũng không dám mạnh dạn cách mạng triệt để nhất là trên hàng công khi đặt niềm tin vào cặp tiền đạo 65 tuổi Dangda – Adisak Kraisorn. Sẽ không ngạc nhiên nếu Dangda nối dài kỷ lục của mình. Nhưng điều người Thái cần hơn cả là sự tỏa sáng của thế hệ kế cận, chứ không chỉ trông mong vào một ông già.

Việt Nam quyết đòi ngôi vương từ tay Teerasil Dangda và đồng đội:


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm