Tay vợt nữ thế hệ 'Gen Z' viết tiếp hy vọng cho Việt Nam tại giải cầu lông danh giá

11/11/2023 08:20 GMT+7 | Thể thao

Việt Nam chỉ còn duy nhất Vũ Thị Anh Thư còn thi đấu ở nội dung đơn tại giải cầu lông Vietnam International 2023.

Tay vợt 'Gen Z' viết tiếp hy vọng cho Việt Nam tại giải cầu lông Vietnam International

Giải Cầu lông quốc tế “FELET Vietnam International Series 2023” tại Ninh Bình là một trong các hoạt động trong chương trình Festival Ninh Bình lần thứ II năm 2023; Chào mừng kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2023), đồng thời là cơ hội để quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh về kinh tế - xã hội và các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa của Ninh Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Giải đấu này có quy mô giải quốc tế cấp độ 2 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) nên hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và cạnh tranh không hề thua kém VietNam Open.

Trong ngày thi đấu hôm qua, Vũ Thị Anh Thư đã giành chiến thắng ở trận tứ kết đơn nữ và trở thành đại diện Việt Nam duy nhất còn trụ lại ở nội dung thi đấu đơn. Tay vợt sinh năm 2001 phải mất 3 set để đánh bại Lee Xin Yi Megan (Singapore). Anh Thư giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trong 58 phút với kết quả các set là 16-21, 21-10 và 21-18.

Tay vợt 'Gen Z' viết tiếp hy vọng cho Việt Nam tại giải cầu lông Vietnam International - Ảnh 2.

Anh Thư thể hiện đúng đẳng cấp của hạt giống số 2

Ở nội dung đơn nam, tay vợt Nguyễn Hải Đăng (hạt giống số 2) đã để thua ngược đáng tiếc trước Huang Ping Hsien trong trận tứ kết. Hải Đăng thắng set 1 với tỷ số 21-14, nhưng thua 17-21 và 11-21 trong 2 set còn lại.

Ngoài hai nội dung thi đấu đơn, Việt Nam cũng có đại diện góp mặt ở tứ kết 3 nội dung còn lại gồm đôi nữ, đôi nam, đôi nam nữ.

Ngay sau khi Hải Đăng dừng chân, hai tay vợt Nguyễn Minh Hiếu và Vũ Trung Kiệt cũng dừng bước ở nội dung đôi nam khi để thua cặp đôi Indonesia trong 2 set đấu.

Trong khi đó, Phạm Văn Hải và Thân Vân Anh (đôi nam nữ) đã giành quyền đi tiếp với chiến thắng đầy ấn tượng 2-1 sau 51 phút thi đấu. Cuối cùng, đôi nữ Bùi Bích Phương và Trần Thị Ánh đã giành quyền vào bán kết sau khi đánh bại Nguyễn Thị Giang và Nguyễn Thị Ngọc Anh cũng với tỷ số 2-1 sau 3 set đấu.


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm